VN-Index thủng mốc 1.800, cổ phiếu công nghệ chịu cú điều chỉnh mạnh
Cổ phiếu công nghệ bị nhấn chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 58 điểm, thủng mốc 1.800 khi áp lực bán dâng cao trong tuần 7 - 11/9.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
14 giờ chiều, tiếng chày giã bánh giầy vang lên đều đặn trong không khí sôi động của Lễ hội hoa Mộc Miên (Lâm Bình, Tuyên Quang). Những người phụ nữ vùng cao, tay cầm chiếc chày gỗ, không ngừng ra sức giã từng cối bột. Chỉ cần một người bắt đầu giã, lập tức tiếng hô “một, hai”, “cố lên chị em ơi!” vang dội khắp sân. Các cô gái dân tộc thiểu số vừa cổ vũ vừa giữ chặt cối, người giã thì cắn răng nện chày xuống khối xôi dẻo quánh như muốn truyền hết sức lực vào từng cú giã.
Thành viên trong các đội thi chia sẻ, chày mà họ dùng để giã bánh giầy là chày gỗ nguyên khối, dài khoảng 2m. Cối có chiều cao từ 40 - 60cm, đường kính lòng cối (phần khoét rỗng) khoảng 30cm. Người giữ xôi liên tục đảo bột, tay dính nếp nhưng mắt không rời chày.

Chị Lý Thị Duẩn (35 tuổi) - thành viên thuộc đội thi thôn Phiêng Mơ, tóc đã ướt sũng mồ hôi, vẫn không ngừng động viên đồng đội: “Cứ thay phiên, đừng để ai mỏi quá. Chị em giã càng đều, bánh càng đẹp nhé!”. Người mỏi tay thì đổi vị trí cho đồng đội, người yếu sức thì đảo xôi, cả đội thi phối hợp ăn ý giữa tiếng cổ vũ của khán giả.
Sau khi mẻ bánh giã nhuyễn mịn được đưa ra khỏi cối, khung cảnh lại rộn ràng với đôi tay thoăn thoắt của những người phụ nữ. Khối bột dẻo thơm nhanh chóng được chia thành từng phần đều nhau. Mỗi phần bột được xoa tròn, ấn dẹt một cách khéo léo, tạo thành lòng trũng để chuẩn bị ôm lấy phần nhân đậm đà.

Tay thoăn thoắt gắp nhân, đặt vào giữa lớp vỏ bánh rồi nhẹ nhàng gấp mép, vo tròn sao cho nhân được giấu kín bên trong, chị Duẩn cho biết: “Một đội có 4 thành viên thì chúng tôi phân công 1 người chia nhân, 3 người còn lại nặn bánh để tối ưu hoá thời gian làm. Bánh giầy là loại bánh đặc trưng của người dân tộc Dao chúng tôi, cứ đến Tết là sẽ làm. Chúng tôi làm từ bé nên ai cũng quen việc và rất nhanh tay”.
Ngay khi phần thi kết thúc, du khách ùa đến chụp ảnh, xin thử bánh. Chị Lê Ngọc Mai - một du khách vượt quãng đường hơn 130km từ thành phố Tuyên Quang tới huyện Lâm Bình xem lễ hội bày tỏ: “Tôi cổ vũ mà toát cả mồ hôi hột, bánh giầy các chị em làm rất đẹp, lại trang trí thêm nhiều hoạ tiết bắt mắt như có hoa mộc miên, hoa vàng anh… nên sống động như một bức tranh vậy. Tôi cũng không quên hỏi công thức làm màu từ thiên nhiên của các đội thi để về có thể tự tay chế biến”.

Trong tiếng nói cười rộn ràng và những lời khen ngợi không ngớt của du khách, những chiếc bánh giầy dẻo thơm, mang đậm hương vị nếp nương và cả sự nhiệt huyết của những người phụ nữ vùng cao đã được hoàn thành. Nhiều người dân địa phương chia sẻ, những chiếc bánh giầy không chỉ là một món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, khéo léo và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao nơi họ sinh sống.
Chỉ cách đó vài chục mét, trong tiếng nhạc khèn rộn rã và hương thơm ngọt ngào của những loài hoa nở giữa núi rừng, nhiều chị em vùng cao với trang phục truyền thống rực rỡ đang miệt mài thực hiện phần thi thêu thổ cẩm. Ánh mắt họ chăm chú dõi theo từng đường kim mũi chỉ, đôi bàn tay thoăn thoắt đưa đẩy, tạo nên những họa tiết tinh xảo trên nền vải.
Chị Triệu Thị Viện (30 tuổi, thành viên đội thi thôn Bản Bon) tay cầm những sợi chỉ đủ màu sắc, tập trung thảo luận với đồng đội trước khi bước vào phần thi. “Hôm nay, chúng tôi sẽ thêu hoạ tiết là phần ngọn của cây thông để phù hợp với thời lượng có hạn của phần thi. Chúng tôi nhìn kỹ một lượt trang phục của mình có điểm gì đặc biệt nhất thì sẽ chọn thêu thứ đó. Thành phẩm tạo ra sẽ là một chiếc khăn trải bàn, bốn góc sẽ có cỏ, cây, hoa, lá của núi rừng thiên nhiên”, chị Viện chia sẻ.

“Con gái người Dao, đến 10 tuổi là phải biết cầm kim thêu váy rồi”, chị Lý Thị Coi - một người tham gia phần thi thêu thổ cẩm cho hay. Vừa tỉ mẩn đưa từng mũi chỉ đỏ rực trên nền vải đen, chị vừa nói: “Chúng tôi thường chọn những hoạ tiết đặc trưng của đồng bào vùng cao, ví dụ như các loài hoa, quả trám, dòng suối hay bậc thang... Hoạ tiết nào cũng có ý nghĩa, ví như hình quả trám tượng trưng cho sự no đủ, dòng suối là mong mưa thuận gió hòa, hoa chàm là biểu tượng của nữ tính và sự kiên trì”.
Trao đổi với PV Dân Việt, chị Châu Thị Thêm - Trưởng ban tổ chức hội thi thêu thổ cẩm trong lễ hội chia sẻ: “Trong hội thi hôm nay, các đội thi thêu rất nhiều sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao như áo, khăn, túi sách, chăn hoặc các món đồ thủ công khác. Nhìn chung, các sản phẩm đều bắt mắt. Chúng tôi sẽ chấm điểm dựa trên những tiêu chí cụ thể như cách pha màu, trang trí đẹp, màu sắc hài hoà, không bị lỗi đường thêu…”.

Đứng quanh khu vực thi thêu, bà Nùng Thị Thép (67 tuổi, Lâm Bình) cùng một số người cao tuổi khác chăm chú dõi theo từng đội. “Ngày xưa tôi cũng thêu được váy cưới cho mình đấy. Giờ mắt kém, tay run, nhìn mấy đứa nhỏ thêu mà mừng. Thực tế, việc thêu thổ cẩm của người dân tộc chúng tôi, từng đường kim mũi chỉ như thêu cả ký ức vào đó vậy, rất tỉ mỉ và kỳ công”, bà Thép tâm sự.
Ông Chẩu Văn Đệ - Chủ tịch UBND xã Phúc Yên (Lâm Bình, Tuyên Quang) cho biết: “Lễ hội hoa Mộc Miên năm 2025 là một hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch của xã. Thông qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân”.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến cuối năm 2025, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178. Trong số này, tỷ lệ trường hợp được phát hiện có sai sót chiếm 0,3%. Đại diện Bộ Nội vụ đã nêu phương án xử lý đối với những trường hợp này.
Cổ phiếu công nghệ bị nhấn chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 58 điểm, thủng mốc 1.800 khi áp lực bán dâng cao trong tuần 7 - 11/9.
Còn 2 tuần nữa đến Trung thu, phố lồng đèn Chợ Lớn rực rỡ sắc màu với các sạp hàng san sát nhau. Hàng nghìn chiếc đèn với đủ kiểu dáng, từ truyền thống như đèn ông sao, cá chép, thỏ ngọc... đến hiện đại theo trend như lân cầu tài thu hút khách mua.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu một cuộc gặp khẩn cấp với ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami, mặc dù theo các nguồn tin từ Điện Kremlin, chưa hề có ý định hay thảo luận nào về chuyến đi của nhà lãnh đạo Nga đến đó.
Sau gần một ngày mất tích, bé Nguyễn Gia K. ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk được tìm thấy phía sau núi, bên cạnh chú chó đã ở cùng cậu chủ nhỏ suốt đêm.
Ngày 13/9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự.
Bộ Y tế đề xuất tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm đối tượng kể từ đầu tháng 4/2027. Trong đó, có trường hợp được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị doanh nghiệp, nông dân liên kết chặt chẽ, đẩy mạnh chế biến sâu, kiểm soát chất lượng để nâng giá trị nông sản Việt.
Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, sáng nay 13/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) và ổn định nơi lưu trú, chuẩn bị cho trận ra quân tại ASIAD 2026.
Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 thành công tại Gia Lai (gồm Bình Định cũ), sau khi sắp xếp số lượng tổ dân phố ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) sẽ giảm từ 63 xuống còn 22 tổ dân phố, tương đương giảm 41 đơn vị, đạt tỷ lệ 65%. Quy Nhơn (Gia Lai) từng 3 lần được vinh dự được ASEAN trao tặng danh hiệu "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026", chính quyền phường đang triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Những bãi dâu xanh mướt đang thay thế dần cây ngô, cây lúa. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Tổ dân phố 10, phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng) đã mang lại cho nhiều hộ gia đình nguồn thu nhập ổn định, không ít hộ nông dân thoát nghèo, từng bước vươn lên thành hộ khá.
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Hồ Xuân Vinh về quê ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An sáng chế hàng chục loại máy nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giúp bà con nông dân đỡ vất vả. Với những cống hiến của mình, chàng kỹ sư Bách khoa năm nào giờ được tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.
Lisa - con gái Khánh Thi đã "đốn tim" khán giả với nụ cười đáng yêu như búp bê phiên bản đời thực.
Theo quyết định của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) bị phạt 365 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm hành chính.
Một nghìn năm trước, khi phẫu thuật còn đầy rủi ro, một bác sĩ Hồi giáo đã biến nó thành một khoa học có phương pháp.
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm không gian phát triển nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và các mô hình kinh tế nông thôn. Trong bức tranh mới ấy, chương trình OCOP được kỳ vọng trở thành chiếc cầu nối đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
Hàng nghìn người dân và du khách đã có dịp chứng kiến những màn tranh tài gay cấn, quyết liệt của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026, diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang. Những đôi bò khỏe, sung sức liên tục bứt tốc, tạo nên cuộc đua hấp dẫn, kịch tính trên đường đua vùng Bảy Núi.
Loại thịt này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, photpho, acid béo không cholesterol và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể.
Sáng 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ Phạm Văn Phúc (SN 1993, ngụ tổ 4, ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi có dấu hiệu giết người.
HLV Harry Kewell đang chịu áp lực rất lớn tại Hà Nội FC sau khởi đầu thất vọng ở V.League 2026/2027 và dấu hỏi về tương lai của ông đã sớm xuất hiện.
Sở hữu diện tích tự nhiên 34,05 km², xã Tân Vĩnh Lộc được ví như một "siêu xã" cửa ngõ phía Tây đô thị, án ngữ các trục giao thông trọng điểm TP.HCM. Nơi đây đang chuyển dịch mạnh mẽ từ đất phèn trũng sang mô hình nông nghiệp đô thị kỹ thuật cao. Thế nhưng, đằng sau kỳ vọng đổi đời ấy là những trăn trở không nhỏ của người nông dân bám đất.
Một KOL Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi khoản quyên góp 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD) cho công tác cứu trợ lũ lụt bị cáo buộc là hoàn toàn bịa đặt.
6,48 triệu tỷ đồng được lên kế hoạch rót vào 51 dự án bất động sản, nhưng thanh khoản đang giảm mạnh, đặt ra bài toán hấp thụ nguồn cung khổng lồ.
Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất, cơ quan khí tượng vừa dự báo áp thấp sẽ đổ bộ đất liền ngay đêm nay (13/9), loạt tỉnh thành miền Trung sẽ là tâm điểm mưa lớn.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
Kirill Budanov, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã chỉ trích nhà lãnh đạo chính quyền Kiev, tuyên bố rằng máy bay không người lái sẽ không phải là yếu tố quyết định trong việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, theo nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường miền núi bị ngập, sạt lở, sóng đánh mạnh vào bờ.
Từng là “điểm nóng” của tà đạo Hà Mòn, nhiều người dân bỏ nhà, bỏ rẫy, dựng chòi ven sông để trốn tránh chính quyền, Đăk Wơk Yốp hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những mái nhà kiên cố, những vườn cà phê xanh tốt đang dần thay thế những ngày tháng cơ cực. Quan trọng hơn, người dân nơi đây đã trở lại cuộc sống bình yên, tin tưởng vào chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Ông Kim Jong-won, cha của HLV Kim Sang-sik, vừa qua đời tại Busan (Hàn Quốc) ở tuổi 84. Dù rất ít xuất hiện trước truyền thông, ông từng có lần chia sẻ đầy xúc động về con trai khi ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2006.
TP.HCM sẽ xây dựng 17 khu công nghệ số tập trung với kỳ vọng thu hút hàng loạt “đại bàng” công nghệ bán dẫn, AI và kỳ vọng tạo ra doanh thu hơn 10 tỷ USD mỗi năm.