Cận cảnh: Người dân xã Lâm Thao, Bắc Ninh bình tĩnh trước ca Covid-19, xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm

Khương Lực Thứ sáu, ngày 29/01/2021 13:29 PM (GMT+7)
Ngay sau khi phát hiện ca dương tính Covid-19 tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh), toàn bộ 193 hộ dân với 728 nhân khẩu đã được phong tỏa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để truy vết, nhất là với những trường hợp tham dự đám cưới một hộ dân trong thôn Nhiêu Đậu.
Bình luận 0

Ngày 29/1, Bộ Y tế công bố 9 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca ở Bắc Ninh 1565. Sau khi nắm được thông tin, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao (huyện Lương Tài, Bắc Ninh), nơi ghi nhận ca bệnh, trong thời gian 21 ngày.

Bắc Ninh: Phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" gần 200 hộ dân thôn Nhiêu Đậu - Ảnh 1.

Xã Lâm Thao đã lập 7 điểm chốt phòng chống dịch Covid-19, giao cho lực lượng Công an, Quân sự và Y tế kểm soát chặt chẽ các công dân ra vào địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên DANVIET.VN, các hoạt động giao dịch tại bộ phận một cửa tại xã Lâm Thao vẫn diễn ra bình thường. Người dân đến giải quyết thủ tục hồ sơ đều đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bắc Ninh: Phong tỏa gần 200 hộ dân thôn Nhiêu Đậu, truy vết Covid-19 người dự đám cưới - Ảnh 2.

Sáng 29/1, người dân trong xã Lâm Thao vẫn giao dịch bình thường tại bộ phận một cửa.

Trao đổi với DANVIET.VN sáng 29/1, ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, xã đã tổ chức 7 điểm chốt giao cho lực lượng Công an, Quân sự và Y tế kểm soát chặt chẽ các công dân ra vào địa phương và chốt chặn địa bàn thôn Nhiêu Đậu không cho các công dân ra, vào ngoài thôn.

"Hiện trên địa bàn xã đã có 2 công dân bị nhiễm bệnh và chúng tôi đang quyết liệt phối hợp cùng các ban ngành của xã cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tỉnh, huyện giao để đảm bảo tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn tổ chức dập dịp để bà con không lo lắng dịch bệnh Covid-19" - ông Tuấn nói.

Bắc Ninh: Phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" gần 200 hộ dân thôn Nhiêu Đậu - Ảnh 2.

Khoảng 193 hộ dân với 728 người ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) bị phong tỏa, ""nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Theo ông Tuấn, từ đêm ngày 28/1, xã đã chỉ đạo ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, xã giao cho Đoàn thanh niên xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cũng như vận động người dân trên các tuyến đường của xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Trạm Y tế xã Lâm Thao, hàng chục hộ dân đang ngồi người cách người 2m, chờ đến lượt truy vết tiếp xúc với trường hợp dương tính Covid-19 do tham dự đám cưới tại nhà ông bà Thanh - Vui ở thôn Nhiêu Đậu.

Là người tham dự đám cưới ở thôn Nhiêu Đậu, ông Đỗ Văn Tòng, thôn Ngọc Quan (Lâm Thao, Lương Tài) đã đến Trạm Y tế xã để khai báo y tế trong buổi sáng 29/1 và thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 

"Đến bây giờ F1 lên 60 và F2 và F3 đã là 90 trường hợp; hiện chúng tôi tiếp tục thông báo, tuyên truyền bà con cũng như sử dụng tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà thông báo, làm công tác vận động tuyên truyền để bà con nắm được" - ông Tuấn nói.

Xã Lâm Thao đã lên phương án, xây dựng 2 điểm phục vụ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ cho bà con thôn Nhiêu Đậu khi thực hiện cách ly xã hội. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, do ruộng của thôn Nhiêu Đậu tách riêng nên nhân dân trong thôn vừa thực hiện cách ly, vừa tổ chức sản xuất theo khung lịch thời vụ.

Bắc Ninh: Phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" gần 200 hộ dân thôn Nhiêu Đậu - Ảnh 3.

Cán bộ Y tế đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng F1 tại đám cưới nhà ông bà Thanh- Vui ở thôn Nhiêu Đậu.

Ông Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 tại xã Lâm Thao cho biết, ngay sau khi có thông tin, sau 15-20 phút chúng tôi sẵn sàng lên đường đến ổ dịch xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

Bắc Ninh: Phong tỏa gần 200 hộ dân thôn Nhiêu Đậu, truy vết Covid-19 người dự đám cưới - Ảnh 6.

Chốt phòng chống dịch Covid-19 được đặt tại đầu thôn Nhiêu Đậu - nơi người dân bị phong tỏa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Tại xã Lâm Thao, ông Từ trực tiếp dẫn Đội phản ứng nhanh vào thôn Nhiêu Đậu để kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch. "Đội cơ động có 5-7 người, từ chuyên môn đánh giá dịch tễ, khám lâm sàng, khám sàng lọc, khử khuẩn... để hỗ trợ cho địa phương trong công tác truy vết, sàng lọc. Tất cả các đối tượng liên quan chúng tôi đều tiến hành giám sát, truy vết chặt chẽ để khoanh vùng, dập dịch" - ông Từ nói.

Theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, thị trấn. Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem