Bức tranh lụa "Uyên ương hý liên" của Lê Phổ gây bất ngờ khi được bán với giá 31 tỷ đồng

Yến Thanh Thứ tư, ngày 08/11/2023 06:25 AM (GMT+7)
Với mức giá ngoài dự kiến, bức tranh "Uyên ương hý liên" đã top 10 tác phẩm Việt đắt giá nhất của làng hội họa Việt từ trước tới nay.
Bình luận 0

Mới đây, phiên đấu giá của Sotheby's Paris mang tên "Magnificence et Régalité" (Tráng lệ và vương giả) đã được tổ chức với việc giới thiệu 16 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc - cháu 5 đời của vua Minh Mạng. Từ những năm 1940, ông bắt đầu sưu tầm nghệ thuật Việt Nam. Sau này, khi định cư tại Paris, ông cũng là người bạn thân thiết của các danh họa Lê Phổ và Vũ Cao Đàm. 

Bức tranh lụa "Uyên ương hý liên" của Lê Phổ gây bất ngờ khi được bán với giá 31 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bức tranh lụa "Uyên ương hý liên" của danh họa Lê Phổ. (Ảnh: Sotheby's).

Đáng chú ý, bức tranh lụa "Uyên ương hý liên" (c.1930s) của Lê Phổ dẫn đầu phiên với giá gõ búa vào khoảng 1.2 triệu euro (tương đương 31 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với khung giá ước tính ban đầu. Theo nhà giám tuyển Ace Le, tác phẩm này lọt vào top 10 tác phẩm Việt đắt giá nhất của làng hội họa Việt từ trước tới nay. Đây còn là kỷ lục giá triệu đô thứ 2 trong năm 2023 của nhà Sotheby's cho tranh Việt, sau "Gia đình trong vườn" với giá 2.37 triệu USD tại Sotheby's Hongkong vào tháng 4 vừa rồi. Tác phẩm này cũng do danh họa Lê Phổ sáng tác. 

Ông Ace Le chia sẻ: "Bất chấp bối cảnh kinh tế, phiên đấu giá "Tráng lệ và vương giả" là một trong những phiên hiếm hoi của thị trường năm nay đạt được danh hiệu "găng tay trắng (white glove)", tức gõ búa thành công tất cả các lô được chào (16/16 lô). Rất nhiều tác phẩm trong phiên đã vượt giá ước tính".

Lê Phổ vẽ tác phẩm "Uyên ương hí liên" vào cuối những năm 1930, kích thước 64x96 cm. Đây là một trong những bức tranh lụa đầu tiên của họa sĩ. Sử dụng chất liệu mực và bột màu trên lụa, khắc họa hình ảnh đôi vịt uyên ương vui đùa giữa đầm sen. Tranh được họa sĩ ký và đóng dấu đỏ ở góc cuối bên phải.

Cùng với bức họa nói trên, 15 tác phẩm khác cũng được bán hết trong phiên đấu giá. Trong đó có bức "Ngồi nghỉ" (họa sĩ Nguyễn Tường Lân); "Đá gà" (Vũ Cao Đàm); "Thiếu nữ choàng khăn" (Lê Phổ)...

Lê Phổ (1907 - 2001) là họa sĩ bậc thầy tại Việt Nam và trên thế giới theo trường phái lãng mạn. Cùng với các tác giả Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm, ông được ghi danh trong nhóm Tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam. Vào tháng 4/2022, bức tranh sơn dầu "Dáng hình trong vườn" của danh hoạ Lê Phổ cũng được nhà Sotheby's Hong Kong bán với giá 2,29 triệu USD. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem