Cán bộ xã đánh bạc, góp tiền... ăn thịt chó

Trực nguyên Thứ bảy, ngày 06/09/2014 10:51 AM (GMT+7)
Sau giao ban sáng, nhiều cán bộ UBND xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ, Hà Nội) tham gia đánh bạc ngay tại trụ sở UBND xã. Xới bạc “quan xã” này bị công an bắt quả tang.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Tạ Quang Bội – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu cho biết: "Sáng 14.8, sau khi giao ban xong, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Trường xin về nghỉ sớm bởi nhà có việc. Sau đó ông Bội đi ra ngoài, phát hiện quên chìa khóa nên quay lại phòng họp để lấy thì nghe có người hỏi ý kiến: Sếp ơi, không có việc gì cho chúng em vui vẻ một tí... “Tôi hiểu vui vẻ như ý các ông ấy là góp mỗi người 200.000 đồng để uống rượu thịt chó”, ông Bội nói.

Tuy nhiên, sau khi ông Bội đi, một trong số đó “gợi ý” hình thức vui vẻ với nhau là đánh tá lả. Do số người tham gia “vui vẻ” lên tới 8 nên cuộc chơi được chia làm 2 sới. Sới thứ nhất chơi tại phòng họp của UBND xã, sới thứ 2 chơi tại hội trường.

Cuộc chơi kéo dài khoảng 1 tiếng. Đúng vào lúc cao trào thì công an huyện ập vào bắt tại trận 8 cán bộ, đảng viên gồm: Nguyễn Đức Trường - Bí thư Đảng ủy xã, Lê Tất Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã, Lê Xuân Tiến – cán bộ địa chính, Đặng Văn Khánh – cán bộ tài chính ngân sách, Nguyễn Phú Sửu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Nguyễn Huy Thức – kế toán HTX Nông nghiệp, Lê Đức Thiện – cán bộ tư pháp và Lại Văn Huân – cán bộ HTX. Tổng số tiền thu trên 2 sới bạc là 1.760.000 đồng.

Theo ông Bội, sau 1 ngày đêm bị tạm giữ, cả 8 người bị xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc và được cho về. Hiện tại, tất cả vẫn đến công sở làm việc bình thường. “Tuy nhiên chúng tôi không phân công cho các ông ấy nhiệm vụ tiếp dân. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo phải kiểm điểm thật nghiêm với những vị trên và sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng”, ông Bội cho hay.

Về hoạt động của Đảng bộ xã Hoàng Diệu trong những năm vừa qua, ông Tạ Quang Bội cho biết, hai năm vừa qua, Đảng bộ xã đều được nhận cờ thi đua của thành phố. “Sự việc vừa rồi đúng là một cú sốc với chúng tôi, thành tích những năm qua coi như đổ sông đổ biển”, ông Bội than. Nói thêm về hoạt động của Đảng bộ xã thời gian qua, ông Bội cho biết, tính đồng thuận của tập thể thì cao, nhưng năng lực của 8 đảng viên trên nhìn chung là kém, không điều khiển được bản thân nên để xảy ra hậu quả lớn.

Vụ đánh bạc đã xảy ra hơn 20 ngày, nhưng đến nay Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ vẫn chưa có động thái để xử lý các cán bộ vi phạm. Trao đổi với phóng viên, một người dân (xin giấu tên) bức xúc: “Giữa giờ làm việc, ngay tại trụ sở UBND xã mà các ông ấy đánh bạc như thế để góp tiền ăn nhậu thì hỏi còn thời giờ đâu mà lo việc cho dân”. Dư luận xã Hoàng Diệu đang rất nóng lòng chờ sự phán xét của cấp có thẩm quyền.

  Theo quy định tại tiểu mục 6.2, mục 6 nghị quyết của  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao số 02, ngày 17.4.2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự thì: Tiền và hiện vật có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng là có giá trị lớn... Người chơi phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự với mức phạt là 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem