Cận Tết, bán rau rừng, rau dại, thậm chí bán rơm khô cũng ra tiền

Ngọc Mai Thứ bảy, ngày 18/01/2020 19:15 PM (GMT+7)
Những ngày cận Tết này, khắp các đoạn đường, góc phố hay các khu chợ… nơi đâu cũng rất đông bà con đồng bào các dân tộc vùng cao tất bật chở nông sản xuống phố bán phục vụ nhu cầu mua sắm tết. Bởi Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân rất đa dạng, nên bất cứ sản phẩm nông nghiệp nào của bà con làm ra khi mang xuống chợ, xuống phố đều trở thành hàng hóa, bán được giá cao.
Bình luận 0

Khác với ngày thường, vào dịp tết, những mặt hàng như: Con gà, con vịt, quả trứng, củ khoai, củ sắn, bó rau, quả bưởi, lá dong, cái sọt… những sản phẩm này vốn ít người mua, ngày thường chỉ đem cho hoặc làm của biếu. Thế nhưng vào dịp tết, những mặt hàng này trở nên giá trị được rất nhiều người mua. 

img

Lá dong một thứ không thể thiếu trong việc gói bánh chưng, giò nạc, giò mỡ... của ngày Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, khắp các tuyến đường khu vực nội thành phố Sơn La, gặp rất nhiều bà con người dân tộc Thái, Mông, Mường… gánh trên vai những sọt rau, quả, thậm chí họ dùng cả những chiếc xe đạp, xe máy thồ vật dụng, đồ dùng đi dọc các tuyến đường hay bán hàng. Nhiều người nói rằng, “ngày này đồ gì mang ra chợ cũng thành tiền”.

img

Những mặt hàng nông sản bà con đem xuống phố bán có số lượng không nhiều, thường là những sản phẩm có sẵn trong vườn nhà.

img

Gạo nếp tan Sốp Cộp, là loại gạo được lựa chọn làm bánh trưng tết do có thơm, dẻo.

img

Chuối cũng là một trong những sản phẩm được mang xuống chợ bán những ngày này. 

img

img

img

Cận Tết, ngoài các loại quả, gà thả vườn là một trong những mặt hàng được nhiều người mua nhất.

img

Người dân gánh những bó rau rừng, rau dại xuống phố, đi dọc theo các tuyến đường trong khu vực nội thành phố Sơn La để bán cho khách.

img

Ngày tết, các loại hoa quả là những sản phẩm được người mua nhất.

img

Rơm khô thường ngày vốn chẳng có giá trị gì, nhưng ngày tết mang ra chợ cũng bán được tiền.

img

Nắm được nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân trong ngày tết, nên rất nhiều người đã mang những sản phẩm nông nghiệp tự tay mình làm ra đi bán cho khách để tranh thủ kiếm tiền tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem