Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc

Thứ hai, ngày 25/03/2024 07:47 AM (GMT+7)
Từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, các em học sinh trường Tiểu học, THCS Tân Tiến (xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) được ăn bữa cơm bán trú có cơm, thịt, đậu, rau, canh... (tùy bữa) với mức 8.000 đồng/suất.
Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 1.

Tân Tiến là một xã nghèo của huyện Hoàng Su Phì, nằm cách trung tâm huyện 10 km về phía đông, tổng diện tích tự nhiên là 178,8 ha. Dù còn khó khăn nhưng nhiều trường, điển hình là trường Tiểu học, THCS Tân Tiến luôn nỗ lực vận động phụ huynh cho con đến trường, tăng tỷ lệ học sinh trong năm học mới.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 2.

Những ngày cuối tháng 3, phóng viên Dân Việt đến khu vực bếp ăn của trường Tiểu học, THCS Tân Tiến, khi các em học sinh đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn trưa.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 3.

Được biết, thực hiện Nghị định số 69 của Chính phủ về “Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao...”; xã Tân Tiến đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy các nguồn lực của cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực giáo dục. Nhà nước và nhiều tổ chức từ thiện, phi chính phủ trong nước và quốc tế đã đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất và những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các em học sinh.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 4.

Trong ảnh là một bữa ăn trưa trị giá 8.000 đồng gồm cơm, rau, thịt, đậu, canh của một tổ chức từ thiện trong nước.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 5.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Tân Tiến cho biết, Tân Tiến là xã nghèo của huyện Hoàng Su Phì, đời sống người dân còn khó khăn, chủ yếu làm nông, mùa màng phụ thuộc vào thời tiết. Đặc biệt, 155/245 học sinh thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn nên phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 6.

Mỗi học sinh được một tổ chức từ thiện trong nước hỗ trợ 150.000 đồng/tháng tiền ăn, 3kg gạo và 1 bó củi.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 7.

Một em học sinh do thể trạng còi xương, suy dinh dưỡng nên khi ăn cần sự hướng dẫn từ các thầy cô.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 8.

Nụ cười hạnh phúc của các em học sinh khi được ăn cơm đầy đủ dinh dưỡng.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 9.

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao như đá bóng, đá cầu, cầu lông...

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 10.

Đặc biệt, việc tìm được nguồn nước với đặc thù địa bàn vùng cao vô cùng gian nan. Các thầy cô giáo đã kỳ công tìm kiếm được nguồn nước cách Trường THCS Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì hơn 2 cây số.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 11.

Mặc dù phòng ở nội trú tại trường còn chật hẹp, nhưng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh đi học xa nhà.

Cận cảnh bữa ăn 8.000 đồng của trẻ em vùng rẻo cao biên cương Đông Bắc- Ảnh 12.

Với sự hỗ trợ các tổ chức như nhóm Bồ Câu Trắng đồng hành cùng chương trình cơm có thịt, tổ chức Plan international (tổ chức quốc tế phi lợi nhuận trong lĩnh vực quyền trẻ em với mục đích xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện) công trình được xây dựng để kéo nước về trường, các em học sinh không còn vất vả xách từng xô nước mỗi khi đi vệ sinh, hay đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường", Ông Nguyễn Chiến Hào - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Tiến chia sẻ.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem