Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Văn Long Thứ bảy, ngày 30/12/2023 22:18 PM (GMT+7)
Gần 20 ngàn người dân và du khách đã tập trung tại Quảng trường Lâm Viên để tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của Unesco.
Bình luận 0

Tối ngày 30/12, tại Quảng trường Lâm Viên, UBND TP. Đà Lạt đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của Unesco. Tới dự buổi lễ có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; hàng ngàn người dân, du khách đã trực tiếp có mặt tại quảng trường để chứng kiến sự hình thành và phát triển của TP.Đà Lạt qua những hoạt cảnh, bài hát do nhiều ca sĩ, học sinh, sinh viên thể hiện.

Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung ương, địa phương và người dân làm lễ chào cờ trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Ảnh PV

Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 2.

Đông đảo người dân, du khách đến tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển là sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đà Lạt trong năm 2023 với mục đích khơi dậy niềm tự hào về thành phố anh hùng, thành phố Festival hoa Việt Nam. Đồng thời, ôn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của TP. Đà Lạt, sự đóng góp của các thế hệ nhân dân và các dân tộc tại thành phố.

“Biển người” háo hức tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 1.

TP.Đà Lạt được Unesco công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc.

Ông Đặng Quang Tú – Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt tự hào cho biết, qua hai cuộc kháng chiến, Đà Lạt cũng là nơi có phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, liên tục, nhất là từ khi có chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thành phố giành nhiều thắng lợi, góp phần cùng cả nước viết lên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 3.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đà Lạt luôn phát huy truyền thống thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật, mang tính tiên phong, đột phá, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

“Biển người” háo hức tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 2.

130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển với những thành tựu nổi bật và đáng ghi nhận.

"Ngày nay, diện mạo thành phố từng bước đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hàng năm thành phố đón trên 6 triệu lượt khách; Phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách".

Những thành tựu nổi bậc rất đáng tự hào của thành phố thời gian qua, đó là đã trở thành Trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, Thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam, Thành phố thông minh, thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, tiếp tục phấn đấu xây dựng là đô thị di sản thế giới. Đà Lạt 02 lần được công nhận là "Thành phố du lịch sạch ASEAN" và là một trong những điểm đến lãng mạn nhất châu Á. Không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn, Đà Lạt cũng là đầu tàu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao", ông Đặng Quang Tú cho biết.

Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 4.

Gần 20 ngàn người dân địa phương, du khách đã đến Quảng trường Lâm Viên tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, TP. Đà Lạt đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để xây dựng, phát triển Đà Lạt trở thành một đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo, là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản mang tầm quốc tế đặc sắc, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng.

Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

"Với khát vọng và niềm tin về một TP. Đà Lạt giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng, truyền thống nhưng luôn đổi mới, sáng tạo, phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, đặc sắc trong tương lai, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Đà Lạt tiếp tục giữ gìn, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội với phương châm lấy người dân làm trung tâm; người dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, vừa là động lực và là người được hưởng lợi từ thành quả phát triển.

TP.Đà Lạt cũng cần tập trung xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch. Trong đó phát triển TP. Đà Lạt phải phù hợp với định hướng phát triển vùng Tây Nguyên, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. phát huy danh hiệu Thành phố Festival hoa Việt Nam; tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển Du lịch chất lượng cao trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có thương hiệu đối với thế giới, gắn với giữ gìn, phát triển và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách"..., Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nói.

Gần 20 ngàn người tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - Ảnh 8.

Ông Đặng Trí Dũng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đón nhận Thư xác nhận thành phố sáng tạo âm nhạc của tổ chức UNESCO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem