Bộ Y tế tìm nguyên nhân gây bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 09:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 12.4, đoàn cán bộ thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện T.Ư đã làm việc với Sở Y tế Quảng Ngãi về bệnh Dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (người dân gọi là bệnh “lạ”) đang gây nhiều hoang mang cho địa phương này.
Bình luận 0

Theo báo cáo của cơ quan y tế địa phương, kể từ khi được phát hiện vào giữa tháng 4.2011 đến nay, Quảng Ngãi đã có 165 trường hợp mắc bệnh này, trong đó 7 người đã tử vong. Những trường hợp mắc bệnh hầu hết đều ở huyện Ba Tơ (164 trường hợp, 1 trường hợp còn lại ở huyện Minh Long), mà chủ yếu là ở xã Ba Điền (với 155 trường hợp, trong đó có 7 người đã tử vong).

Đặc biệt trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, đã có 5 trường hợp tử vong vì bệnh này. PGS. TS Trần Hậu Khang - Giám đốc Bệnh viện Da liễu T.Ư cho rằng, đến thời điểm này, nguyên nhân gây bệnh, ngoài nghi vấn nhiễm chất độc vẫn đang là một bí ẩn đối với đoàn. Việc tiếp theo của đoàn là đi kiểm tra thực tế bệnh tại các địa phương và một số cơ sở đã điều trị bệnh trên. Dự kiến chuyến đi thực tế kéo dài đến ngày 15.4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem