Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long: Đợt dịch sau thường mạnh mẽ, tàn khốc hơn đợt trước

Chủ nhật, ngày 25/04/2021 18:21 PM (GMT+7)
Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long về tình hình dịch Covid-19 trong khu vực Châu Á và nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam những ngày tới.
Bình luận 0

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch Covid-19 trong khu vực Châu Á và nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam những ngày tới. Nguồn: Báo Nghệ An

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: "Đây là những biến chủng được cho là mang ít nhất hai đột biến (còn gọi là đột biến kép) có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, tử vong nhiều hơn so với các biến chủng trước. Do đó khi lây nhiễm cộng đồng, từ ổ dịch nhỏ thành ổ dịch lớn rất nhanh chóng". 

"Tình hình lây nhiễm hiện nay trên thế giới cho thấy tất cả những đợt dịch xảy ra lần sau thường lớn hơn, mạnh hơn và tàn khốc hơn lần trước", ông Long nói thêm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá, một trong những bài học thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta là sự tham gia chủ động, tích cực của người dân. Nhưng 1 tháng qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 tại cộng đồng nên đã có yếu tố lơ là, chủ quan mất cảnh giác, trong đó nhiều người ra đường không đeo khẩu trang, không thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế.

"Chúng tôi hết sức lo lắng trước thực trạng này. Do đó, trước hết người dân cần thực hiện triệt để khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế, trong đó 2 yếu tố quan trọng có thể quyết định làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay", Bộ trưởng khuyến cáo.

Bộ trưởng cũng kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành một thành trì chống dịch, nghiêm túc chấp hành biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, ngăn chặn làn sóng Covid thứ 4 tràn vào Việt Nam. 

PV (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem