Lộ bức tranh tài chính Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh đánh caddie trên sân golf

Nhật Minh Chủ nhật, ngày 18/12/2022 07:59 AM (GMT+7)
Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh đánh caddie trên sân golf, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm trong 3 năm liên tiếp. Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu - chỉ số phản ánh trình độ sử dụng vốn của người quản lý doanh nghiệp "tí hon".
Bình luận 0

Sau nhiều ngày vụ việc caddie tố bị đánh trên sân golf (ngày 6/12) được dư luận, truyền thông quan tâm, ông Nguyễn Viết Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã lên tiếng giải trình vụ việc. Ông Dũng chính là người trong cuộc, bị tố đánh caddie.

Doanh nhân Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1978) và là người sáng lập, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng. Công ty này được thành lập từ năm 2008 có trụ sở chính tại Khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, các dự án của doanh nghiệp này chủ yếu được thực hiện tại tỉnh Quảng Nam. Văn phòng đại diện của Đất Quảng tại Quảng Nam có địa chỉ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện công ty có 04 Công ty thành viên gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng – Quảng Nam; CTCP Thủy điện Đất Quảng – Quảng Nam; Công ty TNHH Đất Quảng – Bỉm Sơn; và Công ty TNHH MTV Đất Quảng – Thanh Hoá.

"Soi" tiềm lực tài chính Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh đánh caddie trên sân golf - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng. Ảnh: Trương Hồng

Quy mô vốn lớn nhanh như "Thánh Gióng", lợi nhuận thiếu bền vững

9 năm sau thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở con số 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong các năm sau đó, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp liên tục "phình to".

Cụ thể, vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Cảng bất ngờ tăng gấp hơn 3 lần, từ 81 tỷ lên 252 tỷ đồng theo thay đổi đăng ký kinh doanh thời điểm 16/8/2017. Tới ngày 8/8/2018, vốn điều lệ công ty tăng mạnh lên 450 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, tập đoàn đất cảng tiếp tục tăng vốn, và tới tháng 1/2022, vốn điều lệ Tập đoàn Đất Quảng tăng lên 1.115 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 4 năm, quy mô vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng tăng xấp xỉ 14 lần.

Thế nhưng, dù quy mô vốn điều lệ, tổng tài sản có lớn nhanh như "Thánh Gióng", thì kết quả kinh doanh của Tập đoàn Đất Quảng vẫn chỉ là con số khiêm tốn.

"Soi" tiềm lực tài chính Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh đánh caddie trên sân golf - Ảnh 2.

Theo dữ liệu của Dân Việt, nếu như vốn chủ sở hữu tăng tới gần 3 lần và tổng tài sản tăng gần gấp đôi kể từ cuối năm 2018 tới cuối năm 2021, doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Đất Quảng không những không tăng mà còn tăng trưởng âm trong giai đoạn này.

Cụ thể, năm 2021 doanh thu của Đất Quảng đạt 104 tỷ đồng, thấp hơn con số 150 tỷ ghi nhận vào hồi năm 2018. Đáng nói, doanh thu 104 tỷ đồng có thể nói "rất khiêm tốn" so với con số tổng tài sản 1.123 tỷ đồng mà doanh nghiệp ghi nhận vào cuối năm 2021. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cũng đi lùi từ 13,8 tỷ năm 2018 xuống chỉ còn 5,1 tỷ năm 2021.

Tất nhiên, dù "kém cạnh" so với năm 2018 song doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn này trong năm 2021 vẫn "ăn đứt" con số có được trong 2 năm liền trước (năm 2019 và năm 2020). Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp này "sáng".

Bởi lẽ, nếu nhìn vào cơ cấu lợi nhuận của Tập đoàn Đất Quảng có thể thấy lợi nhuận của năm 2021 trội hơn không phải bởi hoạt động kinh doanh chính, mà đến từ sự đột biến của doanh thu hoạt động tài chính (gấp 14 lần so với năm 2020).

Cộng với sự biến động mạnh về kết quả lợi nhuận qua các năm, theo giới phân tích, đó là những dấu hiệu cho thấy sự thiếu bền vững trong bức tranh lợi nhuận của Tập đoàn Đất Quảng.

Dòng tiền kinh doanh âm 3 năm liên tiếp

Cũng xin được nhấn mạnh rằng, việc doanh nghiệp báo lãi không đồng nghĩa với việc tiền thực sự chảy về Công ty. Như trường hợp của Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng, các dòng tiền của Tập đoàn đều đang âm nặng, thậm chí lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm trong 3 năm liên tiếp – dấu hiệu cho thấy việc sử dụng vốn kém hiệu quả trong nhiều năm qua?

Cụ thể, tại ngày 31/12/2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Đất Quảng là âm 51,7 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2020 và 2019 dòng tiền này cũng đều ở trạng thái âm, lần lượt là âm 138 tỷ và âm 22 tỷ đồng.

Cùng với đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 157 tỷ đồng dù cuối năm trước là dương 53,6 tỷ đồng.

Việc sử dụng vốn kém hiệu quả còn được thể hiện qua con số khiêm tốn của hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu - chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, trình độ sử dụng vốn của người quản lý doanh nghiệp.

Số liệu của Dân Việt cho thấy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Đất Quảng chỉ quanh mức 0,6% (năm 2019 và năm 2021).

Hồi cuối năm 2020, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều, chỉ đạt 0,17%. Tỷ lệ này suy giảm mạnh so với con số ghi nhận vào năm 2018 - thời điểm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ bằng 35,5% tại thời điểm cuối năm 2021.

Về dòng tiền của doanh nghiệp, theo tìm hiểu từ năm 2011 cho tới năm 2020, Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng đã cầm cố, thế chấp nhiều tài sản để huy động vốn từ các ngân hàng thương mại.

Theo đó, tài sản bảo đảm đã từng được đăng ký giao dịch bảo đảm gồm: Xe ô tô; Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng Nhà Và đất ở ngày 6/8/2009 đối với tài sản tại lô A, ô số 50, Khu đô thị mới Đại Kim, Hà Nội;

Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất tại bốn lô đất: ô số 8-TT47A, ô số 9-TT47A, ô số 11-TT47A, ô số 17-TT47B thuộc dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số: 09/2009-HĐCN-NAK ký ngày 22/07/2009 giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) và Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng).

Ngoài ra, Tập đoàn này còn cầm cố 12.920.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị Đất Quảng – Quảng Nam vào tháng 5/2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem