Biểu tình phản đối TQ ở Ấn Độ và lời cảnh báo “rắn” từ báo Trung Quốc

Đăng Nguyễn - NDTV, Hoàn Cầu Thứ năm, ngày 18/06/2020 14:40 PM (GMT+7)
Cuộc đụng độ chết người ở biên giới Trung-Ấn xảy ra ở địa điểm nhạy cảm, từng là chiến trường trong cuộc chiến năm 1962, khiến dư luận Ấn Độ hết sức bất bình.
Bình luận 0

img

Nhiều nơi ở Ấn Độ xảy ra biểu tình, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Theo NDTV, nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đã xuất hiện trên khắp ở Ấn Độ, sau cuộc đụng độ chết người ở biên giới Trung-Ấn hôm 15.6.

20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng và khoảng 43 binh sĩ Trung Quốc thương vong trong cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ, hãng thông tấn Ấn Độ ANI cho biết.

Các cuộc biểu tình được ghi nhận ở thành phố Varanasi, Bihar, Gujarat và Jammu. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ có động thái đáp trả và hạ cấp quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn ANI, một số người quá khích đã đốt cờ và hàng hóa Trung Quốc. Ở New Delhi, hiệp hội cựu chiến binh Ấn Độ “tuyên bố chiến tranh với Trung Quốc”.

Chủ tịch hiệp hội Ranjit Singh, là cựu sỹ quan Ấn Độ, chỉ trích việc phía Trung Quốc khiến 20 quân nhân Ấn Độ tử vong. “Chúng tôi không còn được cầm súng, nhưng đây là hành động rất tồi tệ mà phía Trung Quốc gây ra”, Ranjit Singh nói.

Ông Ranjit Singh kêu gọi mọi người có tác động đến nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Người dân ở thành phố Surat đem TV LCD do Trung Quốc sản xuất ra đập phá. “Chúng tôi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc”, một người biểu tình nói.

“Chúng ta cần đáp trả Trung Quốc giống như Pakistan”, một người biểu tình nói, ám chỉ đợt không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan năm 2019.

Đến tối ngày 17.6, Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo “Ấn Độ cần kiểm soát ngay lập tức làn sóng tẩy chay Trung Quốc trong nước”.

Hoàn Cầu do rằng giới diều hâu ở Ấn Độ đang lợi dụng tình hình để kích động bạo lực, làm gia tăng căng thẳng. Hoàn Cầu cho rằng làn sóng phản đối Trung Quốc thực tế chỉ xảy ra tron một bộ phận nhỏ người dân Ấn Độ.

Hoàn Cầu cho rằng hai quốc gia láng giềng nên tận dụng các cơ hội phát triển kinh tế, duy trì quan hệ song phương tốt đẹp, thay vì có thái độ thù địch.

Hoàn Cầu cũng cảnh báo Trung Quốc đang hết sức kiềm chế sau cuộc đụng độ biên giới và kiềm chế không có nghĩa là yếu đuối. Báo Trung Quốc nhấn mạnh quân đội nước này luôn sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem