Chủ nhật, ngày 16/11/2025 08:44 GMT+7

Cảnh người đi đường nghe điện thoại, không mũ bảo hiểm, che biển số nhan nhản ở Hà Nội

Lê Minh Chủ nhật, ngày 16/11/2025 08:44 GMT+7
Giữa Thủ đô, hình ảnh người đi xe máy nghe điện thoại, phóng xe không mũ bảo hiểm và cố tình che biển số xuất hiện tràn lan. Thực trạng đáng lo này đang đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Lái xe máy nghe điện thoại, không mũ bảo hiểm, che biển số trên đường phố Hà Nội

Thời gian gần đây, Hà Nội lắp đặt hàng trăm camera AI trên các con đường nhằm giảm thiểu vi phạm giao thông, nâng cao ý thức người dân. Tuy nhiên một bộ phận người tham gia giao thông vẫn vi phạm luật, đặc biệt là người điều khiển xe máy.
Hình ảnh một nhóm thanh niên và các tài xế xe máy công nghệ không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Quý Đức chiều ngày 15/11.
Tuy việc lắp đặt camera AI là tín hiệu tốt, cộng với việc lực lượng CSGT thường xuyên xử phạt các lỗi của xe máy, tuy nhiên tình trạng này vẫn không chưa thuyên giảm, và có dấu hiệu tăng vào thời điểm cuối năm.
Việc điều khiển phương tiện nhưng lại dùng điện thoại khi đang di chuyển cũng là lỗi phổ biến với nhiều xe máy.
Theo Nghị định 168, với lỗi này, người điều khiển xe máy có thể bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Một lỗi khá phổ biến tiếp theo đối với xe máy là che biển số để tránh camera AI phạt nguội, đối tượng vi phạm chủ yếu là những người hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển như lái xe công nghệ, xe ôm truyền thống, chở hàng…

Theo Nghị định 168, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng với xe máy, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài các lỗi trên thì lỗi vượt đèn đỏ, đè vạch… cũng phổ biến đối với xe máy. Trong đó riêng với lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Thời gian gần đây, Cục CSGT đã cứ nhiều Tổ công tác phối hợp với CGST CA TP Hà Nội để xử lý các lỗi vi phạm của xe máy, đặc biệt là che biển số và dùng điện thoại khi lái xe.
Các cơ quan chức năng cũng kêu gọi và khuyến cáo, vì một môi trường giao thông lành mạnh, không tai nạn. Người điều khiển phương tiện nên chấp hành luật ATGT đường bộ, tránh những rủi ro và sự cố đáng tiếc trên đường.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.