Biên phòng Quảng Bình cứu ngư dân co giật khi chạy bão số 4

Trần Anh - Lê Tập Thứ năm, ngày 29/08/2019 14:00 PM (GMT+7)
Khi đang điều khiển tàu cá vào bờ biển Nhật Lệ trú bão số 4, anh Phạm Văn Dũng lên cơn co giật, tay chân co quắp. Rất may, anh đã được y bác sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ ứng cứu kịp thời.
Bình luận 0

Ngày 29/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết, đơn vị vừa sơ cứu một ngư dân bị lên cơn co giật khi trên đường vào bờ tránh bão số 4.

Cụ thể, vào đêm 28/8, chị Đào Thị Lê (trú tại xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) đến trình báo tại Đồn Biên phòng Nhật Lệ,  chồng chị là anh Phạm Văn Dũng (SN 1972) - thuyền trưởng tàu cá QB-91090-TS trong lúc đang điều khiển phương tiện chạy vào bờ Nhật Lệ trú bão số 4 thì lên cơn co giật, tay chân co quắp, khả năng bị tai biến.

img

Ngư dân Dũng được các chiến sĩ biên phòng cứu kịp thời.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Nhật Lệ liên lạc với tàu có người gặp nạn, hướng dẫn cách xử lý tại chỗ và cử cán bộ quân y tiếp cận và sơ cứu ban đầu cho nạn nhân khi tàu cập bến.

Đến 23h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng làm thủ tục, cùng gia đình chuyển nạn nhân lên Bệnh viện đa khoa TP.Đồng Hới tiếp tục điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem