Bên trong ngôi trường dạy nữ sinh của Adolf Hitler có gì đặc biệt?

Thứ sáu, ngày 19/03/2021 07:38 AM (GMT+7)
Trường Cao đẳng Augusta Victoria, ở Bexhill-on-Sea, được xây nên để nhận con gái của các quan chức cấp cao Đức Quốc xã và huấn luyện họ thành những người vợ trẻ đoan trang cho tầng lớp thống trị Anh.
Bình luận 0

Ngôi trường của Đức Quốc xã vốn dành cho con gái của những gia đình có địa vị cao trong xã hội, ngôi trường này nằm tại một khu vực biệt lập phủ đầy lá thường xuân ở Bexhill-on-Sea.

Trường Cao đẳng Augusta Victoria từng dạy cho con gái của ngoại trưởng Đức Joachim von Ribbentrop, con gái đỡ đầu của thủ lĩnh SS Heinrich Himmler, Isa von Bergen, con gái của đại sứ Hitler tại Vatican, và nữ bá tước Haldenberg, cháu gái của nhà ngoại giao hàng đầu Đức Quốc xã Herbert von Dirksen.

Bên trong ngôi trường dạy nữ sinh của Adolf Hitler có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Những người ủng hộ ngôi trường này hy vọng sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các gia đình quý tộc của Anh và Đảng Quốc xã.

Huy hiệu của trường, có cả chữ Vạn và Cờ Liên minh, tượng trưng cho hy vọng rằng tổ chức này sẽ giúp xây dựng cầu nối giữa nước Đức của Hitler và xã hội thượng lưu tại Anh.

Julian Porter, người phụ trách tại Bảo tàng Bexhill, nói với Daily Telegraph: "Các cô gái ở độ tuổi kết hôn đều có thể nói tiếng Anh tốt, thế nên trong xã hội thượng lưu xứ sương mù họ sẽ tìm được những người chồng với địa vị cao, để rồi sau này họ có thể nói, 'Nhìn đây, anh yêu , Hitler không tệ lắm đâu '.

Bên trong ngôi trường dạy nữ sinh của Adolf Hitler có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Các cô gái được chào đón tại Bexhill-on-Sea.

"Tuy nhiên trên thực tế, cuộc hôn nhân của những cô gái này với đàn ông quý tộc Anh có thật sự thành công hay không vẫn chưa rõ ràng."

Ông nói thêm: "Hitler muốn điều hành châu Âu, và Đế quốc Anh là mục tiêu tiếp theo".

"Ý tưởng của ông ta là sẽ đạt được thỏa thuận không có chiến tranh với đế quốc Anh. Đây là một trong những điểm mạnh của trường đại học này: nó có thể xâm nhập vào xã hội Anh."

Bên trong ngôi trường dạy nữ sinh của Adolf Hitler có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Ngôi trường này còn được dựng thành phim.

Câu chuyện về trường đại học của Đức Quốc xã ở East Sussex đã được dựng thành một bộ phim mới có tên Six Minutes to Midnight, với sự tham gia của Eddie Izzard và Dame Judi Dench.

Izzard đã bắt gặp huy hiệu của ngôi trường trong một bảo tàng tại Bexhill-on-Sea và điều đó đã làm nảy sinh ý tưởng về một bộ phim kinh dị điệp viên lấy bối cảnh ở thị trấn Nam Duyên hải yên bình.

Giống như các con gái của trùm phát xít Đức, trường cũng dạy những phụ nữ trẻ thuộc các gia đình quý tộc Đức lâu đời, chẳng hạn như Công chúa Herzeleide của Phổ. Một vài cô gái người Anh từ các gia đình khá giả ở địa phương cũng theo học tại đây.

Học sinh liên tục được nhắc nhở về địa vị xã hội của họ. Julian Porter nói: "Các thẻ giặt ủi trong đồng phục rõ ràng có hình ngai vàng (bên cạnh tên của học sinh). "Bạn càng đẹp, càng có nhiều điểm trên vương miện."

Bên trong ngôi trường dạy nữ sinh của Adolf Hitler có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Trường được thành lập vào năm 1934… và thậm chí còn có hy vọng rằng các chàng trai trẻ của Đức Quốc xã sẽ có thể tham gia

Ngay cả trong bối cảnh châu Âu tiến hành chiến tranh, các cô gái Đức vẫn được chào đón ở Bexhill-on-Sea.

Thời đó, có một niềm tin phổ biến là Đức Quốc xã sẽ không bao giờ đánh bom thị trấn nơi con gái của họ đang theo học.

Một thời gian ngắn trước khi chiến tranh nổ ra, kế hoạch cũng đã được cải tiến để thêm một khu nhà dành cho nam sinh vào trường.

Mollie Hickie, người từng làm giám thị tại trường, thường xuyên tổ chức những buổi học bơi và các chuyến đi mua sắm.

Một thời gian ngắn trước khi qua đời vào năm 2014, ở tuổi 100, Mollie nói trong cuốn sách lịch sử địa phương Bexhill Voices Two: "Tôi rất hạnh phúc hồi ở trường Cao đẳng và có rất nhiều bạn tốt".

Bên trong ngôi trường dạy nữ sinh của Adolf Hitler có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Các cô gái cũng được giáo dục giống như tại các trường học quý tộc khác, với các bài học về quần vợt và cách hòa nhập với xã hội thượng lưu của Anh - nhưng mang hơi hướng Đức Quốc xã.

Ngôi trường đã bị bỏ hoang vào tháng 9 năm 1939, vài ngày sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, các học sinh gấp rút trở lại Đức.

Tất cả đều hy vọng rằng ngôi trường bên bờ biển có thể giúp quan hệ giữa Anh và Đức được cải thiện, đồng thời ngăn chặn một cuộc chiến tranh hủy diệt khủng khiếp. Tuy nhiên, những hy vọng đã tan vỡ khi Hitler xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939.

Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem