Các cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh trong vụ AIC hay nhận hối lộ vào dịp lễ, Tết

Nguyễn Hoà Chủ nhật, ngày 15/09/2024 07:15 AM (GMT+7)
Liên quan vi phạm trong 6 gói thầu xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện ở Bắc Ninh, các cựu quan chức có dính líu thường nhận tiền hối lộ vào các dịp lễ, Tết.
Bình luận 0

5 trang A4 diễn giải hành vi của nhóm cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh

Trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố đến 4 cựu quan chức là lãnh đạo, cán bộ cấp cao của tỉnh Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Họ là Nguyễn Nhân Chiến – cựu Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyễn Tử Quỳnh – cựu Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hạnh Chung – cựu Giám đốc Sở Y tế và Trần Văn Tuynh – cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh).

Một người khác là ông Nguyễn Tiến Nhường – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhận tiền của doanh nghiệp nhưng bị truy tố hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Người đưa hối lộ bị cáo buộc trong vụ án là Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh trong vụ AIC hay nhận hối lộ vào dịp lễ, Tết - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc đưa hối lộ cho các cựu quan chức là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: AIC

Trong cáo trạng dài 27 trang và 2 trang phụ lục mà Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành, ngoài trang đầu dẫn lại các căn cứ để khởi tố, bắt giữ các bị can, ngay trang thứ 2 của cáo trạng, cụm từ "lợi ích vật chất" đã được cơ quan truy tố đề cập.

"Trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 dự án nêu trên, một số cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án Công trình Y tế và một số đơn vị liên quan đã có hành vi sai phạm quy định về đấu thầu.

Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án, nhiều bị can đã thực hiện các hành vi trái pháp luật vì những lợi ích vật chất gây hậu quả thiệt hại 48.686.978.280 đồng cho ngân sách Nhà nước" – cáo trạng nhấn mạnh ngay ở trang thứ 2.

Cơ quan truy tố phải dành đến 5 trang để diễn giải hành vi phạm tội "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của nhóm cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh.

Theo cáo trạng, thực hiện thỏa thuận giữa Trần Văn Tuynh với Đặng Tiên Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (đã mất năm 2021) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khi các công ty trúng thầu, ký hợp đồng và nhận được tiền tạm ứng, thanh toán các gói thầu, Công ty Sông Hồng và Công ty AIC sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho Tuynh và lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành.

Cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh trong vụ AIC hay nhận hối lộ vào dịp lễ, Tết - Ảnh 2.

Vào dịp lễ, Tết các năm 2015, 2016, 2017, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Chiến, tổng số tiền là 3 tỷ đồng. Ông Chiến cũng khai trong thời gian từ 2014 đến 2020, vào các dịp lễ, Tết hàng năm, Nhàn nhiều lần gặp và đưa cho Chiến quà là tiền mặt với tổng số 10 tỷ đồng.

Trong đó, Tuynh nhận khoản tiền chi ngoài hợp đồng của nhóm Công ty Sông Hồng; phần chi cho lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành sẽ do Nhàn và Công ty AIC trực tiếp đưa.

Dịp lễ, Tết, các cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh trong vụ án hay được biếu tiền

Về phần Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cáo trạng nêu, bà này là người thành lập, điều hành Công ty AIC và các công ty thành viên (Công ty Mopha, Công ty Cổ phần Uy tín toàn cầu, Công ty Cổ phần Tư vấn và Giải pháp môi trường, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ cao).

Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nên bà Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với ông Tuynh; đề nghị và được ông Chiến, ông Quỳnh, ông Chung, ông Nhường đồng ý, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài.

Cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh trong vụ AIC hay nhận hối lộ vào dịp lễ, Tết - Ảnh 3.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cũng nhận của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1 tỷ đồng vào dịp Tết nguyên đán năm 2015 tại phòng làm việc. Ông Quỳnh cũng khai, từ năm 2013 đến 2019, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, bà Nhàn nhiều lần đến phòng làm việc để "biếu" số tiền từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ cho ông Quỳnh, tổng số là 8,1 tỷ đồng. Ảnh: Bộ Công an

Theo chỉ đạo của Nhàn, các nhân viên Công ty AIC đã thông đồng với ông Tuynh và các nhân viên dưới của bị can này thống nhất danh mục, bố trí các công ty "quân xanh" dự thầu để Công ty AIC trúng 2 gói thầu, Công ty Mopha trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước gần 26 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận từ trước, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 lần trực tiếp đưa tiền cho ông Chiến, tổng 3 tỷ đồng; 2 lần trực tiếp đưa tiền cho ông Quỳnh, tổng 1 tỷ đồng; chỉ đạo người 3 lần gặp biếu quà, đưa cho ông Chung 100 triệu đồng; chỉ đạo người nhiều lần đến gặp ông Nhường biếu quà, kèm theo tổng số tiền 450 triệu đồng để cảm ơn vì đã tạo điều kiện hỗ trợ cho Công ty AIC trúng thầu.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Nhàn còn nhiều lần đưa quà cho ông Chiến kèm theo tổng số tiền 10 tỷ đồng; nhiều lần đưa quà cho ông Quỳnh kèm tổng số tiền 8,1 tỷ đồng. Số tiền này cơ quan truy tố thông tin không liên quan đến việc thực hiện 6 gói thầu tại 6 dự án Bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh trong vụ AIC hay nhận hối lộ vào dịp lễ, Tết - Ảnh 4.

Với bị can Nguyễn Hạnh Chung, trước khi chuyển công tác, ông Tuynh mời ông Chung lên phòng làm việc, đưa cho 500 triệu đồng là tiền của Hưng gửi cảm ơn Chung. Vào dịp Tết nguyên đán các năm 2015, 2016, 2017, người của Công ty AIC đã gặp và đưa cho ông Chung tổng số 100 triệu đồng. Ảnh: Bộ Công an

Đề cập đến hành vi của Trần Văn Tuynh, cơ quan truy tố cáo buộc Tuynh nhận 6 tỷ đồng tiền % chi ngoài hợp đồng từ Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng. Tuynh nhận tiền tại nhà riêng và phòng làm việc ở Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Cuối năm 2016, khi nghiệm thu và quyết toán 3 gói thầu, Tuynh nhận 1,5 tỷ đồng còn lại theo thỏa thuận tại phòng làm việc do Hưng đưa.

Nhận tiền chi % ngoài hợp đồng, ông Tuynh đưa cho ông Chiến, ông Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng. Để đưa tiền cho 2 ông này, Tuynh chia làm 5 lần, mỗi lần đưa cho các ông này 200 triệu đồng, thường vào các dịp lễ, Tết tại phòng làm việc của 2 vị cựu lãnh đạo.

Với Nguyễn Tiến Nhường, ông này nhận được 300 triệu đồng sau nhiều lần Tuynh gặp và đưa tiền.

Với ông Nguyễn Nhân Chiến, ngoài việc được ông Tuynh đưa tiền chi % ngoài hợp đồng, vào dịp lễ, Tết các năm 2015, 2016, 2017, bà Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Chiến, tổng số tiền là 3 tỷ đồng.

Ông Chiến cũng khai trong thời gian từ 2014 đến 2020, vào các dịp lễ, Tết hàng năm, bà Nhàn nhiều lần gặp và đưa cho ông Chiến quà là tiền mặt với tổng số 10 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cũng nhận của bà Nhàn 1 tỷ đồng vào dịp Tết nguyên đán năm 2015 tại phòng làm việc.

Ông Quỳnh cũng khai, từ năm 2013 đến 2019, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, bà Nhàn nhiều lần đến phòng làm việc để "biếu" số tiền từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ cho ông Quỳnh, tổng số là 8,1 tỷ đồng.

Với Nguyễn Hạnh Chung, do được ông Chung tạo điều kiện nên cuối tháng 3/2015, trước khi ông này chuyển công tác, ông Tuynh mời Chung lên phòng làm việc đưa 500 triệu đồng là tiền của Hưng gửi cảm ơn Chung.

Vào dịp Tết nguyên đán các năm 2015, 2016, 2017, người của Công ty AIC đã gặp và đưa cho ông Chung tổng số 100 triệu đồng (số tiền đưa lần lượt là 50 triệu, 20 triệu, 30 triệu).

Với Nguyễn Tiến Nhường, từ năm 2015 đến 2017, vào các dịp lễ, Tết hàng năm, ông Tuynh và Nguyễn Viết Toản - nguyên nhân viên Công ty AIC nhiều lần đến gặp và đưa cho Nhường tổng số tiền 750 triệu đồng (Tuynh đưa 300 triệu, Toản đưa 450 triệu) để cảm ơn vì được tạo điều kiện cho trúng thầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem