Phố đi bộ tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt, khách Tây hò hét khản cổ vì U22 Việt Nam
Hàng nghìn CĐV, trong đó nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào không khí cuồng nhiệt, hò hét khản cổ và cùng vỡ oà tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
BTV Xuân Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả, cô đảm nhận dẫn dắt bản tin Thời tiết và Chào buổi sáng của Đài truyền hình Việt Nam. Cách đây không lâu, "Cô gái thời tiết của VTV" chia sẻ tin vui và những điều kỳ diệu khi mang thai lần đầu.
Từ một BTV không ngại vào tâm bão, hay đội nắng để đưa tin, Xuân Anh đã sẵn sàng lui về hậu trường làm công tác biên tập và dành thời gian để chăm sóc cho thiên thần nhỏ và vun vén cho gia đình.
Mới đây, Xuân Anh đã có những chia sẻ với Dân Việt về hành trình làm mẹ của mình:

Xuân Anh vui mừng thông báo tin vui vào đầu năm 2022. (Ảnh: FBNV).
Làm mẹ là thiên chức cao quý của người phụ nữ, chắc hẳn BTV Xuân Anh đã rất hạnh phúc khi biết tin có em bé, chị có thể chia sẻ cảm xúc khi hay tin mình mang thai được không?
- Đó là một buổi sáng rất xúc động mà tôi sẽ nhớ mãi. Khoảng thời gian đó chồng tôi đang là F0, phải cách ly trong phòng riêng, nên mọi việc nấu nướng, dọn dẹp một mình mình làm tất.
Tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể có nhiều sự khác lạ, tối nào cũng mệt bã người, tôi còn tưởng nhiễm Covid-19 rồi. Nhưng thật may không phải 2 vạch Covid-19 mà là 2 vạch do có em bé (cười).
Lúc đầu thấy que thử lên hai vạch tôi còn sợ que thử sai, tôi không tin là có em bé nên mua thêm que để thử lại.

BTV Xuân Anh ngày càng nhuận sắc khi mang thai những tháng đầu tiên. (Ảnh: FBNV)
- Em bé đến khiến tôi cảm thấy thực sự kỳ diệu. Tôi bỗng có cảm giác bản thân mình trưởng thành hơn. Ngay lúc đó người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ, đúng là khi làm mẹ mình mới hiểu hết được lòng bố mẹ mình. Tôi rất yêu và thương mẹ. Hơn lúc nào hết tôi cảm nhận được tình cảm này rất rõ.
Sau đó không lâu tôi thông báo tin mừng đến mọi người trong gia đình, mọi người đều rất vui mừng. Đặc biệt là ông xã tôi, anh còn nhảy cẫng lên, rồi ra dấu "thả tim", ôm hôn mình liên tục.
Con cái như một sợi dây kỳ diệu khiến tình cảm vợ chồng tôi ngày càng gắn kết hơn. Chúng tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn, làm cha làm mẹ quả thực là hành trình đặc biệt và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với hành trình này.

Người đầu tiên mà BTV Xuân Anh nghĩ tới khi biết tin mình mang bầu chính là mẹ cô (Ảnh: FBNV).
- Tôi bị nghén mùi nên rất hay buồn nôn và ọe khan. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình cũng nóng nảy hơn, nhạy cảm hơn rất nhiều. Mặc dù cũng khá mệt nhưng đây cũng là cảm giác chung của đa số các mẹ bầu. Trong đời người phụ nữ cũng chỉ có cơ hội trải qua 1-2 lần thôi, vậy nên dù nghén như vậy nhưng tôi cũng rất trân trọng những cảm giác này.
Mang thai lạ lắm, nhiều khi mình chỉ nghe một bài hát, đọc một mẩu chuyện, thậm chí chỉ nghĩ vu vơ mà cũng khóc tu tu được. Rất may là tôi vẫn luôn được chồng và gia đình, bạn bè yêu thương chia sẻ tâm sự, nên tâm lý cũng thoải mái hơn.

Tháng 9 năm 2021, BTV Xuân Anh chính thức lên xe hoa. (Ảnh: FBNV)
Lịch trình và công việc của một BTV Thời tiết không phải là nhẹ nhàng, bạn đã sắp xếp và chuẩn bị như thế nào để cân bằng sức khỏe và vẫn đảm bảo tiến độ công việc?
- Để đảm bảo sức khỏe, hiện tại tôi không còn dẫn bản tin Chào buổi sáng nữa nên không phải thức dậy quá sớm. Các công việc của tôi bây giờ chủ yếu làm trong ngày nên ở thời điểm hiện tại tôi vẫn đảm bảo được tiến độ công việc bình thường. Sắp tới, có lẽ tôi sẽ đảm nhiệm công việc biên tập nhiều hơn là xuất hiện trên sóng.
Các bà mẹ hiện nay quan tâm rất nhiều đến vấn đề thai giáo (giáo dục con với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ lúc mới mang thai). Xuân Anh có nghĩ rằng, em bé được lên tivi từ trong bụng mẹ thế này sẽ tạo nên tố chất cho một BTV tương lai không?
- Cũng có thể lắm chứ! Tôi nghĩ đó cũng là một phần thai giáo tốt để con có thể thấy quen với môi trường truyền hình. Tất cả những gì mẹ đọc, nghe, cảm nhận đều sẽ truyền cho con. Tôi tin là có những điều tích cực về một BTV mà con có thể cảm nhận khi cùng tôi đi làm như thế.

Trước khi lên hình, BTV Xuân Anh luôn dành cho con những lời động viên để cùng cô làm tốt nhất có thể. (Ảnh: FBNV)
- Tôi cảm thấy khá thú vị. Có thể do cơ thể có những sự thay đổi, tôi cảm thấy lên sóng trực tiếp có phần hồi hộp hơn trước đây. Ở giai đoạn này tôi còn nghén, nên rất hay buồn nôn, ọe khan.
Thế nên trước khi lên hình, tôi thường thủ thỉ với con rằng: "Hãy cùng mẹ cố gắng lên sóng thật tốt nhé!". Tôi tin con hiểu hết những suy nghĩ của tôi và nghe thấy những điều tôi nói, lên hình lần nào bé cũng ngoan, cứ xong xuôi cả rồi mới lại làm mẹ buồn nôn (cười).
Một điều nữa là lựa chọn trang phục trong thời gian này cũng khá đau đầu. Cả tủ đồ của tôi không còn dùng được bộ nào vì toàn size S. Hiện tại, tôi đã phải nhờ tới đồ tài trợ 100% cho các bộ đồ size M để đảm bảo thẩm mỹ lên sóng mà cũng không bị chật, gây khó chịu cho em bé trong bụng.
Do đặc thù của người dẫn thời tiết là bắt hình cả người và thường xuyên xoay trái, phải để chỉ hình đồ họa, nên tỷ lệ cơ thể phải khá cân đối. Bởi vậy, có lẽ chỉ thời gian ngắn nữa, khi bụng tôi to hơn, em bé lớn hơn, khán giả có thể sẽ thấy tôi vắng bóng trên các kênh sóng và làm biên tập sau hậu trường.

Xuân Anh được khán giả truyền hình yêu mến khi cô không ngại đảm nhận sản xuất chương trình thời tiết ở điều kiện khắc nghiệt. (Ảnh: FBNV).
- Thực sự là để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ bao nhiêu cũng sẽ không đủ, kiến thức mênh mông lắm. Tôi cũng có tìm hiểu về các mốc quan trọng trong thai kì, chế độ dinh dưỡng, thai giáo cho trẻ, các bác sĩ giỏi, các bệnh viện tốt… Nhưng vì mang thai lần đầu nên nhiều cái vẫn cứ không biết, tôi vẫn phải hỏi kinh nghiệm từ các mẹ xung quanh.
Dù em bé chưa ra đời nhưng đây là lần đầu làm mẹ chị cảm nhận thế nào khi em bé đang ngày lớn lên trong bụng mình?
- Đây là một hành trình kì diệu. Từ lúc biết có em bé, tôi cũng chú ý theo dõi cơ thể hơn. Tôi mua một cuốn sổ để viết nhật kí cho sự thay đổi của mình và em bé.
Mỗi lần đi siêu âm tôi lại thấy con lớn hơn một chút, rồi thấy hình con khua tay khua chân đáng yêu lắm. Ăn uống gì tôi cũng phải tìm hiểu xem có được ăn không hay phải kiêng, rồi đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên,…
Tôi làm nhiều điều không giống mình trước đây, không còn suy nghĩ "thích thì làm" mà cẩn thận nhiều hơn, tôi cảm thấy có trách nhiệm cực lớn với sự phát triển của con.

