Bình Định: Để "phá" hơn 5ha rừng phòng hộ, kiểm lâm hỏi nhưng chủ rừng không cung cấp đủ hồ sơ?

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 04/01/2024 14:58 PM (GMT+7)
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ (Bình Định) để phá hơn 5ha rừng phòng hộ nhưng không cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ để phục vụ quá trình giải quyết tin báo tội phạm, khi kiểm lâm yêu cầu.
Bình luận 0

Ngày 4/1, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Ngô Khánh Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết, vừa có quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm đối với vụ việc phá rừng phòng hộ tại xã Mỹ Châu, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ làm chủ rừng.

"Một số tài liệu có liên quan đến chủ rừng buộc phải cung cấp, nhưng đến giờ này Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện vẫn chưa cung cấp đủ. Quan điểm của Chủ tịch UBND huyện, công an cũng đã thống nhất, chờ Ban cung cấp đầy đủ hồ sơ, đủ cơ sở Hạt kiểm lâm sẽ khởi tố và chuyển cơ quan cảnh xác điều tra", ông Toàn nói.

Bình Định: Để "phá" hơn 5ha rừng phòng hộ, kiểm lâm hỏi nhưng chủ rừng không cung cấp đủ hồ sơ? - Ảnh 1.

Hiện trường phá rừng phòng hộ xảy ra tại khoảnh 3, tiểu khu 119, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Toàn, vụ việc này, trải qua nhiều đời Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và lời khai còn mâu thuẫn.

Tuy nhiên, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện không cung cấp đủ tài liệu, kiểm lâm sẽ làm việc trực tiếp, nếu sự thật không có hồ sơ thì sẽ quy trách nhiệm cụ thể, để kiến nghị xử lý.

"Vụ việc này có liên quan đến Đảng viên nên làm cương quyết nhưng cũng rất thận trọng, sẽ báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện uỷ", ông Toàn cho hay.

2 vụ việc phá rừng phòng hộ xảy ra tại khoảnh 3, tiểu khu 119, xã Mỹ Châu, thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đã được giao khoán cho 2 hộ dân chăm sóc, với nhiều hecta rừng trồng phòng hộ đầu nguồn bị khai thác trái phép trong thời gian dài.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Ngọc Hưng – Kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ, phụ trách địa bàn xã Mỹ Châu.

Tại địa bàn mình phụ trách, ông Nguyễn Thái Học khai thác trắng, phát dọn thực bì và trồng lại rừng phòng hộ trên diện tích 4,92ha, nhưng ông Hưng không phát hiện để báo cáo UBND xã Mỹ Châu và Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ xử lý, là chưa làm hết trách nhiệm được giao.

Vụ việc này khá hi hữu, bởi tình trạng khai thác rừng trái phép được xác định xảy ra từ năm 2020 và đến nay đã trồng rừng (nhiều diện tích cao hơn 5m), nhưng đến năm 2023 mới được "phanh phui", điều tra… xuất phát từ việc kiểm lâm Hưng bị người dân gửi đơn tố cáo.

Bình Định: Để "phá" hơn 5ha rừng phòng hộ, kiểm lâm hỏi nhưng chủ rừng không cung cấp đủ hồ sơ? - Ảnh 2.

Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo kết luận giám định rừng của Trung tâm quy hoạch nông nghiệp nông thôn thuộc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định, tại khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ giao khoán quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ đối với ông Nguyễn Thái Học từ năm 2019, với diện tích giao khoán 4,92ha. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 39.911m2 (3,99ha), với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Còn tại khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ giao khoán quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ đối với ông Hồ Quang Thanh. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 15.769m2 (1,58ha), tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem