Bị loại tức tưởi, HLV U23 Thái Lan đổ lỗi cho điều gì?

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 09/06/2022 14:40 PM (GMT+7)
Thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc đã khiến U23 Thái Lan dừng chân ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2022, U23 Hàn Quốc sẽ cùng U23 Việt vào tứ kết.
Bình luận 0

Sau thất bại ở SEA Games 31, U23 Thái Lan đã quyết định tăng cường rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cũng như những ngôi sao đang chơi tại Thai League. Bản thân HLV trưởng Worrawoot Srimaka cũng tuyên bố trước giải rằng đây là tập thể mạnh nhất ông từng dẫn dắt kể từ khi bắt đầu nghiệp huấn luyện các đội tuyển trẻ của Thái Lan.

Bị loại tức tưởi, HLV U23 Thái Lan đổ lỗi cho điều gì? - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka cay đắng cùng U23 Thái Lan rời giải.

Tuy nhiên, dù có được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, Voi Chiến vẫn phải ngậm ngùi dừng chân sớm ngay ở vòng bảng sau khi để thua các nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở lượt trận quyết định. Kết thúc 3 trận vòng bảng, U23 Thái Lan có được 4 điểm, xếp dưới U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam, đồng nghĩa đoàn quân của HLV Worrawoot phải cay đắng nhìn kình địch cùng khu vực bước tiếp vào vòng trong.

Chia sẻ sau trận thua U23 Hàn Quốc, HLV Worrawoot nói: "Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương và các vấn đề về thể lực, một phần là do sự khác biệt về thời tiết tại Uzbekistan. Vì vậy, các cầu thủ đã không thể thi đấu đúng như mong muốn của tôi".

"Cá nhân tôi hài lòng với trận đấu này. Tôi đã sử dụng những người còn lại trong đội hình và họ đã thi đấu rất tốt. Với sự chuẩn bị trong thời gian qua thì tôi khá hài lòng. Nếu U23 Thái Lan có được những cầu thủ tốt nhất giống ở trận hoà U23 Việt Nam và trận thắng U23 Malaysia, thì có lẽ chúng tôi đã có thể làm nên chuyện trước U23 Hàn Quốc và giành vé đi tiếp", HLV Worrawoot Srimaka giải thích nguyên nhân thua trận.

Không chỉ HLV trưởng đội U23, mà cả truyền thông Thái Lan cũng đưa ra những giải thích về lý do thất bại của cầu thủ nhà ở giải U23 châu Á 2022.

Bị loại tức tưởi, HLV U23 Thái Lan đổ lỗi cho điều gì? - Ảnh 2.

HLV Worrawoot cho rằng chấn thương và vấn đề thể lực đã khiến U23 Thái Lan không có đội hình mạnh nhất đấu U23 Hàn Quốc.

Cụ thể tờ Dailynews của Thái Lan đổ lỗi cho thời tiết nắng nóng và lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều cầu thủ U23 Thái Lan không có sức khoẻ tốt nhất.

Trong khi đó, tờ Thaipost thì cho rằng việc nhiều cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và sức khoẻ buộc HLV Worrawoot Srimaka thay đổi nhiều vị trí ở đội hình xuất phát, khiến đội nhà chơi thiếu ổn định.

Một tờ báo uy tín khác của xứ Triệu Voi là tờ Siamsport viết: "U23 Thái Lan đã chơi nỗ lực nhưng việc hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khiến họ phải trả giá. Đội ghi 5 bàn sau 3 trận, trong đó có 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam."

U23 Thái Lan triệu tập thành công đến 9 cầu thủ Thái kiều nhờ sự kêu gọi của nữ tỷ phú Madam Pang, trong đó có nhiều cái tên xuất sắc trên hàng công. Tuy nhiên lối đá của họ không thực sự hiệu quả, tập thể nhiều ngôi sao của U23 Thái Lan thi đấu thiếu gắng kết. Dù các cá nhân đều sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem