Bình Định: Nông dân trắng tay bởi tôm chết hàng loạt do sốc nhiệt, quả là đáng ngại!

Thăng Bình Chủ nhật, ngày 03/10/2021 07:00 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, thời tiết ở tỉnh Bình Định nắng mưa bất thường, dẫn tới môi trường nước trong ao nuôi không ổn định, thay đổi đột ngột… khiến tôm nuôi bị chết. Nhiều người nuôi tôm đang rất lo lắng vì tình trạng này.
Bình luận 0

Tôm chết, nông dân lâm cảnh thua lỗ

Vùng nuôi tôm Đông Điền (xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có gần 25ha diện tích ao nuôi, là một trong những vùng nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học ở Bình Định. Nhiều năm qua, vùng nuôi tôm Đông Điền không bị dịch bệnh nhờ tất cả hộ nuôi đều tuân thủ lịch thời vụ, bước vào vụ nuôi là đồng loạt mua tôm giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, môi trường nguồn nước nuôi được bảo đảm nhờ bố trí ao nuôi ao xả thải riêng biệt...

Vậy nhưng, vụ 2 mới đây, tôm nuôi chết khiến người nuôi lo lắng. Ông Lê Thanh Tâm - Chi hội trưởng Chi hội nuôi tôm cộng đồng thôn Đông Điền, cho biết cách đây khoảng 1 tháng rưỡi, khi tôm nuôi vụ 2 ở Đông Điền chỉ mới được 1 tháng tuổi thì tôm bị sốc môi trường do nắng nóng kéo dài, dẫn tới tôm chết hàng loạt. Người nuôi nóng ruột quá, muốn kéo tôm bán non để gỡ bớt tiền mua con giống, nhưng đúng lúc ấy dịch Covid-19 bùng phát nên việc đi lại bị hạn chế. Thương lái không thể về thôn Đông Điền thu mua tôm, người nuôi ở đây cũng không thể mang tôm ra chợ bán vì không thể đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Tiến thoái lưỡng nan, người nuôi "liều mạng" để tôm lại nuôi tiếp, nhưng vẫn lâm cảnh thua lỗ.

Trắng tay bởi tôm chết hàng loạt do sốc nhiệt - Ảnh 1.

Gặp thời tiết bất lợi, máy sục khí phải chạy cả ngày lẫn đêm để cứu tôm. Ảnh: T.B

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, tính đến nay, tôm vụ 2 đã thả nuôi được hơn 1.862ha diện tích mặt nước, tập trung ở huyện Tuy Phước, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn.Trong đó, diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh là 492ha, còn lại là nuôi theo phương thức quảng canh cải tiến.

Cũng theo ông Lê Thanh Tâm, gia đình ông nuôi tôm trong 2 ao với gần 10.000m2 diện tích mặt nước.Vụ 2 thả giống thưa hơn vụ 1, nhưng ông Tâm cũng đã mất 30 triệu đồng tiền mua tôm giống, cộng với tiền cải tạo ao và chi phí thức ăn cho tôm hết 40 triệu đồng nữa. Tổng chi phí nuôi tôm trong vụ 2 ông Tâm tốn 70 triệu đồng. Thế nhưng mới đây, ông Tâm kéo tôm lên bán thì 1 ao thu được 10kg tôm, bán được hơn 1 triệu đồng, hồ kia kéo được khoảng hơn 40kg, bán được hơn 4 triệu đồng nữa, tính ra ông trắng tay.

"Nếu như vụ 1 tôm nuôi ở Đông Điền được bình yên thì nuôi vụ 2, hầu hết người nuôi bị thua trắng. Tiền bán cả 2 ao nuôi của tôi được gần 6 triệu đồng, chỉ đủ trả tiền điện 2 tháng. Do vụ này chạy máy sục khí nhiều để cải thiện môi trường nguồn nước ao nuôi, nên tiền điện tăng cao. Tính ra vụ này tôi bị lỗ trắng 70 triệu đồng. Vụ nuôi tới không biết lấy đâu ra vốn để tái sản xuất" - ông Lê Thanh Tâm nói.

Nghề nuôi tôm bị ảnh hưởng do thời tiết

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Bình Định nắng mưa quá bất thường nên tôm nuôi bị thiệt hại.

Theo ông Phạm Văn Chạy - người có thâm niên hàng chục năm nuôi tôm ở thôn Đông Điền, xã Phước Thắng, thời điểm tôm nuôi vụ 2 mới được 1 tháng tuổi gặp nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trong nguồn nước nuôi tăng cao khiến tôm bị sốc nhiệt. "Tôm nuôi thích nghi với ngưỡng nhiệt độ 26-27 độ C, nhưng vào thời điểm đó, nhiệt độ tăng đến 39-40 độ C nên tôm chịu không nổi" - ông Chạy cho hay.

Sau đợt nắng nóng, trên địa bàn Bình Định lại xảy ra mưa. Nhiệt độ đang ở mức cao bỗng tụt thấp, tôm tiếp tục lại bị sốc môi trường. Theo lý giải của nông dân Phạm Văn Chạy, đang nắng nóng mà bỗng trời mát kéo dài khiến vi sinh vật phù du (tảo) trong ao nuôi hoại tử chết dần, dẫn tới mất cân bằng môi trường sinh thái nguồn nước trong ao. Điều này, khiến tôm nuôi mất sức đề kháng, không còn đủ sức chống chịu với tác động bất lợi của môi trường.

Trước tình hình trên, người nuôi tôm phải chạy máy sục khí cả ngày lẫn đêm để duy trì lượng oxy bổ sung, nếu không tôm sẽ ngóc đầu lên khỏi mặt nước chết dần.

"Đối với thời tiết bất định, chỉ có tôm nuôi trong nhà kính, có mái che mới thoát cảnh bị sốc môi trường dẫn đến tử vong. Khi mưa thì người nuôi kéo mái che lại không cho nước mưa chảy xuống ao. Bởi, trong nước mưa có thành phần acid, mà lượng acid trong ao nuôi càng cao sẽ làm độ pH trong nước giảm. Lúc này tôm lại bị sốc, tiếp tục chết" - ông Phạm Văn Chạy phân tích.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, tính đến nay, tôm vụ 2 đã thả nuôi được hơn 1.862ha diện tích mặt nước, tập trung ở huyện Tuy Phước, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn. Trong đó, diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh là 492ha, còn lại là nuôi theo phương thức quảng canh cải tiến. Đến nay, tôm nuôi vụ 2 đã được từ 50-80 ngày tuổi, đang cho thu hoạch.

"Vụ 2 là vụ nuôi phụ của người nuôi tôm ở Bình Định. Theo quy luật của thời tiết, tôm nuôi vụ 2 sẽ đối mặt với nắng mưa bất thường nên ngành chức năng khuyến cáo người nuôi thả giống thưa hơn vụ 1 để hạn chế dịch bệnh, nhất là bệnh về môi trường. Do đó, trong vụ 2, các vùng nuôi tôm trong tỉnh đều thả tôm giống có mật độ thấp, giảm chỉ còn 70% so với vụ chính" - ông Phạm Thanh Nhân - Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản Bình Định chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem