Cận cảnh dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý

Văn Long Chủ nhật, ngày 31/12/2023 13:01 PM (GMT+7)
Mặc dù dự án Sài Gòn Đại Ninh bị thanh tra vì chậm tiến độ nhiều năm, để mất rừng, vi phạm nghĩa vụ tài chính nhưng Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được sửa đổi sau 1 năm ban hành, sau đó nhiều cán bộ đã bị khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ.
Bình luận 0

Dự án Sài Gòn Đại Ninh nhiều sai phạm

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) làm chủ đầu tư với diện tích gần 3.600ha (thuộc địa bàn các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, huyện Đức Trọng) với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018.

Cận cảnh dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

Toàn bộ dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Năm 2020, dự án này đã bị thanh tra, kết luận thanh tra ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư tại dự án. Tháng 4/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất hơn 323ha, trong đó đất ở là hơn 166ha. Theo đó, tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 158 tỷ đồng (sau khi đã giảm 30%).

Tuy nhiên, công ty này đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, mặc dù được đôn đốc nhiều lần nhưng chủ đầu tư vẫn không nộp hơn 100 tỷ đồng. Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn nợ đọng hơn 6,6 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng.

Cận cảnh dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý - Ảnh 2.

Kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã để rừng bị phá, lấn chiếm hơn 368ha.

Quá trình triển khai dự án, Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng hội trường không phép (khoảng 560m2), 15 căn nhà chuyên gia không có trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt, không có giấy phép xây dựng...

"Theo giấy chứng nhận đầu tư, đến ngày 31/12/2018, dự án hết hạn đầu tư, nhưng qua xác minh, Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm, tiến độ không theo đúng cam kết nhưng UBND tỉnh, các ngành chức năng không có biện pháp cương quyết xử lý chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Cận cảnh dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý - Ảnh 3.

Sau 13 năm, đến nay tại dự án này mới chỉ xây dựng được một vài hạng mục nhỏ, nhưng có nhiều công trình không phép, không đúng quy hoạch.

Trách nhiệm chính để xảy ra các vi phạm nêu trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng", kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Sửa kết luận thanh tra sau 1 năm

Chính từ những vi phạm trên của Công ty Sài Gòn Đại Ninh mà Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt, thu hồi dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Điều đáng nói, đến ngày 8/7/2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký thông báo kết luận, sửa đổi một số nội dung liên quan đến kết luận tranh tra trước đó khoảng 1 năm.

Cận cảnh dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý - Ảnh 4.

Liên quan đến dự án trên của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, nhiều cán bộ đã bị khởi tố về tội nhận hối hộ.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã loại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ra khỏi 3 dự án phải chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Thay vào đó, Thanh tra Chính phủ bổ sung nội dung: UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện giãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất Đai.

Việc sửa đổi Kết luận Thanh tra trên được thực hiện sau Công ty Sài Gòn Đại Ninh nhiều lần làm đơn cứu xét và kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã lập đoàn công tác nhằm kiểm tra, xác minh một số nội dung, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Cận cảnh dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục trong dự án được làm dở dang, bỏ hoang.

Đoàn công tác trên do ông Lê Quốc Khanh - Phó cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng; ông Hoàng Văn Xuân - Thanh tra viên chính Cục II, Thanh tra Chính phủ làm tổ phó cùng 2 thành viên là ông Nguyễn Nho Định - Thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng là thành viên.

Đến nay, ông Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định và Nguyễn Ngọc Ánh đều đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ, gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.

Ngày 11/8/2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Văn phòng Chính phủ để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem