Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

Thứ sáu, ngày 28/08/2020 09:31 AM (GMT+7)
Sáng ngày 28/8, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt chính thức thông xe sau nhiều tháng thi công. Tới dự buổi lễ Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã cắt băng khánh thành gắn biển tên cho công trình.
Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 1.

Từ sáng sớm (28/8) lễ khánh thành và gắn biển cho Dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên đã diễn ra, tại buổi lễ Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã tiến hành cắt băng khánh thành chính thức thông xe cho cầu vượt.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 2.

Đây là công trình kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 3.

Trước khi cắt băng khánh thành chính thức thông xe cho cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, Bí thư Vương Đình Huệ cũng đã dự lễ đặt biển tên cho công trình giao thông trọng điểm này.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 4.

Được biết, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với chiều dài cầu 278 m, chiều rộng 16 m.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 5.

Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020, bao gồm các nhiều hạng mục chính.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 7.

Cầu vượt hoàn thành sẽ kết nối 3 quận nội thành Hà Nội gồm Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Tây Hồ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 8.

Sau Lễ thông xe bắt đầu từ 7h ngày 28/8/2020 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố, Công an và UBND Quận Cầu Giấy, Tây Hồ và phường sở tại để tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông khu vực nút và các tuyến đường lân cận trong thời gian diễn ra Lễ thông xe và 15 ngày tiếp theo.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 9.

Đồng thời, tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm về an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức giao thông.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 10.

Sau gần 10 tháng thi công, đến nay công trình đã chính thức thông xe đi vào hoạt động góp phần giải quyết tình trạng ách tắc trong khu vực.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 11.

Với tổng mức đầu tư xây dựng dự án là 560 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 305 tỷ đồng, xây dựng là 183 tỷ đồng và các chi phí khác. Toàn bộ nguồn vốn được trích từ vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Bí thư Hà Nội dự lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Ảnh 12.

Công trình sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường vành đai 2,5) có tổng mức đầu tư khoảng 560 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với thời gian thi công dự kiến 285 ngày. Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45 m, tại giữa nhịp cao 1,2 m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75 m. Trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U. Tổng chiều dài của cầu là 278 m, rộng 16 m. Việc đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường Hoàng Quốc Việt nhằm khắc phục "nút thắt" mặt cắt hẹp trên đường Nguyễn Văn Huyên.

 

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem