Bị Việt Nam loại, cầu thủ Thái Lan nói điều cực bất ngờ

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 06/12/2019 11:40 AM (GMT+7)
Tiền vệ Anon Amornlertsak đã có tuyên bố rất bất ngờ sau khi U22 Thái Lan bị loại ở SEA Games 2019.
Bình luận 0

Dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 nhưng U22 Thái Lan để hòa 2-2 chung cuộc ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này khiến đội quân của HLV Nishino bị loại ngay ở vòng bảng qua đó trở thành cựu vương SEA Games.

Trước khi lên đường sang Philippines dự giải, HLV Nishino cùng các quan chức bóng đá Thái Lan khẳng định giành HCV SEA Games là mục tiêu số 1 của họ. Tương tự, tất cả cầu thủ Thái Lan cũng có chung mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games.

img

U22 Thái Lan dừng bước sau trận hòa U22 Việt Nam

Tuy nhiên, sau trận hòa Việt Nam, tiền vệ Anon Amornlertsak nói điều bất ngờ khi cho rằng SEA Games chỉ là giải đấu để các cầu thủ trẻ Thái Lan tập dượt chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Bangkok vào tháng 1/2020.

“Cả chúng tôi và U22 Việt Nam cùng chơi tốt ở trận này. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đúng như HLV Nishino chỉ đạo. Chúng tôi coi SEA Games như một giải đấu tập dượt đúng như HLV trưởng dặn dò. Chúng tôi bị loại vì có khởi đầu giải đấu không tốt với trận thua Indonesia.

Không giành vé bán kết là kết quả rất đáng buồn, nhưng tôi tin toàn đội sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở giải đấu này để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới”, Anon Amornlertsak nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, tiền vệ hiện khoác áo Buriram United thẳng thắn thừa nhận rằng các cầu thủ U22 Thái Lan đã không biết cách hỗ trợ nhau thật tốt ở trận đấu với U22 Việt Nam. Vì thế, đây là một trong những nguyên nhân họ không thể giành chiến thắng dù dẫn trước 2 bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem