SEA Games 32 tranh tài tại các địa điểm nào?

Minh Chí Thứ năm, ngày 04/05/2023 05:10 AM (GMT+7)
37 môn thi đấu ở SEA Games 32 sẽ được diễn ra ở 5 địa điểm khác nhau tại Campuchia gồm Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.
Bình luận 0

SEA Games 32 thi đấu tại 5 địa điểm

SEA Games 32 sẽ khai mạc vào ngày 5/5 và bế mạc ngày 17/5/2023. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ diễn ra ở 5 địa điểm của nước chủ nhà Campuchia gồm Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 gồm chủ nhà Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor.

SEA Games 32 có tất cả 37 môn thi đấu với gần 600 bộ huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 30/37 môn thi của đại hội lần này. Mục tiêu của chúng ta là giành 89-120 HCV và nằm trong Top 3 chung cuộc.

Các địa điểm thi đấu SEA Games 32 - Ảnh 1.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo. Ảnh: VOV.

Trong số 5 địa điểm tổ chức SEA Games 32, Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh là địa điểm chính. Đây là nơi diễn ra Lễ khai mạc và Lễ bế mạc đại hội.

Morodok Techo có bể bơi Olympic, sân bóng đá ngoài trời, đường chạy, sân quần vợt và ký túc xá cho vận động viên. Đây là nơi diễn ra các môn điền kinh, thể thao dưới nước (lặn, bơi lội, bơi vây, bóng nước), cầu lông, bóng rổ, bóng đá, kick boxing, Kun Khmer, bóng bàn, quần vợt tại SEA Games 32.

Hai môn chạy marathon, đua xe đạp diễn ra tại Siem Reap. Jet ski, thuyền buồm tổ chức ở Preah Sihanouk. Kampot chỉ diễn ra môn đua thuyền truyền thống, còn Kep là nơi diễn ra nội dung thi đấu hai và ba môn phối hợp hiện đại.

Trong khi đó, các môn thi đấu khác đều được diễn ra ở những địa điểm khác tại Thủ đô Phnom Penh.

Danh sách 37 môn thi đấu tại SEA Games 32: 1. Điền kinh; 2. Thể thao dưới nước; 3. Cầu lông; 4. Bóng rổ; 5. Bi-a; 6. Quyền anh; 7. Cờ Ok Chaktrong; 8. Cricket; 9. Đua xe đạp; 10. Khiêu vũ thể thao; 11. Thể thao điện tử; 12. Đấu kiếm; 13. Floorball; 14. Bóng đá; 15. Golf; 16. Thể dục; 17. Hockey; 18. Jet ski; 19. Judo; 20. Karate; 21. Kun Khmer; 22. Chạy vượt chướng ngại vật; 23. Pencak silat; 24. Bi sắt; 25. Thuyền buồm; 26. Soft Tennis. 27. Cầu mây. 28. Bóng bàn. 29. Taekwondo; 30. Đua thuyền truyền thống; 31. Quần vợt; 32. Hai và ba môn phối hợp hiện đại; 33. Bóng chuyền; 34. Cử tạ; 35. Vật; 36. Bokator; 37. Wushu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem