Bình Thuận: Vùng 4 Hải quân hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên đảo Phú Quý

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 17/11/2021 06:06 AM (GMT+7)
Tối 16/11, trao đổi qua điện thoại với Dân Việt, một lãnh đạo huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên đảo Phú Quý, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 đảo Phú Quý đang phức tạp

Bình Thuận: Covid đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Bà con thôn Triều Dương xã Tam Thanh được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid trên đảo Phú Quý. Ảnh Đình Thọ

Theo đó, Vùng 4 Hải quân đã điều động lực lượng Quân y, các bác sĩ và các phương tiện vận chuyển các trang thiết bị, vật tư y tế, quần áo, dung dịch sát khuẩn tay, máy phun phòng dịch, găng tay, khẩu trang và một số loại thuốc để cùng góp sức với nhân dân huyện đảo Phú Quý chống dịch Covid-19. 

Lực lượng y bác sĩ của Vùng 4 Hải quân sẽ phối hợp với ngành y tế của địa phương tổ chức xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng, thu dung và điều trị các ca nhiễm. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, kỷ luật quân dân; bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần chung tay cùng địa phương phòng chống dịch, sớm ổn định cuộc sống cho người dân trên đảo.

Trong chiều 16/11, các đơn vị phối hợp gồm: Đồn Biên phòng Thanh Hải, công an, Cảng vụ... đã hỗ trợ vận chuyển vật tư y tế lên tàu KN 408 của Vùng 4 Hải quân đang neo đậu tại cảng Phan Thiết. Sau đó, tàu sẽ xuất phát đi trong đêm.

Bình Thuận: Vùng 4 Hải quân hỗ trợ phòng chống dịch Covid trên đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Các lực lượng Biên phòng, công an, cảng vụ của Bình Thuận hỗ trợ đưa hàng lên tàu chở từ đất liền ra đảo Phú Quý chiều 16/11. Ảnh BTO

Theo ông Lê Quang Vinh, chủ tịch UBND huyện Phú Quý, chùm ca nhiễm được nhận định xuất hiện trên huyện đảo khoảng gần 10 ngày trước đó và tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Quý đang diễn biến phức tạp. Càng xét nghiệm sàng lọc cộng đồng thì càng phát hiện ra nhiều ca dương tính. 

Kết quả xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trong 3 ngày qua cho thấy tỷ lệ F0 trong cộng đồng rất cao. Trung bình xét nghiệm 50 người thì có 1 người bị dương tính. Tính từ ngày 11/11 đến 12h ngày 16/11, qua test nhanh sàng lọc cộng đồng đã phát hiện hơn 130 ca dương tính tại 2 xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, có nguy cơ lây nhiễm toàn huyện Phú Quý.

Cũng theo ông Vinh, tất cả các ca test nhanh trên đảo dương tính rồi sau đó phải đóng thùng gửi vào đất liền test lại bằng phương pháp PCR. Hiện đã khoảng 70 mẫu có kết quả dương tính bằng phương pháp PCR.

Trước tình hình dịch Covid diễn biến khó lường trên đảo, ông Lê Quang Vinh đã yêu cầu các phòng ban liên quan trên đảo đẩy mạnh các biện pháp, kịch bản đã đề ra để phòng, chống dịch. Cụ thể tuyên truyền người dân tuân thủ 5K, theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn để kiểm soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khách đến đảo...

Bình Thuận: Vùng 4 Hải quân hỗ trợ phòng chống dịch Covid trên đảo Phú Quý - Ảnh 4.

Chốt kiểm soát vùng đỏ trên địa bàn xã Tam Thanh huyện Phú Quý. Ảnh: Đình Thọ.

Số mắc Covid-19 tăng

Chiều 16/11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết trong ngày đã có thêm cho thêm 439 ca nghi mắc Covid-19.

Cao nhất vẫn là TP Phan Thiết 281 ca, trong đó có 184 cộng đồng (34 ca sàng lọc cộng đồng, 43 ca F1 cộng đồng, 100 ca trong khu phong tỏa, 5 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 1 ca nhân viên y tế, 1 ca về từ vùng dịch cách ly tại nhà); 97 ca trong khu cách ly tập trung (94 ca F1, 2 ca F1 thí điểm cách ly tại nhà, 1 ca nhân viên y tế trong khu điều trị).

Huyện Tuy Phong 60 ca cộng đồng; huyện Bắc Bình 42 ca; Hàm Thuận Bắc 30 ca; Thị xã La Gi 14 ca; huyện Hàm Tân 8 ca; Hàm Thuận Nam 3 ca. 

Tuy nhiên, tối 16/11, thông tin Bộ Y tế công bố: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận bổ sung thêm 609 ca, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên hơn 1.000, đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM.  

Thông tin này đã khiến nhiều người thắc mắc và tối cùng ngày, Sở Y tế Bình Thuận giải thích: 609 ca mới bổ sung là những trường hợp chưa được ngành y tế cập nhật kịp thời lên hệ thống. Và những ca này là cộng dồn những ngày trước, chủ yếu nằm trên địa bàn TP Phan Thiết. 

Thời gian đầu còn lúng túng, nhân viên y tế không cập nhật kịp thời nên khi sở rà soát lại danh sách bệnh nhân để thực hiện chính sách bảo hiểm và chế độ khác thì phát hiện... 

Đến hôm nay, Bình Thuận đã bổ sung 609 ca mắc trên vào hệ thống của bộ và tất cả những trường hợp bổ sung đều đã xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

Theo công bố của UBND tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh hiện là vùng cam, riêng TP Phan Thiết là vùng đỏ.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem