Cả lớp đỗ trường chuyên ở Hà Nội với nhiều thủ khoa, á khoa: Bí quyết từ người thầy

Tào Nga Thứ ba, ngày 14/06/2022 14:36 PM (GMT+7)
Có 29/29 học sinh cả lớp đỗ trường chuyên ở Hà Nội, trong đó, 21 em đỗ THPT Chuyên Sư phạm, 27 em trúng tuyển THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và 19 em đỗ cả hai trường này.
Bình luận 0

Cả lớp đỗ trường chuyên ở Hà Nội

Trong khi nhiều giáo viên và học sinh lo lắng cho kỳ thi cam go vào lớp 10 thì tại một lớp học ở Hà Nội lại ghi nhận với con số ấn tượng: 29/29 học sinh đỗ chuyên. Trong đó, 21 em đỗ THPT Chuyên Sư phạm, 27 em trúng tuyển THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và 19 em đỗ cả hai trường này.

Đó chính là lớp 9C1, Trường THCS Archimedes, Hà Nội và người thầy đã giúp các em có thành tích đáng nể này chính là thầy Võ Quốc Bá Cẩn.

Cả lớp đỗ trường Chuyên ở Hà Nội với nhiều thủ khoa, á khoa: Bí quyết từ người thầy - Ảnh 1.

Lớp học cả lớp đỗ vào trường chuyên ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Cẩn hân hoan cho biết: "Thật sự mình cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc khi học sinh cả lớp mình chủ nhiệm đạt được nguyện vọng. Ba năm qua các em đã gặp khá nhiều khó khăn khi phải học online quá dài, đặc biệt giai đoạn lớp 9 phải học online gần như hết năm học. 

Các em lại còn quá nhỏ, chưa thể thoát khỏi sự cám dỗ của mạng xã hội, phim ảnh, game... Do đó nhiều bạn không tập trung khi học online và thực sự có không ít bạn bị chểnh mảng trong thời gian dịch bệnh. Một số bạn khác thì gặp vấn đề tâm lý vì cứ phải ngồi học trong phòng suốt. Mình, các thầy cô khác và cả phụ huynh đều rất lo lắng. Nhưng cuối cùng rồi quả ngọt cũng đến. Thực sự mình rất mừng, không gì diễn tả được".

Quả thật, còn niềm tự hào nào hơn với người thầy khi 100% học sinh đỗ vào những ngôi trường nổi tiếng. Đặc biệt, hai đợt thi vào 2 trường chuyên vừa qua, lớp của thầy Cẩn đạt kết quả ngoài mong đợi. Không chỉ đỗ mà các em còn giữ vị trí thủ khoa, á khoa. 

Cả lớp đỗ trường Chuyên ở Hà Nội với nhiều thủ khoa, á khoa: Bí quyết từ người thầy - Ảnh 2.

Thầy Cẩn đã có thành tích 3 năm đều đạt 100% học sinh đỗ Chuyên. Ảnh: NVCC

Có thể kể đến em Bùi Hồng Phương Linh, thủ khoa chuyên Toán - THPT Chuyên Sư phạm (37/40 điểm), em Nguyễn Gia Khiêm, á khoa chuyên Toán - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (27/30); em Nguyễn Hà Minh Hiếu, á khoa chuyên Tin của cả 2 trường; em Nguyễn Trần Kiên, top 3 chuyên Toán; em Nguyễn Triết Khoa, top 9 chuyên Toán; em Hoàng Anh Khôi, top 5 chuyên Tin; em Vũ Minh Hòa, top 8 chuyên Tin  vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và các em Bùi Đàm Quân, top 6 chuyên Tin; em Phạm Ngọc Khánh, top 9 chuyên Toán vào Trường THPT Chuyên Sư phạm.

Một người thầy tận tâm và nhiệt huyết 

Để có thành tích ngày hôm nay, ngoài năng lực của học sinh, còn nhờ công sức, nhiệt huyết, tận tâm và cả phương pháp riêng của người thầy đã truyền lửa cho các em. Thầy Cẩn cho hay: "Từ trước tới giờ, mình vẫn tuân theo quan điểm "Muốn trò yêu thích thì bản thân thầy phải say mê trước".

Thầy phải say mê, yêu môn mình dạy thì mới tạo được cảm hứng cho học trò. Vì vậy, mình vẫn hay tìm thêm sách vở để đọc và nâng cao kiến thức cho bản thân. Ngoài ra, để tạo cảm hứng cho học sinh, mình rất hay đăng thêm bài làm cho học sinh vào group chat của lớp (mỗi lớp mình chủ nhiệm đều có một group chat) để vận động học sinh làm và giải gửi lại mình đọc. 

Mỗi năm học, mình thường đặt báo Toán cho lớp mình đọc và làm bài trong báo. Đọc các bài viết trên báo để hiểu thêm giá trị của Toán học từ đó yêu thích môn học hơn. Mình vận động học sinh giải bài và gửi đến báo để được chấm và nhận xét, từ đó cải thiện khả năng trình bày. Hai tạp chí mà học sinh thường đọc và làm nhất là tạp chí Toán tuổi thơ 2, tạp chí Pi. Đương nhiên, một lớp học thì rất khó có những bạn đồng đều hoàn toàn. Do đó, đôi lúc mình có tổ chức bổ trợ cho những bạn chưa được tốt để đẩy các bạn ấy lên".

Chính nhờ những phương pháp trên, cộng thêm sự nỗ lực từ các học trò, sự phối hợp của ban phụ huynh nên 3 năm qua, lớp thầy Cẩn đều đỗ chuyên 100%.

Cả lớp đỗ trường Chuyên ở Hà Nội với nhiều thủ khoa, á khoa: Bí quyết từ người thầy - Ảnh 3.

Thành tích của học trò chính là thành tích lớn nhất của thầy Cẩn. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, không phải lúc nào tình thầy trò cũng... êm dịu, ngọt ngào như điểm số. Thế nhưng, trên tất cả, tấm lòng của người thầy đã giúp học sinh lấy lại động lực. Thầy Cẩn vui vẻ kể: "Thầy trò mình học với nhau suốt thời gian dài có nhiều kỷ niệm vui buồn cùng nhau. Nhiều lần mình giận vì bọn trẻ chểnh mảng, mình toàn "dọa" không dạy rồi có những em nhắn tin riêng xoa dịu mình và hứa rằng cả lớp sẽ cố gắng. Một lần, mình tình cờ đọc trong một tấm gỗ lưu bút cho 10 năm sau mà trường tổ chức (mình không rõ của khóa nào vì giá treo các tấm gỗ tổng hợp nhiều khóa), có tấm gỗ nặc danh C1 viết: "Xin lỗi thầy, chúng em sẽ cố gắng thi đỗ". Mình rất cảm động".

Dù thành tích đạt được đáng nể nhưng khi hỏi về thành tích của bản thân, thầy Cẩn mỉm cười xin giữ bí mật. Thầy Cẩn thổ lộ: "Mình không muốn chia sẻ nhiều về bản thân mình". Có lẽ với thầy, sự cố gắng của học trò mỗi ngày và thành tích các em đạt được chính là thành tích lớn nhất của thầy. 

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, thầy Cẩn cho hay: "Sắp tới mình sẽ chủ nhiệm khóa mới của trường và mong rằng mình vẫn sẽ tạo được cảm hứng cho các em".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem