Quảng Ninh kiên quyết kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú bão số 3

Bùi My - Thu Lê Thứ năm, ngày 05/09/2024 20:25 PM (GMT+7)
Chủ động ứng phó với bão số 3, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.
Bình luận 0

Để ứng phó với bão số 3 (bão YAGI), trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (TP.Móng Cái) hỗ trợ bà con chằng buộc tàu thuyền khi vào tránh trú bão số 3 trong ngày 5/9. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cô Tô, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng chủ động bắn pháo hiệu thông báo bão theo quy định.

Cùng với việc liên tục thông tin tới các phương tiện, ngư dân, khách du lịch về diễn biến và hướng đi của bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng giúp đỡ nhân dân gia cố, chằng, chống nhà cửa, chằng buộc ô, lồng bè trên địa bàn; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng kiểm đếm tàu, thuyền, ô, lồng bè nuôi thủy sản và báo cáo theo quy định.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả) chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng Công an, Quân sự thành phố, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân có kế hoạch di dời lên bờ, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ trong ngày 5/9. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống; chỉ đạo các đơn vị Biên phòng tuyến biển xây dựng kế hoạch, phương án phù hợp và phối hợp với chính quyền địa phương để ứng phó; kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; duy trì quân số, phương tiện ứng trực theo quy định; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạ Long (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) phối hợp Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Vân Đồn tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, các hộ nuôi trồng thủy hải sản đưa phương tiện và con người về nơi tránh trú bão an toàn, ngày 5/9. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục, sửa chữa, chằng chống, gia cố hệ thống kho tàng, doanh trại và kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt.

Trao đổi với PV Dân Việt, Trung tá Bùi Anh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần cho biết: "Tính đến 15 giờ chiều 5/9, trên vùng biển đảo Trần, các phương tiện hoạt động trên biển đã về nơi tránh trú bão an toàn, không còn phương tiện nào đang ngoài biển".

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 4.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lân (huyện Cô Tô) phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân và các phương tiện trên địa bàn vào nơi tránh trú bão an toàn, ngày 4/9. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 5.

Đồn Biên phòng Cô Tô (huyện Cô Tô) bắn pháo hiệu báo bão theo quy định vào tối 4/9. Ảnh: Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Tính đến 16 giờ chiều 5/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã điều động hơn 100 lượt phương tiện, gần 400 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng, giúp đỡ nhân dân gia cố, chằng, chống nhà cửa, chằng buộc ô, lồng bè trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển đảo.

Toàn bộ chủ phương tiện và ngư dân hoạt động trên địa bàn Biên phòng đã nhận được thông tin về cơn bão; trên 3.200 phương tiện với gần 6.000 người đã về bờ để tránh trú bão.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 6.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần (huyện Cô Tô) tuyên truyền, vận động các chủ tàu đang hoạt động trên địa bàn đưa phương tiện vào khu vực tránh trú bão số 3. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tích cực giúp đỡ, tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân phòng, chống bão số 3.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực lực lượng, phương tiện, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần: Tích cực, chủ động, hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính. Khi xảy ra tình huống chỉ huy tập trung, thống nhất; sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý, ứng cứu nhanh, cứu người trước, cứu tài sản sau.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân Vân Đồn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Ảnh: CTV.

Tại huyện Vân Đồn, tính đến chiều 5/9, toàn bộ 1.269 tàu, thuyền trên địa bàn huyện đã nhận được thông tin bão; 618 nhà bè nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển đang được các chủ cơ sở tiến hành gia cố, sắp xếp di chuyển tài sản và người lên bờ an toàn.

Gần 18km đê bao ở 6 địa phương: Đoàn Kết, Bình Dân, Đài Xuyên, Vạn Yên, Ngọc Vừng và Quan Lạn cũng được các địa phương chủ động rà soát, theo dõi chặt chẽ để điều tiết.

Bộ đội, công an Quảng Ninh cùng bà con ngư dân gia cố tàu thuyền và lồng bè chống bão số 3- Ảnh 8.

Trên vịnh Hạ Long, chiều 5/9, các tàu du lịch vẫn hoạt động bình thường, thời tiết được ghi nhận là đẹp. Trong ảnh: Du khách tham gia lớp học nấu ăn trên du thuyền Paradise Elegance. Ảnh: CTV.

Còn theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đến 17 giờ ngày 5/9, khách du lịch lưu trú tại các đảo trên địa bàn tỉnh đều đã được thông báo về cơn bão số 3 và đảm bảo an toàn.

Hiện, tổng số khách du lịch lưu trú trên các đảo của huyện Vân Đồn, Cô Tô là 13 khách. Trong đó, huyện Cô Tô có 2 khách Việt Nam; huyện Vân Đồn có 11 khách Việt Nam và nước ngoài. Tất cả du khách trên đảo đều được ở trong khách sạn, nhà nghỉ an toàn. Khách lưu trú trên vịnh Hạ Long là 1.691 khách, trong đó có 91 khách Việt Nam và 1.600 khách nước ngoài.

Các địa phương đã khuyến cáo du khách các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp mưa bão. Riêng đối với khách lưu trú trên vịnh Hạ Long sẽ về bờ trước 11 giờ ngày 6/9.

Theo đại diện Paradise Vietnam, hiện vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) đã thực hiện cấm biển nên du khách đang đi tuyến này sẽ được đổi hải trình sang đi vịnh Hạ Long hoặc lùi sang ngày khác. Còn với những đoàn khách đặt tour vào đúng ngày bão về, công ty sẽ chủ động hỗ trợ chuyển ngày, thực hiện tour lên sớm hơn hoặc sau khi bão tan, để đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem