Ca sĩ Minh Hằng: "Có giây phút tôi hoang mang vì không biết tắm cho em bé ra sao"

Yên Phong Thứ bảy, ngày 27/11/2021 07:00 AM (GMT+7)
"Có những lúc tôi ngồi tự hỏi mình nên tắm cho em bé tắm ra sao, dù bé khá lớn rồi. Tôi cũng sợ bé đã tới lứa tuổi mà mình không thể chạm vào cơ thể", ca sĩ, diễn viên Minh Hằng chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Bộ phim dài tập mang tên "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện sẽ được phát sóng vào tháng 12 tới. Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng như Minh Hằng, Huy Anh, NSƯT Công Ninh, Thanh Thuỷ, Trung Dân, diễn viên nhí Ngân Chi...

Minh Hằng: "Có giây phút tôi hoang mang vì không biết tắm cho em bé ra sao" - Ảnh 1.

Minh Hằng, Huy Anh và Ngân Chi trong phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ". (Ảnh: NSXCC)

"Mẹ ác ma, cha thiên sứ" được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Khúc chiến ca của mẹ hổ" (Battle Hymn of Tiger mother), vốn là cuốn hồi ký của Amy Chua, 49 tuổi, giảng viên trường Luật Yale (Mỹ). Phần kịch bản đã có thêm những yếu tố phù hợp với văn hóa, thói quen sinh hoạt của người Việt Nam. Phim dự kiến phát sóng từ ngày 27/12 tới đây.

Trong "Mẹ ác ma, cha thiên sứ", Ngân Chi vào vai cô bé Trâm Anh, con gái của cặp vợ chồng Tất Thắng (Minh Hằng) – Tấn Lộc (Huy Anh). Trâm Anh là một cô bé ngây thơ, trong sáng, nhưng nhạy cảm. Biết quan tâm đến người khác nhưng lại rụt rè, ít nói.

Vì mẹ quá bận việc ở công ty, Trâm Anh được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng từ nhỏ. Sự bao bọc quá mức của ông bà nội khiến Trâm Anh khá bướng bỉnh, không thích đi học mà chỉ muốn chơi, thích quần áo đẹp để chụp ảnh. Những vấn đề của cặp vợ chồng trẻ trong việc uốn nắn con, đặc biệt là khi con chuẩn bị vào lớp 1, hứa hẹn sẽ nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả.

Minh Hằng: "Có giây phút tôi hoang mang vì không biết tắm cho em bé ra sao" - Ảnh 2.

Một cảnh trong bộ phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" (Ảnh: NXSCC)

Chia sẻ với PV Dân Việt về lý do chọn "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" là bộ phim trở lại, nữ diễn viên Minh Hằng cho biết: "Lý do đầu tiên là bởi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tôi đã làm với bác Đãng rất nhiều phim và mình biết thế mạnh của bác Đãng ở đâu. Thứ 2 là yếu tố kịch bản. Diễn viên ở Việt Nam không hề lười đóng phim, mà họ mong muốn mình có một ê-kíp tốt, một kịch bản hay để có thể thoả sức vẫy vùng với nghiệp diễn xuất của mình".

Đóng vai người mẹ trong khi bản thân chưa từng kết hôn và sinh con, tuy vậy Minh Hằng cho rằng đây không phải là vai diễn phức tạp. "Đối với tôi, vai diễn này không khó. Dù chưa làm mẹ, tôi cũng là một người con, hiểu cha mẹ khi sinh con ra có những mong ước gì. Tình cảm khác mới mình cần tìm hiểu chứ tình mẹ con thì tôi tin mình cảm nhận được, cô nói.

Minh Hằng cũng chia sẻ thêm: "Từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ mình có thể cố gắng làm được tất cả mọi thứ, nhưng duy nhất có một điều tôi cảm thấy mình chưa tự tin làm đó là làm mẹ. Chính vì thế tôi lại càng khát khao, tìm hiểu và qua đó, tôi thấy được nó ở chỗ nào mà mình cần phải học, cần phải hoàn thiện. Khi nhận được kịch bản "Mẹ ác ma, cha thiên sứ", tôi cảm thấy đây đúng là thời điểm mà mình sẽ phải vào vai diễn này".

Minh Hằng: "Có giây phút tôi hoang mang vì không biết tắm cho em bé ra sao" - Ảnh 3.

Minh Hằng cho biết, cô có nhiều trải nghiệm đặc biệt khi tham gia bộ phim. (Ảnh: NXSCC)

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ", Minh Hằng cho biết: "Khi tới phim trường, tôi có một đứa con bất đắc dĩ. Nếu như là những phim khác, khi không quay thì tôi sẽ được chơi, được nghỉ ngơi. Nhưng với bộ phim này, tôi sẽ phải vun đắp tình cảm với bạn nhỏ - con của mình. Chúng tôi cùng nhau làm chung mọi thứ. 

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ tắm cho con nít. Có lần tự nhiên khi tôi đang ngồi, con kêu tắm cho con đi, rồi sấy tóc cho con. Ủa tắm cho con nít thì làm sao đây? Tôi nghĩ bụng, chết rồi, tôi không biết làm thế nào. Tôi cũng sợ bé đã tới lứa tuổi mà mình không thể chạm vào cơ thể. Với tôi, bộ phim này là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt".

Vào vai con gái Minh Hằng là sao nhí 10 tuổi Nguyễn Ngọc Ngân Chi. Cô bé đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả sau khi xuất sắc giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với hai phim "Bố già" và "Nắng 3: Lời hứa của cha" tại LHP Việt Nam lần thứ 22. Đây là giải thưởng điện ảnh tiếp theo của Ngân Chi sau khi nhận được danh hiệu Nữ diễn viên triển vọng tại giải thưởng Cánh diều vàng 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem