Bí thư Hà Nội nói gì về Luật đặc khu và hành vi quá khích?

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 19/06/2018 16:23 PM (GMT+7)
Ngày 19.6, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và Hoàng Mai, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Bình luận 0

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều đánh giá Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khó XIV diễn ra là kỳ họp có nhiều đổi mới, nhiều quyết sách quan trọng đã được thông qua. Tuy nhiên, nhiều vấn đề “nóng” trong xã hội được nhiều cử tri phản ánh đến Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội như tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng đô thị, dự án chậm tiến độ, công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng, nhà tại định cư, ô nhiễm môi trường.

Cử tri cũng đánh giá cao việc Quốc hội quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau, thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến nhân dân.

img

Cử tri bày tỏ ý kiến với Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội ngày 19.6. Ảnh: H.T

Các cử tri mong muốn các ĐBQH TP, cán bộ chính quyền gần dân, đối thoại với người dân nhiều hơn để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của cử tri để giải quyết kịp thời.

Đáng chú ý, cử tri Trần Thanh Hương (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) đề cập đến dự luật về Đặc khu, luật An ninh mạng. Cử tri Hương bày tỏ đồng tình với quyết định tạm dừng thông qua Luật về Đặc khu của Quốc hội và cho rằng, Đảng, Chính phủ và Nhà nước trước khi thông qua cần quan tâm đến các ý kiến góp ý, phải đặt lợi ích dân tộc lên trên. 

Bày tỏ không đồng tình với những hành vi quá khích, gây mất trật tự an ninh xảy ra ở một số địa phương vừa qua. Cử tri Trần Thanh Hương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố có các biện pháp ngăn chặn từ xa hoạt động tuyên truyền chống phá của kẻ thù, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động tiếp xúc và đối thoại với nhân dân để cung cấp thông tin, tránh để người dân bị thông tin giả đánh lừa...

Thay mặt các ĐBQH đoàn TP.Hà Nội tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua Quốc hội đã rất nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri và những ý kiến của cử tri gửi đến trước mỗi kỳ họp đều được chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

img

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Thanh Trì. Ảnh: H.T

Theo Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội, qua buổi tiếp xúc cử tri đã có 13 ý kiến của cử tri nêu ra đều là những ý kiến đóng góp rất xác đáng về các công việc chung của địa phương, thành phố và cả nước, có tính xây dựng rất cao chứ không phải nêu lên công việc riêng lẻ hay vì lợi ích của cá nhân nào. Do đó, đòi hỏi các cấp các ngành phải tiếp thu để có những giải quyết một cách thấu đáo.

Liên quan đến các ý kiến của các cử tri về dự án Luật về đặc khu, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội bày tỏ sự đồng tình và cho rằng, những ý kiến góp ý về các dự án Luật như vậy nên đúng nơi, đúng chỗ. Quốc hội và ĐBQH luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, ngay tại hội trường Quốc hội cũng đã tranh luận rất sôi nổi, thẳng thắn, cái gì nên cái gì không nên đều phân tích rất rõ.

“Mặc dù Luật này đã cho ý kiến tại 2 kỳ họp, nhưng tại kỳ họp này vẫn thấy có những ý kiến khác nhau nên Quốc hội đã quyết định dừng lại để tiếp thu đầy đủ” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho hay.

Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cũng tiếp thu ý kiến của các cử tri về công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của thành phố, các dự án Luật mà Quốc hội bàn. Đồng thời, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ, TP.Hà Nội đã chỉ đạo các quận huyện, sở ban ngành chú ý công tác thông tin truyền thông tin tới nhân dân, giải thích ý kiến phản ánh của nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn.

Đề cập những ý kiến về tình hình an ninh trật tự, ông Hoàng Trung Hải cho rằng, ai cũng mong muốn xã hội bình yên, nhưng để có được điều này, tất cả đều phải cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay thực hiện. Trong đó, tất cả những vấn đề người dân kiến nghị, nhất là những vấn đề bức xúc, cần được các cơ quan chức năng tập trung giải quyết với trách nhiệm cao nhất, giảm tối đa khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, mới có thể tạo ra không khí hài hòa, giữ được môi trường xã hội ổn định. 

Theo Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hà Nội, năm 2018, Hà Nội chọn chủ đề là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” cũng chính là nhằm thực hiện tinh thần trên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem