Bộ trưởng Quốc phòng Đức trước áp lực từ chức

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 14/01/2023 11:49 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ quyết định từ chức vào tuần tới, báo SZ và Bild đưa tin hôm 13/1.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ từ chức sau những lùm xùm? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh: GLP

Bộ trưởng đã thảo luận về quyết định này với Thủ tướng Olaf Scholz, hai cơ quan truyền thông trích dẫn các nguồn tin thân cận với chính trị gia. Theo Bild, bà Lambrecht đã tự ý đưa ra quyết định này. Cho đến nay, cả chính phủ và bộ trưởng quốc phòng đều không bình luận chính thức.

Trước đó, nhiều chính trị gia và nhà báo đối lập kêu gọi sa thải bà Lambrecht ngay lập tức. Bà nhận chỉ trích sau bài phát biểu đêm giao thừa, trong đó bà nói rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev đã mang lại cho bà những "ấn tượng đặc biệt" và tạo điều kiện giúp bà gặp gỡ nhiều "con người thú vị và tuyệt vời". Bài phát biểu của bà ngay lập tức bị lên án là "đáng xấu hổ" và "không phù hợp".

Các chính trị gia sau đó cáo buộc việc Thủ tướng Scholz bổ nhiệm bà Lambrecht làm bộ trưởng quốc phòng đã làm suy yếu thêm Lực lượng vũ trang Đức, vốn phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân sự và trục trặc thiết bị trong nhiều năm.

Trong nhiệm kỳ bộ trưởng quốc phòng, bà Lambrecht cũng gặp phải một vụ bê bối khác liên quan đến thiết bị quân sự của Đức. Hồi tháng 12/2022, nước này cho biết sẽ dừng mua xe chiến đấu bộ binh Puma hiện đại sản xuất trong nước do phát hiện nhiều trục trặc. Sau đó, bà Lambrecht mô tả động thái này là một "bước thụt lùi lớn".

Bộ trưởng cũng có lập trường khá dè dặt về viện trợ quân sự cho Kiev khi bà liên tục cảnh báo rằng điều này sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr). Bà cũng phản đối việc cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng hơn như xe tăng Leopard 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem