Bí thư Bình Định: "Cán bộ sợ sai, không dám làm, dẫn đến trì trệ trong công việc"

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 10/07/2024 12:10 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức của tỉnh có tinh thần trách nhiệm chưa cao, tình trạng sợ sai, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, dẫn đến trì trệ trong công việc.
Bình luận 0

Bình Định đứng thứ 2 trên cả nước về chỉ số "phục vụ người dân, doanh nghiệp"

Ngày 10/7, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), kỳ họp này dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,6% (kế hoạch năm 2024 tăng 7,5-8%); cao hơn bình quân cả nước (GDP cả nước 6,42%), xếp thứ 19/63 địa phương cả nước, thứ 4/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đặc biệt, chỉ số "phục vụ người dân, doạnh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến", Bình Định xếp thứ 2/63 địa phương cả nước.

Bí thư Bình Định: "Cán bộ sợ sai, không dám làm, dẫn đến trì trệ trong công việc"- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: DT.

Đến nay, Bình Định đã thu hút được 28 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.800 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 621 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 7,6% về số doanh nghiệp và tương đương về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) là 3.526,2 tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán năm, tăng 6,9%. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 2.396 tỷ đồng, đạt 39,2% dự toán năm, tăng 93,4%.

Ngoài ra, Bình Định giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 44,31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước 27,51%).

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thừa nhận, tuy tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế hầu hết đều cao hơn so với tốc độ tăng của cùng kỳ, song tình hình sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Một số dự án đầu tư, dự án bất động sản lớn tiếp tục bị ngưng trệ, chậm triển khai hoặc dừng đầu tư. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài ngân sách tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao.

Tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài vẫn còn xảy ra. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; ô nhiễm môi trường tại một số cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng trái phép tại các đô thị chưa được xử lý dứt điểm.

Bí thư Bình Định: "Cán bộ sợ sai, không dám làm, dẫn đến trì trệ trong công việc"- Ảnh 2.

HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), kỳ họp này dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày. Ảnh: DT.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án còn chậm, nhất là giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư ngoài Nhà nước. Một số cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, chưa sẵn sàng đáp ứng thu hút đầu tư sản xuất.

Đặc biệt, thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

"Năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tinh thần trách nhiệm của một số sở, ban, ngành và địa phương chưa cao. Các giải pháp thực hiện và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có nơi, có lúc chưa đồng bộ, thiếu kịp thời. Tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu", ông Nguyễn Tuấn Thanh chỉ rõ.

"Né tránh, đùn đẩy, dẫn đến trì trệ trong công việc"

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thẳng thắn cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những mặt tồn tại, hạn chế. Trong đó, có nguyên nhân một bộ phận cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, tình trạng sợ sai, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, dẫn đến trì trệ trong công việc.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tập trung thảo luận, hiến kế đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Đồng thời, thực hiện tốt quyền chất vấn, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tính thời sự được cử tri, dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Bình Định: "Cán bộ sợ sai, không dám làm, dẫn đến trì trệ trong công việc"- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng. Ảnh: DT

Với tinh thần "Vì sự phát triển của tỉnh nhà. Vì niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh", Thường trực HĐND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND tỉnh giải trình làm rõ các ý kiến qua thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. 

Bí thư Bình Định: "Cán bộ sợ sai, không dám làm, dẫn đến trì trệ trong công việc"- Ảnh 4.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành khai mạc Kỳ họp lần thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có 53/55 đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: DT

"Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng, kỳ vọng của cử tri", Bí thư Dũng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem