Cận cảnh hơn 1.000 cây long não giá 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng

Nguyễn Đại Thứ tư, ngày 20/05/2020 06:30 AM (GMT+7)
Hơn 1.000 cây long não trị giá 12 tỷ được trồng trên con đường hoa phượng dài và đẹp nhất Việt Nam (đường Phạm Văn Đồng nối trung tâm TP.Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn) đã phát triển xanh tốt, tạo điểm nhấn cho du lịch Hải Phòng.
Bình luận 0

Đi trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp và sự phát triển xanh tốt của 1.000 cây long não được trồng trên tuyến đường này.

Theo quan sát của PV báo Dân Việt, cây long não được trồng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đang phát triển đồng đều, thân to, tán lá rộng, tạo bóng mát cho cả tuyến đường.


Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 1.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 2.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 3.

Cây long não trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đang phát triển xanh tốt, tạo điểm nhấn cho du lịch Hải Phòng.

Một người dân cho biết, từ khi có rặng long não được trồng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đã tạo ra điểm nhấn cảnh quan cho con đường này. "Bây giờ cây long não chưa to, nhưng trong vài năm tới rặng long não này lớn sẽ tạo bóng mát và cảnh quan cho con đường ra biển Đồ Sơn"- người dân phấn khởi nói.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 4.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 5.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 6.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 7.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 8.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 9.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 10.

Rặng long não trải dài và uốn lượn trên con đường hoa phượng đẹp nhất Việt Nam.


Một người dân khác ở Hải Phòng thích thú chia sẻ: "Thật thú vị khi kết hợp hoa phượng của Hải Phòng với cây long lão, chắc chắn sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Hải Phòng".

Được biết, năm 2018, UBND TP.Hải Phòng phê duyệt dự án trồng 1.045 cây long não trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ bùng binh cầu Rào 2 đến cầu vượt đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Tuyến đường này được mệnh danh là tuyến đường hoa phượng đẹp nhất Việt Nam với hàng nghìn cây phượng vỹ. Dự án có tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng.

Hơn 1.000 cây long não 12 tỷ trên con đường hoa phượng ở Hải Phòng bây giờ ra sao - Ảnh 11.

Cây long não đã ra hoa.

Khi mới trồng, cây long não có chiều cao từ 4,2 m trở lên, đường kính cây từ 18-22 cm trên dải phân cách tuyến đường Phạm Văn Đồng. Khoảng cách giữa các cây từ 7,5 m đến 9 m.

Toàn bộ số cây long não được nhập khẩu từ Trung Quốc, mỗi cây trị giá gần 8 triệu đồng.

Việc trồng cây long não trên đường Phạm Văn Đồng (nối trung tâm TP.Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn) là chủ trương của TP.Hải Phòng trong việc làm đẹp tuyến đường.

Theo các chuyên gia, cây long não là cây thân gỗ, thường được trồng để lấy bóng mát, đuổi muỗi, chống nấm mốc. Trong y học cổ truyền, long não còn được dùng để làm thuốc sát trùng, tiêu viêm, chữa trụy tim và điều trị một số bệnh ngoài da.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem