Bruno Fernandes 2 lần “xé lưới” Uruguay, Bồ Đào Nha sớm vào vòng 1/8

Long Nguyên Thứ ba, ngày 29/11/2022 05:41 AM (GMT+7)
Với chiến thắng 2-0 trước Uruguay ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2022 bằng cú đúp của Bruno Fernandes, Bồ Đào Nha đã chính thức vượt qua vòng bảng.
Bình luận 0

Ronaldo tịt ngòi, Bồ Đào Nha vẫn thắng

Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha đã đánh bại Ghana 3-2. Đến lượt trận thứ hai, sau khi Ghana thắng Hàn Quốc 3-2, Bồ Đào Nha nếu đánh bại Uruguay sẽ chắc chắn có suất tại vòng 1/8, kèm theo đó là khả năng cao giữ được ngôi đầu bảng H (đồng nghĩa với việc tránh được Brazil, đội rất có thể kết thúc vòng bảng tại bảng G với ngôi đầu, ở vòng 1/8).

Điều này đã khiến Bồ Đào Nha nhập cuộc rất hứng khởi. Trong khi đó, Uruguay chơi khá chặt chẽ và chủ động phòng ngự dù mục tiêu của họ ở trận này cũng là giành chiến thắng như Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes 2 lần “xé lưới” Uruguay, Bồ  Đào Nha sớm vào vòng 1/8 - Ảnh 1.

Ronaldo chơi rất năng nổ nhưng không ghi được bàn thắng ở trận gặp Uruguay. Ảnh: Reuters

Trong hiệp đấu đầu tiên, Ronaldo hoạt động rất xông xáo và có một số cơ hội dứt điểm về khung thành của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với CR7 nên anh chưa thể có bàn thắng thứ 9 trong sự nghiệp tại các VCK World Cup.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép trong hiệp hai và đã cụ thể hóa ưu thế chuyên môn thành bàn mở tỷ số. Phút 54, Bruno treo bóng như đặt để Ronaldo phá bẫy việt vị thoát xuống đánh đầu cận thành đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Rochet.

Tỷ số được mở cho Bồ Đào Nha và Ronaldo ăn mừng khi nghĩ rằng mình là chủ nhân của bàn thắng này, đồng thời san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Eusebio tại các VCK World Cup cho bóng đá Bồ Đào Nha (9 bàn). Tuy nhiên, trọng tài sau đó xác định bóng chưa chạm Ronaldo trước khi đi vào lưới Uruguay và bàn thắng của Bồ Đào Nha được tính cho Bruno Fernandes. 

Bị dẫn trước, Uruguay buộc phải  dồn lên tấn công, đồng thời có những điều chỉnh về nhân sự. Mặc dù vậy, những thay đổi này không mang lại hiệu quả cho đội bóng Nam Mỹ.

Bruno Fernandes 2 lần “xé lưới” Uruguay, Bồ  Đào Nha sớm vào vòng 1/8 - Ảnh 3.

Bruno Fernandes tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vượt qua Uruguay. Ảnh: Reuters

Đến phút 90+1, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền khi VAR vào cuộc xác định tình huống hậu vệ Uruguay có để bóng chạm tay ngăn cản pha đột phá của Bruno. Chính Bruno thực hiện thành công quả phạt đền này ở phút 90+4, ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha.

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Bồ Đào Nha đã sớm lọt vào vòng 1/8 và rất nhiều cơ hội giữ được ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Uruguay với 1 điểm và hiệu số 0-2 đứng cuối bảng và phải nỗ lực thắng Ghana với cách biệt ít nhất 2 bàn mới hy vọng vượt qua vòng bảng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem