Xe máy nằm đổ la liệt, công an khám nghiệm hiện trường vụ lốc xoáy ở Vĩnh Phúc

Thứ năm, ngày 11/06/2020 10:26 AM (GMT+7)
Mưa lớn và lốc xoáy bất ngờ xảy ra ở Vĩnh Phúc vào lúc chiều tối 10/6 làm đổ sập nhiều nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (Vĩnh Phúc) khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc xoáy này.
Phố Tây Tạ Hiện ngập mênh mông sau "cơn mưa vàng" giải nhiệt


Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 8h sáng ngày 11/6, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Phía bên trong, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Lốc xoáy đã san bằng khu nhà xưởng.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Thời điểm xảy ra lốc xoáy, tại xưởng có hơn 100 công nhân đang làm việc. Hầu hết công nhân thoát ra ngoài, một số người chạy không kịp nên gặp nạn.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Trước đó, trao đổi với báo chí tối ngày 10/6, ông Trương Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên), cho biết: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc lốc xoáy làm sập xưởng một công ty gỗ khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người khác bị thương”.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 6.

Do nằm đúng luồng đi của lốc xoáy, khu nhà xưởng của Công ty Kiều Thi Junma bị đổ sập.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 7.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhiều phương tiện được huy động.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vào lúc 8h sáng ngày 11/6.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu, từ khoảng 18h30 chiều 10/6, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận rải rác người bị thương từ khu vực có lốc xoáy, tổng số có 18 người được đưa vào bệnh viện.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 10.

"Nặng nhất trong số này là 2 trường hợp gãy xương đùi, số còn lại bị các thương tích như gãy xương cẳng tay, rách da đầu, sây sát... Bệnh viện đã và đang cấp cứu cho các bệnh nhân", đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nói.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 11.

Chị Hoàng Thị Thư (tổ dán mặt) tại công ty Kiều Thi Junma chia sẻ: “Lúc 18h, gió lốc ập đến, nhà xưởng đổ sập, điện chập, chúng tôi chui vào các khe trong xưởng để ẩn nấp, những người chui vào được khe và nhảy ra khỏi tường rào thì đều an toàn, nhiều người không kịp nên đã gặp nạn”.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 12.

Được biết, ngày 8/6 tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản chỉ đạo về việc rà soát nhà ở, nhà xưởng trong mùa mưa bão. Yêu cầu người dân, chủ các nhà xưởng trên địa bàn gia cố, chằng chống đảm bảo an toàn nhà cửa, xưởng sản xuất trước mùa mưa bão.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 13.

Các công trình sử dụng mái tôn, tôn ximăng, trần nhựa, cửa kính, biển quảng cáo… phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa gia cố để đảm bảo an toàn.

Cảnh tượng “tan hoang” sau vụ lốc xoáy làm 3 người chết tại Vĩnh Phúc - Ảnh 14.

Hiện thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem