Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Hóc Môn phải tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, đất đai để đi xa, đi nhanh, đi vững

Bạch Dương Thứ tư, ngày 08/06/2022 20:41 PM (GMT+7)
Ngày 8/6, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn.
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Hóc Môn phải tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, đất đai để đi xa, đi nhanh, đi vững - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm việc với huyện Hóc Môn ngày 8/6. Ảnh: Việt Dũng

Đề xuất thu hồi 700ha đất dự án treo của Hóc Môn

Rất nhiều nội dung về quy hoạch, các khiếu nại tồn tại kéo dài, những dự án treo... được huyện Hóc Môn đề xuất Thành ủy, UBND TP và lãnh đạo các sở, ngành tháo gỡ.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đề xuất, trong thời gian chờ đề án phát triển Hóc Môn thành thành phố trực thuộc TP.HCM, huyện đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với 94 địa chỉ nhà, đất.

Dịp này, huyện Hóc Môn cũng đề xuất thành phố xem xét, thu hồi hơn 700ha đất thuộc các dự án "treo", quy hoạch nhiều năm nhưng không thực hiện để bán đấu giá hoặc kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn.

Song song đó, nhiều vấn đề liên quan khiếu nại đất đai, kéo dài nhiều năm trên địa bàn huyện cũng được lãnh đạo huyện Hóc Môn đề xuất Bí thư Thành ủy tháo gỡ. Trong đó, dự án Khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm) còn nhiều vướng mắc pháp lý khiến hàng trăm hộ dân chưa được cấp giấy tờ nhà, đất.

Tương tự, vụ việc 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở từ năm 2015 đến tháng 7/2016 cũng đang "treo" nhiều năm qua, huyện đề xuất thành phố xem xét có ý kiến đối với danh mục các vị trí điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện, hướng dẫn việc khắc phục sau kết luận thanh tra.

Trường hợp không thể hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch trước tháng 6/2022 thì đề xuất thành phố xem xét thống nhất trước danh mục các khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch (nhất là các chức năng đất ở xây dựng mới) để tháo gỡ ngay các trường hợp nằm trong khu vực thuộc danh mục chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Riêng 135 phương án duyệt tổng thể mặt bằng, thiết kế hạ tầng kỹ thuật thực hiện tách thửa theo Quyết định 19/2009 và Quyết định 33/2004, huyện đề xuất UBND TP và Thanh tra TP quan tâm, xem xét, có hướng xử lý sớm.

"Cơ hội vàng" cho huyện Hóc Môn bứt phá

Theo nhận định của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, thời điểm này là "cơ hội vàng" cho huyện Hóc Môn bứt phá, phát triển mạnh mẽ. Cụ thể huyện có tiềm năng trở thành đô thị sinh thái mà khó có nơi nào có được.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Hóc Môn phải tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, đất đai để đi xa, đi nhanh, đi vững - Ảnh 3.

Hóc Môn phải xử lý rất nhiều dự án treo. Ảnh: P.V

Dẫn lại đánh giá này, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu huyện Hóc Môn nhìn nhận lại để nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện tốt hơn nữa những mục tiêu mà huyện đã đề ra trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những thuận lợi, tiềm năng đi liền với thách thức, trách nhiệm càng lớn đòi hỏi phải có tầm nhìn phát triển huyện trong tương lai.

"Muốn phát triển bền vững, trước hết phải chủ động, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh nội sinh để phát triển. Muốn đi xa, đi nhanh, đi vững, trước hết phải vượt qua những chướng ngại vật, đó là những tồn tại, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai…", Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo Bí thư Nên, những thực trạng quá tải, những tồn tại mà huyện đang gặp, đối diện và cả những thách thức trong tương lai phải được tháo gỡ thường xuyên, không chờ đến hội họp mới bàn.

Đối với những đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 9 lĩnh vực, 35 vấn đề lớn nhỏ huyện Hóc Môn đề xuất tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM để chỉ đạo UBND TP.HCM và các sở ngành có trách nhiệm cùng với huyện Hóc Môn tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem