Bình Phước: Chủ hụi "biến mất" khỏi địa phương, nhiều nông dân nguy cơ mất bay hàng tỷ đồng

Hoàng Hưng Thứ sáu, ngày 30/06/2023 10:53 AM (GMT+7)
Nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo, đơn kêu cứu đến Công an tỉnh Bình Phước, về việc bà Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh 1985, thường trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.
Bình luận 0

Điều đáng nói, phần đông người gửi đơn trong vụ này là nông dân tại một vùng quê hẻo lánh, là ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Bà Ngô Mỹ Hằng cho biết: "Do quen biết và cùng sinh sống tại ấp Thạch Màng, nên tôi tham gia chơi hụi (họ) trong các dây hụi do bà Lan tổ chức. Nay, đến hạn trả tiền hụi, bà Lan không trả".

Theo bà Hằng, số tiền hụi bà Lan chưa hoàn trả là 149,7 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn vay bà Hằng 300 triệu đồng tiền mặt và 124 triệu đồng chuyển khoản qua thẻ ngân hàng.

Tương tự, bà Lê Thị Thúy tố bà Lan đã lợi dụng dây hụi và mượn nợ bà Thúy 332,8 triệu đồng, tới nay vẫn chưa trả. 

Bà Lan còn bị hàng loạt người dân khác tố đã nhận hàng trăm triệu đồng như: bà Ngô Thị Mỹ Xuyên (136 triệu đồng), ông Trần Đức Quyền (gần 500 triệu đồng), Nguyễn Thị Ngọc Dung (220 triệu đồng), bà Phạm Thị Sinh (259,4 triệu đồng)…

Bình Phước: Chủ hụi cao chạy xa bay, nhiều người dân mất bay hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Bà Ngô Mỹ Hằng - nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: T.Đ.Q

Xót xa hơn, có người còn vay nợ ngân hàng để chơi hụi và cho bà Lan vay tiền. Đến nay, bà Lan cao chạy xa bay, trong khi hàng tháng, những người này phải nai lưng ra trả nợ và lãi cho ngân hàng.

Theo ông Trần Đức Quyền - một nạn nhân khác, sở dĩ bà Lan lấy được lòng tin của nhiều người dân và vay được những khoản tiền lớn như trên là vì mọi người thấy gia đình bà Lan giàu có, ở cùng ấp Thạch Màng, có chồng là công an viên ở xã Tân Lợi… 

Không ngờ, sau khi có được tiền, bà Lan đã không ở địa phương gần một năm nay, ông Quyền thông tin.

Quá trình tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân trong sự vụ trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước trả lời: "Các giao dịch vay mượn tiền giữa bà Lan với các đương sự, xác định đây là tranh chấp dân sự, do bà Lan không trả tiền đúng cam kết. Do đó, đề nghị các đương sự khởi kiện bà Lan ra tòa".

Bình Phước: Chủ hụi cao chạy xa bay, nhiều người dân mất bay hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Bà Lan ký giấy, lăn dấu tay khi giao dịch với người dân ở thời điểm vẫn còn ở địa phương. Ảnh: T.Đ.Q

Theo cơ quan Công an, với các tài liệu người dân cung cấp, chưa đủ cơ sở để xác định hành vi của bà Lan có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không.

Để có cơ sở xử lý vụ việc, hiện Công an Bình Phước đề nghị người dân viết lại đơn tố cáo, trong đơn ghi rõ ngày, tháng, năm mua các chân hụi, giá tiền mua, giao dịch diễn ra tại đâu, có giấy tờ gì chứng minh không?

Đồng thời cung cấp tài liệu, sổ sách liên quan đến các dây hụi đã mua, giá tiền các chân hụi, dây hụi có thật không? Lý lịch của những người tham gia chơi hụi, dây hụi được mở từ lúc nào, khui hụi được bao nhiều kỳ, những ai đã hốt hụi...

Được biết, qua tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển đơn tố cáo của các hộ dân trong sự vụ trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem