Sở chỉ huy Ukraine gần Soledar bị tiêu diệt trong vụ tấn công bằng bom FAB-1500

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 06/10/2023 14:20 PM (GMT+7)
Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine gần Soledar đã bị tiêu diệt hoàn toàn khi máy bay ném bom chiến đấu Sukhoi Su-34 của Nga thả bom FAB-1500 với mô-đun bay lượn và hiệu chỉnh thống nhất.
Bình luận 0
Bộ chỉ huy Ukraine gần Soledar bị tiêu diệt trong vụ tấn công bằng bom FAB-1500 - Ảnh 1.

Bom FAB-1500.

Quả bom đã đánh trúng trụ sở của nhóm chiến thuật độc lập Soledar gần làng Aleksandro-Kalinovo. Khoảng 50 quân nhân Ukraine bị tiêu diệt và khoảng 50 người khác bị thương.

Theo Đại úy Vasily Dandykin, FAB-1500 mạnh hơn gấp 3 lần và rẻ hơn nhiều lần so với tên lửa Kinzhal. Bom tạo cơ hội cho phi công sử dụng vũ khí mà không cần đi vào vùng phòng không của đối phương. Điều này giảm thiểu rủi ro cho cả phi hành đoàn và máy bay. Đồng thời, chuyên gia tin rằng độ chính xác của đòn đánh vẫn cao, điều đó có nghĩa đây là một loại vũ khí mạnh mẽ mới.

Thiếu tướng Hàng không, Anh hùng Nga Sergei Lipovoy lưu ý rằng FAB-1500 có khả năng tấn công các vật thể dưới lòng đất của quân đội Ukraine, như sở chỉ huy, kho đạn, công sự, hầm trú ẩn và cơ sở hạ tầng nằm dưới lòng đất.

Một máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng bom FAB-1500 lần đầu tiên vào tháng 9. 

Các kỹ sư đã phải tạo ra thiết bị mới cho đạn để có thể nâng cao phạm vi thả bom. Phạm vi lệch tròn của quả bom lên tới 5m, trong khi khu vực bị ảnh hưởng vượt quá phạm vi 2km2.

Một chiếc Sukhoi Su-34 có thể mang theo hai quả bom FAB-1500. Trước đây, tiêm kích Su-34 có thể sử dụng bom FAB-500M62. Không giống như loại FAB-1500 nặng 1,5 tấn, loại đạn này nhẹ hơn ba lần. Lực lượng vũ trang Ukraine không thể hiểu bom lượn của Nga hoạt động như thế nào, The Drive cho biết vào tháng 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem