Các nhà khoa học Úc tuyên bố virus corona rất có thể do con người tạo ra

Thứ tư, ngày 27/05/2020 13:55 PM (GMT+7)
Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu của Úc cho rằng, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (Covid-19) hoặc là do con nười tạo ra hoặc chỉ là một sự biến hóa hoàn hảo của tự nhiên.
Bình luận 0

Theo Express, các nhà khoa học Úc tại Đại học Flinder ở Adelaide và Đại học Latcoat ở Melbourne đã nghiên cứu cách Covid-19 lây truyền cho người so với các động vật khác. 

Ông Nikolai Petrovsky, Giáo sư Y khoa tại Đại học Flinder cho biết virus corona là loại gần như hoàn toàn thích nghi với con người và con người dễ bị nhiễm virus này nhất so với các động vật khác, bao gồm cả dơi.

Hiện tại, SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 5 triệu người trên toàn cầu và giết chết hơn 340.000 người khác.

Chuyên gia về virus đã khẳng định Covid-19 không giống như bất cứ căn bệnh nào khác vì nó được tối ưu hóa hoàn toàn ngay từ đầu để gây bệnh cho con người mà không cần phải tiến hóa.

Giáo sư Petrovsky đã hỗ trợ một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus vốn cũng được Thủ tướng Úc Scott Morrison ủng hộ.

Nhà virus học hàng đầu không loại trừ giả thuyết SARS-CoV-2 được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhưng nhấn mạnh virus cũng hoàn toàn có khả năng bắt nguồn từ tự nhiên.

"Đây là một loại virus mới chưa từng có ở người trước đây, nhưng nó có khả năng liên kết cực kỳ cao với các thụ thể của con người, điều này rất đáng ngạc nhiên. Ngay từ đầu nó đã thích nghi hoàn hảo với con người và không thể làm tốt hơn được nữa. Chúng tôi đã tự hỏi làm thế nào mà điều này xảy ra", ông Petrovsky nói.

Vị giáo sư chia sẻ thêm rằng, SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ tự nhiên nhưng không loại trừ việc nó được tạo ra bởi một sự kiện tái tổ hợp xảy ra vô tình hoặc có ý thức trong phòng thí nghiệm xử lý virus corona và virus mới sau đó vô tình lọt ra ngoài, lây nhiễm cho con người.

Ngoài ra, giáo sư Petrovsky cũng cho rằng, một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus nên được đưa ra nhưng thừa nhận rằng, chúng ta có thể không bao giờ biết làm thế nào virus bùng phát vì các bằng chứng có thể đã biến mất.

Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem