Bí ẩn “bàn chân voi" nguy hiểm nhất Trái đất trong thảm họa Chernobyl

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ sáu, ngày 14/06/2019 15:00 PM (GMT+7)
Chỉ 3 phút ở gần “bàn chân voi” cũng có thể khiến cho bất kỳ người nào tử vong.
Bình luận 0

img

Bí ẩn bàn chân voi ở trong khu vực nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Theo Daily Star, “bàn chân voi” lộ diện ở trung tâm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thực chất là một khối phóng xạ rộng 3m, hình thành sau thảm họa vào tháng 4.1986.

Vật thể chết người này hiếm khi được nhìn thấy vì khu vực nhiễm phóng xạ nặng. Theo báo Anh, vài phút ở gần vật thể này khiến nạn nhân bị nôn mửa, tiêu chảy và tử vong.

Khi mới hình thành “bàn chân voi” nóng đến mức làm tan chảy lớp bê tông dày 1,8 mét. Khối phóng xạ này chỉ ngừng lại khi chạm vào nước ngầm bên dưới nhà máy hạt nhân.

img

Phóng xạ được bảo quản kín trong nấm mồ hạt nhân.

Chỉ có duy nhất bức ảnh về “bàn chân voi” do phó giám đốc dự án, Artur Korneye chụp 10 năm sau sự cố hạt nhân. Mặc dù Artur đã mặc quần áo bảo hộ nhưng vẫn bị phơi nhiễm phóng xạ. Những năm sau đó Artur đã bị đục thủy tinh thể và nhiều biến chứng khác nhau.

Cho đến ngày nay, lượng phóng xạ ở “bàn chân voi” vẫn còn rất nguy hiểm. “Bàn chân voi” cứng đến mức mũi khoan không xuyên qua được và chống được cả đạn súng trường AK-47.

Một nấm mồ khổng lồ được xây dựng ở Chernobyl và cất giữ trong đó lượng lớn vật liệu phóng xạ, bao gồm cả “bàn chân voI”.

Lộ “quả bom phóng xạ hẹn giờ” khổng lồ trên Trái đất

Các mảnh vụn phóng xạ lưu trữ trong dòng sông băng đang trở thành một quả bom hẹn giờ nguy hiểm, trong bối cảnh băng không...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem