Cảnh sát vây ráp, triệt phá trường gà ở đầm tôm

Hoàng Hạnh Thứ tư, ngày 27/01/2016 11:13 AM (GMT+7)
Để có tiền tiêu xài, người đàn ông 34 tuổi tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền tại đầm tôm của gia đình.
Bình luận 0

Sáng nay (27.1), nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc” và khởi tố bị can đối với Chung Tấn Tới (34 tuổi, ngụ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) - chủ trường gà vừa bị công an triệt phá.

img

Một số tang vật bị công an tạm giữ để điều tra.

Một cảnh sát cho biết, sáng nay cơ quan chức năng tiếp tục thẩm vấn Tới và lập hồ sơ xử lý 35 người khác có liên quan đến vụ đá gà ăn tiền tại đầm tôm của gia đình Tới, vừa bị triệt phá chiều qua (26.1).

Thông tin ban đầu: Chiều qua, hàng chục cảnh sát được huy động để vây ráp trường gà của Tới tại đầm tôm ở ấp Dù Tho, xã Tham Đôn. Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, trường gà này có khoảng 40 người đang tham gia sát phạt nhau.

Có tất cả 36 nghi can bị cảnh sát đưa về đồn để điều tra. Ngoài ra, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 cặp cựa sắt, 10 con gà nòi và hơn 700 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Tới thừa nhận việc mình tổ chức trường gà để thu tiền xâu mỗi độ gà là 10%.

Người dân địa phương cho biết, Tới là đối tượng ăn chơi. Thời gian gần đây, thanh niên này lôi kéo được nhiều con bạc ở các huyện lận cận tham gia đá gà ăn tiền ở bãi đất trong đầm tôm của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem