Cà Mau: Bị đòi lại tiền bảo hành, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bảo hành công trình đã hết hạn mới trả

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 26/08/2023 16:06 PM (GMT+7)
Quá thời gian bảo hành công trình, nhưng UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển không thanh toán chi phí bảo hành công trình cho nhà thầu. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bảo hành công trình đã hết hạn bảo hành mới trả lại tiền đã giữ của đơn vị thi công!
Bình luận 0

Ngày 26/8, ông Tạ Thành Lộc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Khôi cho biết đã gửi đơn đến UBND huyện Ngọc Hiển, và chủ đầu tư là UBND thị trấn Rạch Gốc đề nghị được thanh toán chi phí bảo hành công trình bằng 5% giá trị hợp đồng (tương đương hơn 63 triệu đồng – PV) mà chủ đầu tư đang giữ của công ty.

Theo ông Lộc, công ty của ông có thực hiện hợp đồng số 31/2020/HĐXD ngày 13/10/2020 với UBND thị trấn Rạch Gốc thi công công trình: Nâng cấp và mở rộng lộ bê tông từ cầu dân sinh đến nhà ông Đấu, ở thị trấn Rạch Gốc.

Cà Mau: Bị đòi lại tiền bảo hành, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bảo hành công trình đã hết hạn mới trả - Ảnh 1.

Qua kiểm tra thực tế mặt đường con lộ không ảnh hưởng đến kết cấu công trình, nhà thầu cho rằng chủ đầu tư yêu cầu bảo hành khi đã quá hạn bảo hành 20 tháng là không thỏa đáng. Ảnh: An An

"Công trình này được chủ đầu tư nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2020, và có thời gian bảo hành là 12 tháng (tính từ ngày 31/12/2020 đến 31/12/2021)", ông Lộc nói và cho biết, trong thời gian 12 tháng bảo hành, công ty của ông không nhận được bất cứ công văn hay thông báo nào liên quan đến việc chủ đầu tư yêu cầu bảo hành công trình.

Do quá thời gian bảo hành công trình nên phía công ty của ông Lộc liên hệ với chủ đầu tư là UBND thị trấn Rạch Gốc yêu cầu được thanh toán số tiền bảo hành hơn 63 triệu đồng mà đơn vị này đang giữ của nhà thầu. 

"Tôi bất ngờ khi nhận được 2 văn bản của UBND thị trấn Rạch Gốc gửi qua Zalo vào ngày 5/4/2023 yêu cầu nhà thầu bảo hành công trình nói trên theo hợp đồng số 31", ông Lộc nói.

Sau khi nhận được văn bản của chủ đầu tư, ông Lộc liên hệ làm việc với UBND thị trấn Rạch Gốc và đi khảo sát thực tế mặt đường và nắp cống tại công trình mà phía chủ đầu tư yêu cầu bảo hành.

Cà Mau: Bị đòi lại tiền bảo hành, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bảo hành công trình đã hết hạn mới trả - Ảnh 2.

Các nắp cống thoát nước không bị hư hại nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu bảo hành. Ảnh: An An

Song qua khảo sát, nhà thầu cho rằng mặt đường không có hiện tượng sụt lún, chỉ bong tróc lớp mặt (dày < 1cm) ở một số vị trí, nguyên nhân là do trong quá trình đưa vào sử dụng công trình nằm trong khu dân cư tập trung, bê tông mặt đường chưa đủ ngày để đông kết (28 ngày), trong khi lượng xe lưu thông nhiều dẫn đến hiện tượng bong tróc vữa bề mặt. Điều này không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Riêng các vị trí nắp cống không bị hư hỏng và sụt lún.

"Tuy đã quá thời gian bảo hành công trình 20 tháng, nhưng khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, chúng tôi vẫn đến kiểm tra, nhằm sửa chữa nếu có hư hỏng, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy công trình không hư hỏng", ông Lộc nói và cho biết, việc chủ đầu tư gây khó dễ để không thanh toán số tiền bảo hành đang giữ của nhà thầu là không thỏa đáng.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại về những bức xúc của ông Lộc, ông Huỳnh Thanh Đảm – Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc (đại diện chủ đầu tư) cho biết, phía thị trấn đang mời công ty xuống làm việc cụ thể; đồng thời cho rằng khi mời đơn vị thi công xuống nhưng họ không đến làm việc, nên không thể trả lại tiền bảo hành được.

Phản bác lại ý kiến của chủ đầu tư, ông Lộc khẳng định mình không được mời, hay nhận được thông báo gì liên quan đến việc yêu cầu bảo hành, và đến khi công ty đòi lại tiền bảo hành mà chủ đầu tư đang giữ mới diễn ra sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem