Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi lập gia đình, anh Du gặp nhiều khó khăn do ruộng đất ít, thiếu kinh nghiệm canh tác.
Năm 2014, anh Du vay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh 250 triệu đồng đầu tư chăn nuôi gia súc, trong đó có nuôi trâu vỗ béo.
Đến nay, trong chuồng nuôi của gia đình anh Du luôn có 7 - 8 con trâu vỗ béo, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh còn nuôi thêm ong mật, lợn, gà, vịt.
Năm 2019 - 2020, anh Du đầu tư mua máy cày trị giá 150 triệu đồng phục vụ nhu cầu của nhân dân; mua thêm 1 xe ô tô trị giá 700 triệu đồng để chở nguyên vật liệu.
Gia đình anh Du thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Từ một hộ nghèo, hiện nay gia đình anh Du là một trong những hộ có thu nhập khá trong xóm.
Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, nuôi trâu vỗ béo giỏi, năm 2001, anh Du được người dân tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức trưởng xóm.
Với tinh thần trách nhiệm cao và vì lợi ích chung của cộng đồng, anh Du tuyên truyền bà con trong xóm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Anh sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế của bản thân cho bà con trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.
Anh còn vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật chất xây dựng nông thôn mới. Anh Du tự nguyện đóng góp trên 700 m2 đất làm đường liên xóm, giúp 34 hộ chăn nuôi trâu vỗ béo, chăn nuôi bò vỗ béo; vận động nhân dân trồng hơn 7 ha cỏ voi...
Năm 2020, anh Du được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.