Ở những nơi mưa bão, giá rét BTV Xuân Anh cũng không ngại đến hiện trường đưa tin. (Ảnh chụp màn hình)
Xuân Anh là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, gan dạ, xông pha trong công việc, sẵn sàng dấn thân ở mọi nơi thời tiết nguy hiểm để đưa tin, vậy giờ có em bé rồi bạn có nghĩ rằng từ giờ trở đi bản thân sẽ phải "bớt xông pha và dấn thân" hơn không?
- Chắc chắn là có rồi. Hiện tại, tôi cũng đã bước sang tuổi 30, tôi thực sự rất trân trọng cơ hội được làm mẹ, bảo vệ sinh linh bé nhỏ. Từ lúc có em bé, mọi điều mình làm đều nghĩ có ảnh hưởng tới con hay không.
Tuy nhiên, tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp tốt và tài năng, chắc sẽ khó để khán giả thấy tôi vác bụng bầu đi đón bão hay dầm giữa mưa gió, đứng dưới nắng gắt trong những tháng tới.

"Dù thế nào, trách nhiệm làm mẹ vẫn là trách nhiệm thiêng liêng và cao cả nhất của người phụ nữ", BTV Xuân Anh chia sẻ.
- Đối với tôi, một chế độ dinh dưỡng giúp con đủ chất và khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Việc lên sóng sao cho gọn gàng sẽ phụ thuộc vào việc lựa chọn trang phục sao cho hiệu quả. Tôi không kén ăn hoặc thiên ăn món nào quá nhiều để tránh con thiếu chất, kén ăn sau này. Tôi cũng chỉ cố gắng ăn sao cho đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế dầu mỡ để giảm bớt đầy bụng.
Nhiều người cho rằng người phụ nữ thiệt thòi vì việc sinh con sẽ làm gián đoạn sự nghiệp của họ, bạn có nghĩ như vậy không?
- Thực ra cũng có phần đúng nếu xét về khía cạnh công việc. Có những người đang tập trung thăng tiến công việc lại phải tạm hoãn một thời gian để lui về chăm con, trong lúc đó ắt công việc có nhiều thay đổi, cả về con người lẫn độ khó. Để quay trở lại bắt nhịp với công việc lại cần một khoảng thời gian.
Tuy nhiên, với cá nhân tôi, gia đình là ưu tiên số một, nhất là việc sinh con chỉ có độ tuổi an toàn nhất định thôi. Không có gì quan trọng hơn việc chào đón một thiên thần nhỏ của chính mình. Công việc chung ta vẫn còn có thể cống hiến trong cả một chặng đường dài phía trước, vì vậy để chững lại công việc một vài năm để chăm sóc con cái cũng là xứng đáng mà.
Cảm ơn BTV Xuân Anh đã chia sẻ thông tin!
Hàng nghìn CĐV, trong đó nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào không khí cuồng nhiệt, hò hét khản cổ và cùng vỡ oà tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Ngày 19/12, SEA Games 33 tiếp tục chương trình thi đấu chính thức với nhiều môn hấp dẫn. Theo lịch thi đấu của Ủy ban Olympic Việt Nam, có 13 môn tổ chức chung kết trong ngày, mở ra cơ hội để Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV.
Với con số may mắn hôm nay 19/12, "5 sao" thuộc về con giáp Dần, Mão, Ngọ, trong khi Thìn dễ mất tiền, Dậu xung đột cãi vã.
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.