Bên trong trung tâm du khách Vườn Quốc gia Cúc Phương mới đưa vào hoạt động có gì hấp dẫn?

P.V Thứ bảy, ngày 02/12/2023 10:25 AM (GMT+7)
Vườn quốc gia Cúc Phương vừa tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Trung tâm Du khách Cúc Phương. Đây là một trong 3 dự án thí điểm của chương trình FSPI "Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam" do Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ 15 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 1/12/2023, Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Trung tâm Du khách Cúc Phương. Tham dự có đại diện Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Ninh Bình, lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương, chính quyền địa phương cùng các tổ chức bảo tồn, giáo dục thiên nhiên trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, từ  năm 1996 với sự hỗ trợ của tổ chức FFI, Cúc Phương đã xây dựng Trung tâm Du khách, đây cũng chính là Trung tâm du khách đầu tiên ở Vườn quốc gia khu vực bán đảo Đông Dương. 

Tuy vậy, sau hơn 20 năm vận hành, Trung tâm đã xuống cấp, nhiều thông tin đã lạc hậu, nhiều mô hình tiếp cận không còn phù hợp với xu thế và  nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin ngày càng cao của du khách.

Vườn Quốc gia Cúc Phương khánh thành Trung tâm Du khách - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Du khách Cúc Phương. 

"Như một mối nhân duyên kỳ ngộ, chúng tôi tiếp cận các nhân viên của Sứ quán Pháp đúng vào dịp Dự án "Chia sẻ và Gìn giữ Di sản Việt Nam" chọn lựa đối tác thực hiện; và rồi, được sự đồng ý của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã cử những chuyên gia hàng đầu Châu Âu phối hợp Vườn quốc gia Cúc Phương khảo sát thông tin, xây dựng mô hình và thực hiện việc cải tạo Trung tâm du khách. Sau gần 2 năm nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng giữa các bên, đến nay Trung tâm du khách Cúc Phương đã hoàn thành và đưa vào vận hành phục vụ công chúng. Với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp với các yếu tố văn hóa bản địa, thông tin lập địa; thông điệp nhân văn; chắc chắn nơi đây sẽ là địa chỉ lựa chọn hàng đầu của những công chúng yêu chuộng thiên nhiên, là điểm đến tin cậy của du khách có trách nhiệm môi trường", ông Chính nhấn mạnh.

Vườn Quốc gia Cúc Phương khánh thành Trung tâm Du khách - Ảnh 2.

Đại diện Cục Lâm nghiệp, Đại sứ quán Pháp và lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương cắt băng khánh thành Trung tâm Du khách. Ảnh: P.V

Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp nhấn mạnh, Thực hiện Dự án thí điểm cải tạo Trung tâm Du khách do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã xây dựng, cải tạo khu Trung tâm Du khách. Sau gần 2 năm thi công, công trình đã hoàn thiện với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống thông tin được trưng bày khoa học và thân thiện.

"Chuyến khảo sát của Đại sứ quán Pháp và Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Paris được thực hiện giữa năm 2022, sau 18 tháng, đến nay công trình đã hoàn thiện. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp. Tôi hy vọng công trình sẽ giúp các bạn trẻ nhận thức được tầm quan trọng và sự phong phú của rừng, từ đó hành động để bảo vệ sự đa dạng của rừng", bà Sophie Maysonnave nói.

Vườn Quốc gia Cúc Phương khánh thành Trung tâm Du khách - Ảnh 3.

Trung tâm Du khách, Vườn Quốc gia Cúc Phương chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: C.P

Trung tâm Du khách Cúc Phương được chia thành 3 khu vực gồm: "Chào mừng", "Khu rừng" và "Không gian trẻ em". Trung tâm được xây dựng và thiết kế theo các tiêu chí trực quan, sát thực, hấp dẫn và sinh động, trong đó sử dụng nhiều hình ảnh, hiện vật, âm thanh để du khách trải nghiệm; được làm bằng những vật liệu dễ tìm kiếm ở địa phương, như một lời mời gọi du khách khám phá khu rừng. 

Hàng năm Vườn Quốc gia Cúc Phương đón khoảng 120.000 lượt khách đến tham quan, học tập và trải nghiệm; trong đó có khoảng 6.000 - 7.000 lượt khách là đối tượng học sinh.

Việc khánh thành Trung tâm Du khách sẽ góp phần giới thiệu, lan tỏa vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Cúc Phương đến đông đảo du khách và các em học sinh. Qua đó khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học của thế hệ trẻ.

Vườn Quốc gia Cúc Phương khánh thành Trung tâm Du khách - Ảnh 4.

Không gian thiết kế ấn tượng bằng những vật liệu quen thuộc của địa phương tại Trung tâm Du khách, Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết, 20 năm trước, tỉnh Ninh Bình vẫn còn mờ nhạt trên bản đồ du lịch Việt Nam, lúc đó, Cúc Phương - 1 trong những vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam cũng đã đón rất nhiều du khách. Trong 5 năm liên tiếp, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã đạt danh hiệu Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á, theo ông Mạnh, không phải ngẫu nhiên mà Cúc Phương liên tiếp được vinh danh mà bởi những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người gìn giữ, bảo vệ rừng của vườn.

Ông Mạnh hy vọng Đại sứ quan Pháp tiếp tục hỗ trợ Cúc Phương cũng như tỉnh Ninh Bình để đưa Ninh Bình trở thành một trung tâm du lịch lớn. "Tỉnh Ninh Bình có nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo, quảng bá du lịch, đề nghị Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương đề xuất, chúng tôi sẽ đồng hành hỗ trợ, đưa Cúc Phương trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện", ông Mạnh nói.

Thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), ông Đoàn Hoài Nam chúc mừng Vườn Quốc gia Cúc Phương đưa Trung tâm Du khách đi vào hoạt động và đánh giá đây là công trình rất quý giá trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị đa dạng sinh học, là hành trình không thể thiếu trong hành trình khám phá khu rừng quý giá này. 

Được Chính phủ Việt Nam thành lập từ khi đất nước còn trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; hơn 60 năm qua, Vườn Quốc gia Cúc Phương luôn bám sát chủ trương của Nhà nước; kiên định mục tiêu bảo tồn; là "cái nôi" đào tạo cán bộ ngành lâm nghiệp và chuyên gia bảo tồn; là địa danh giáo dục môi trường để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với công chúng, các thế hệ học sinh trong nước và quốc tế.

Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của của đại ngàn Cúc Phương, trong những năm qua, công tác giáo dục môi trường luôn được các thế hệ Lãnh đạo Vườn quan tâm chú trọng nhằm chuyển tải thông điệp về tình yêu và ứng xử thuận lẽ giữa con người với thiên nhiên. Những năm gần đây, hệ sinh thái du lịch Cúc Phương với các sản phẩm du lịch đều nhất quán phương châm biến mỗi khách tham quan là một sứ giả của vườn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem