Bí thư Huyện ủy Phú Ninh: Yêu cầu tạm dừng xây dựng để kiểm tra trang trại của Phó Bí thư huyện

Trương Hồng Thứ ba, ngày 04/04/2023 14:02 PM (GMT+7)
“Sau khi kiểm tra, nếu xét thấy vi phạm hành chính thì xử lý hành chính. Bây giờ tôi nói rõ, nếu đúng thủ tục pháp lý thì không sao, còn sai thì buộc phải tháo dỡ”, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm nhấn mạnh.
Bình luận 0

Lãnh đạo huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã chính thức yêu cầu các ngành chức năng của huyện vào cuộc kiểm tra căn cứ pháp lý cũng như tổng kiểm tra toàn bộ khu trang trại xây dựng trên đất chưa có "sổ đỏ" của Phó Bí thư Huyện ủy Lê Văn Ninh.

Ngày 4/4, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Tuấn Nhật - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh cho biết, sau thông tin của báo chí, UBND huyện Phú Ninh đã yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm tra toàn thể khu trang trại của ông Lê Văn Ninh (Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh) xây dựng nhiều hạng mục khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gọi là "sổ đỏ".

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh: Kiểm tra trang trại của Phó Bí thư huyện, nếu sai buộc tháo dỡ - Ảnh 1.

UBND huyện Phú Ninh đã giao cho các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc xây dựng trang trại của ông Lê Văn Ninh (Phó Bí thư Huyện ủy). Ảnh: T.H

"Sau khi huyện chỉ đạo, sáng nay (4/4), phòng đã kiểm tra hồ sơ, căn cứ hồ sơ thì mới tổ chức kiểm tra tổng thể. 

Trong sáng nay, UBND xã Tam Thành mới gửi hồ sơ liên quan đến đất trang trại của ông Ninh. Trước khi cấp "sổ đỏ", phòng sẽ tổ chức đi thẩm định, thẩm tra hồ sơ, nếu hợp lệ, hợp pháp thì lúc đó phòng mới trả lời cụ thể. Sau khi đầy đủ hồ sơ, phòng tiếp tục tổ chức đi kiểm tra thực địa tổng thể khu trang trại đang xây dựng", ông Nhật nói.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh: Kiểm tra trang trại của Phó Bí thư huyện, nếu sai buộc tháo dỡ - Ảnh 2.

Một trong nhiều ngôi nhà gỗ kiên cố bên trong trang trại của ông Lê Văn Ninh. Ảnh: T.H

Cũng theo ông Huỳnh Tấn Nhật, trong năm 2020 và 2021, phòng đã có đi kiểm tra, đo đạc một lần khu trang trại của ông Lê Văn Ninh, nhưng lúc đó ông Ninh chưa xây dựng các công trình như báo chí phản ánh mấy ngày qua.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng NNPTNT huyện, UBND xã Tam Thành đưa máy lên đo đạc, xác định khối lượng tổng thể đang xây dựng tại trang trại để về tham mưu cho UBND huyện…", ông Nhật cho biết.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh: Kiểm tra trang trại của Phó Bí thư huyện, nếu sai buộc tháo dỡ - Ảnh 3.

Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng mà ông Ninh cho rằng là xây dựng cho công nhân ở. Ảnh: T.H

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh: Kiểm tra trang trại của Phó Bí thư huyện, nếu sai buộc tháo dỡ - Ảnh 4.

Theo công nhân, những công trình này là xây dựng hồ bơi cho trẻ em. Ảnh: T.H

Ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cũng thông tin: "Ông Lê Văn Ninh chỉ mới báo cáo miệng, tôi đã yêu cầu ông Ninh phải có giải trình đầy đủ bằng văn bản.

Trước mắt, Huyện ủy đã yêu cầu ông Ninh dừng toàn bộ việc xây dựng lại, sau đó để các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và báo cáo để có hướng giải quyết.

Sau khi kiểm tra, nếu xét thấy vi phạm hành chính thì xử lý hành chính. Bây giờ tôi nói rõ, nếu đúng thủ tục pháp lý thì không sao, còn sai phải buộc tháo dỡ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem