Cà Mau: Dân tố bị ăn chặn tiền đền bù

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 21/10/2014 07:07 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân bị giải tỏa đất để thành lập Khu công nghiệp Khánh An (ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phản ánh việc làm không minh bạch của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Cà Mau khi tiến hành giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù...
Bình luận 0

Muốn nhận tiền nhanh phải... tốn tiền

Nhiều người dân có đất bị giải tỏa cho biết, ai muốn lấy được tiền đền bù nhanh thì phải trích % lại cho công ty. Ông Phạm Văn Hiểu (SN 1961) có đất bị giải tỏa làm Khu công nghiệp Khánh An (khu B) cho biết: Nhiều năm trước ông chấp nhận chủ trương của Nhà nước giao đất để làm khu công nghiệp với diện tích 2.100m2 (đất vườn, đất thổ cư). Lúc đó ông được bồi thường số tiền 780 triệu đồng. Công ty chi trả đợt 1 là 400 triệu, còn lại 380 triệu đồng bị “neo” nhiều năm liền.

img
Ông Phạm Văn Hiểu cầm biên lai ký nhận đủ tiền, nhưng cho biết phải“trích lại cho cán bộ”.  
 

Theo lời ông Hiểu, năm 2012 công ty hứa sẽ trả dứt điểm 380 triệu đồng còn lại trong vòng 1 tháng nên gia đình ông đã mua đất ở nơi khác, nhưng sau đó không nhận được tiền đền bù nên ông phải vay tiền để trả nợ mua đất. “Cuối tháng 5.2014, hết khả năng đóng lãi vay nên tôi ra Cà Mau gặp ông Trần Quốc Việt – Giám đốc công ty xin nhận đủ tiền, nhưng khi gặp ông Quốc - nhân viên công ty thì ông Quốc hỏi: “Anh Việt nói với anh làm sao?”. Biết ý ông Quốc nên tôi chấp nhận chi lại mấy % mới được nhận tiền” – ông Hiểu nói.

Do chấp nhận để công ty “trích” lại tiền nên chiều cùng ngày ông Hiểu được ký nhận 380 triệu đồng mà công ty còn nợ. “Mặc dù tất cả giấy tờ tôi ký nhận tiền đều thể hiện con số 380 triệu đồng. Nhưng khi vừa nhận xong, một cán bộ của công ty tên Tính đón tôi ở Công viên Hồng Bàng (phường 7, TP. Cà Mau) để lấy lại 30 triệu đồng” – ông Hiểu cho biết.

Tương tự, hộ ông Trần Văn Cẩu (SN 1972) cũng bị thu hồi 7.600m2 đất và được bồi thường 970 triệu đồng. “Công ty trả cho tôi còn thiếu hơn 90 triệu đồng. Sau nhiều lần đi đòi, tháng 6.2013 tôi ký nhận trên giấy tờ là đã nhận đủ số tiền hơn 90 triệu đồng, nhưng thực chất đã bị công ty lấy lại 45 triệu đồng” – ông Cẩu nói.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, còn nhiều người dân bị giải tỏa đất ở xã Khánh An, huyện U Minh đồng tố họ bị công ty “ăn chặn” tiền đền bù.

Sẽ xác minh làm rõ



Ông Trần Văn Cẩu
 
Sau nhiều lần đi đòi, tháng 6.2013 tôi ký nhận trên giấy tờ là đã nhận đủ số tiền hơn 90 triệu đồng, nhưng thực chất đã bị công ty lấy lại 45 triệu đồng”.
 
Quá trình điều tra về những nội dung mà người dân tố, phóng viên NTNN đã trao đổi với ông Dương Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Về vụ việc này, ông Dũng cho biết: “Đã chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau thành lập đoàn kiểm tra những nội dung phản ánh trong đơn tố cáo của người dân”.

 

Còn ông Lý Hoàng Trung – Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau cho biết: “Việc người dân có những bức xúc trong việc chi trả bồi thường trước đây đơn vị đã từng nghe. Chúng tôi đã tổ chức thanh tra nội bộ. Việc người dân phản ánh công ty “ăn chặn” tiền đền bù đang được xác minh, đối chiếu, nếu phát hiện có tiêu cực sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Để làm rõ vấn đề có hay không việc công ty “ăn chặn” tiền đền bù của dân, chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Quốc Việt – Giám đốc công ty đăng ký làm việc. Tuy nhiên, ông Việt đã từ chối với lý do đang “bận” chỉ đạo cấp dưới làm giải trình vụ việc đến Ban quản lý khu kinh tế Cà Mau (!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem