Bình Dương có chỉ số tăng trưởng GRDP cao nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 08/06/2022 13:04 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Nửa đầu năm 2022, Bình Dương có chỉ số tăng trưởng GRDP cao nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.
Bình luận 0

Bình Dương tăng trưởng GRDP

Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương có chỉ số tăng trưởng GRDP cao nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022 tổ chức ngày 8/6, tại Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

Clip: Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022 Bình Dương

Cụ thể, quý I/2022, tăng trưởng GRDP của Bình Dương đạt 5,8%. Riêng quý II/2022, tăng trưởng GRDP của Bình Dương tăng 8,6%. Tính chung cả 2 quý, tăng trưởng GRDP của Bình Dương là 6,85%.

"Có thể nói, đây là chỉ số tăng trưởng GRDP cao nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", ông Dũng nói.

Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, trong những năm qua, mức tăng tổng sản phẩm (GDP) của Bình Dương luôn ở mức cao và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng đa số trong sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp của Bình Dương tăng trung bình 9,3%.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về công nghiệp, qua hơn 20 phát triển, Bình Dương luôn nhất quán phương châm trải chiếu hoa mời gọi đầu tư và không ngừng cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Lũy kế cuối tháng 5/2022, tỉnh Bình Dương đã thu hút được hơn 4.047 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư 39,5 tỷ USD, là một trong 3 tỉnh  thàn thu hút FDI nhiều nhất nước.

Ông Dũng cho rằng Triển làm Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022 là cơ hội để cùng chia sẻ những tiến bộ trong phát triển công nghệ, công nghiêp và tự động hóa.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Bình Dương tăng trung bình 9,3%. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Bình Dương tăng trung bình 9,3%. Ảnh: Nguyên Vỹ

Qua đó, các cá nhân tổ chức có thể tìm được những giải pháp công nghệ mới để đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ Việt Nam trên trường thế giới.

"Với định hướng đổi mới trong thu hút đầu tư và mong muốn trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng, Bình Dương mong muốn thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp với công nghệ máy móc sản xuất tự động cao", ông Dũng chia sẻ.

Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế được tổ chức thường niên.

Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022  thu hút 250 gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ phù hợp với nền công nghiệp năng động ở Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận.

Khách hàng tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khách hàng tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2022. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Nguyễn Việt Long – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương, triển lãm lần này có ý nghĩa lớn đối với Bình Dương.

Triển lãm thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến từ nhiều nước trên thế giới. Các doanh nghiệp có thể đến đây tìm kiếm cơ hội kết nối để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối các chuyên gia, các đơn vị chuyên về công nghệ và tự động hóa.

Bình Dương luôn mong muốn tạo ra bước đột phá và đổi mới trong thu hút đầu tư trên địa bàn, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên các dự án sản xuất công nghệ và giá trị gia tăng cao.

"Bình Dương khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ trong sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị, điện tử, phát triển dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao", ông Long chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem