Bùi Thạc Chuyên, Thái Hòa làm phim về Địa đạo Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ

Hà Thúy Phương Thứ hai, ngày 26/02/2024 08:20 AM (GMT+7)
Mới đây, bộ phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gây chú ý khi khai thác chủ đề lịch sử, với câu chuyện về những người lính trong cuộc chiến Địa đạo Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ.
Bình luận 0

Đây cũng là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau thành công của "Tro tàn rực rỡ".

Bùi Thạc Chuyên, Thái Hòa làm phim về Địa đạo Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 1.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên làm phim "Địa đạo" sau thành công của "Tro tàn rực rỡ". Ảnh: FBNV

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như Thái Hòa, Quang Tuấn. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon... cũng đảm nhận tuyến vai quan trọng trong phim.

Theo những hình ảnh đầu tiên do ê-kíp hé lộ có thể thấy, dàn diễn viên đều diện đồ của du kích thời kháng chiến chống Mỹ. Họ giảm cân thấy rõ theo yêu cầu của đạo diễn. Cùng với đó, đạo diễn tiết lộ, dàn cast đều đã hoàn thành khóa huấn luyện riêng, trau dồi những kỹ năng cần thiết khi đóng vai du kích.

Được biết, Quang Tuấn để tham gia dự án này nam diễn viên đã giảm tới hơn 10kg. Từ 77kg, Quang Tuấn giảm xuống 63kg trong hai tháng. Mỗi tuần, anh đều phải chụp ảnh báo cáo số đo và cân nặng cho đạo diễn. Những ngày nghỉ Tết, anh không dám ăn uống "thả phanh", đồng thời giữ thói quen nhảy dây 45 phút mỗi ngày. Trong khi đó, Hồ Thu Anh cho biết, cô đã xuống khoảng 6kg và dự kiến sẽ tiếp tục "siết cân" trong thời gian phim bấm máy.

Bùi Thạc Chuyên, Thái Hòa làm phim về Địa đạo Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 2.

Thái Hòa, Quang Tuấn và nhiều diễn viên trẻ tham gia "Địa đạo". Ảnh: FBNV

Tại buổi khai máy, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Với cá nhân anh, "Địa đạo" là bộ phim rất đặc biệt. "Chưa có bộ phim nào thúc giục tôi mãnh liệt như thế, bất chấp mọi khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tôi tự hỏi sức mạnh đó là gì?

Bắt tay vào làm phim "Địa đạo", tôi cảm nhận được niềm tự hào về sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cảm nhận được tình yêu với Tổ quốc, của các thế hệ đi trước đang chỉ đường cho tôi. Tôi cảm nhận được sau 50 năm, ngày hòa bình và thống nhất đất nước, thực sự đang làm ra những điều tốt đẹp trong đời sống của tất cả những người Việt Nam ngày hôm nay, trong đó có tôi.

Bùi Thạc Chuyên, Thái Hòa làm phim về Địa đạo Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 3.

Ê-kíp "Địa đạo" trong lễ khai máy. Ảnh: FBNV

Tôi cũng cảm nhận được khát khao cháy bỏng của tất cả chúng ta ở đây khi cùng nhau làm bộ phim này, phải làm sao cho xứng đáng để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc, cũng như để cho các thế hệ mai sau có thể hiểu rõ hơn vì sao ngày 30/4/975 thực sự là ngày "phước lành" cho tất cả chúng ta".

Theo đạo diễn, sẽ còn nhiều khó khăn thách thức còn đang ở phía trước nhưng anh tin rằng "khi làm hết sức mình, bằng sự chân thành và tình yêu thì sức mạnh và năng lượng sẽ đến".

Được biết, "Địa đạo" phim chiến tranh đầu tiên của Việt Nam được làm từ ngân sách xã hội hóa. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào dịp lễ 30/4/2025 nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem