Cáo buộc về "mối liên hệ Ukraine" trong vụ ám sát hụt ông Trump

V.N (Theo TASS) Thứ tư, ngày 17/07/2024 15:19 PM (GMT+7)
Chính trị gia đối lập Ukraine, ông Viktor Medvedchuk, gửi một lá thư cho ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông chỉ ra mối liên hệ tiềm tàng của Ukraine trong nỗ lực ám sát ông Trump gần đây.
Bình luận 0
Cáo buộc về "mối liên hệ Ukraine" trong vụ ám sát hụt ông Trump- Ảnh 1.

Chính trị gia đối lập Ukraine Viktor Medvedchuck. Ảnh: KP.

Viktor Medvedchuk nhấn mạnh: "Việc tiêu diệt vật chất các đối thủ chính trị và tham nhũng chính trị là những mắt xích trong một dây chuyền dành cho những kẻ đang tìm cách duy trì quyền lực và kiếm lợi từ cuộc chiến ở Ukraine bằng cách bán vũ khí cho những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine".

Hãng tin Nga TASS cho biết, ông Medvedchuk, cựu lãnh đạo đảng Nền tảng đối lập vì sự sống, vốn bị cấm ở Ukraine, hiện lãnh đạo phong trào Other Ukraine (Một Ukraine khác), cho rằng việc cựu Tổng thống Trump liên tục kêu gọi hòa bình ở Ukraine khiến ông trở thành mục tiêu. 

Bức thư mà TASS có được cho biết: "Hòa bình này đồng nghĩa với việc chế độ phát xít mới của ông Zelensky và các nhà tài trợ Mỹ của họ bị mất quyền lực từ chính quyền Biden".

Medvedchuk viết trong thư: "Đây là lý do tại sao, thưa ông Trump, ông đã trở thành kẻ thù của Zelensky,... và họ sẽ không dừng lại ở việc ngăn cản ông giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống. "Tôi nghĩ rằng dấu vết Ukraine có thể xuất hiện trong vụ ám sát".

Lãnh đạo đối lập Medvedchuk kể lại rằng một ngày trước vụ ám sát Trump, Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov nói rằng chính quyền Ukraine đã cố gắng thực hiện một âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, và vài ngày trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak cảnh báo bất kỳ người Ukraine nào muốn làm hòa với Nga sẽ bị loại bỏ.

Medvechuk viết trong thư: "Việc xóa bỏ các đối thủ chính trị và tham nhũng chính trị là những mắt xích trong một dây chuyền dành cho những người đang tìm cách duy trì quyền lực và kiếm lợi từ cuộc chiến ở Ukraine bằng cách bán vũ khí cho những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine". 

"Các nước NATO tiếp tục quân sự hóa Ukraine thông qua hỗ trợ vũ trang và tài chính cho nhóm âm mưu nắm giữ quyền lực bất hợp pháp ở Ukraine. Theo báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ đã cung cấp vũ khí trị giá hơn cho Ukraine kể từ năm 2022".

Nguy cơ mở rộng xung đột

Theo Medvedchuk, việc cung cấp vũ khí và đạn dược quá nhiều cho Ukraine đã thúc đẩy xung đột leo thang và tạo ra nguy cơ nghiêm trọng về việc phổ biến vũ khí sau khi xung đột kết thúc. Các hệ thống phòng không, máy bay không người lái, đạn dược dẫn đường cung cấp cho Kiev đang được lưu hành tự do trên thị trường vũ khí chợ đen và được các nhóm cực đoan và khủng bố trên toàn thế giới sử dụng.

"Việc ông Zelensky chiếm đoạt quyền lực và lợi ích cá nhân của ông ta trong việc tiếp tục thù địch ở Ukraine để duy trì quyền lực có thể dẫn đến sự leo thang xung đột lớn hơn, việc mở rộng lãnh thổ và sự tham gia của các nước thứ ba, có thể gây ra nhiều thương vong hơn, các hành động xâm lược mới và những mối đe dọa mới cho toàn thế giới", Medvedchuk cảnh báo. "Mối đe dọa này có thể bị ngăn chặn khi ngừng hỗ trợ cho chế độ của Zelensky".

Ông Medvedchuk gửi lời chúc ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ sức khỏe, vững vàng và chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. "Tôi chắc chắn rằng các vị sẵn sàng thực hiện những hành động kiên quyết, lên án và trừng phạt chế độ Kiev...  Điều này xảy ra càng sớm thì các bên chính trị toàn cầu càng sớm có thể bắt đầu đàm phán về một giải pháp trật tự thế giới mới và càng có nhiều sinh mạng con người được cứu trên hành tinh của chúng ta", ông nhấn mạnh.

Trump đã dẫn trước trong các cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận ngày 27/6, gây ra sự rối ren trong đảng Dân chủ và nhiều người đã kêu gọi thay thế Tổng thống Joe Biden bằng người khác. Sự nổi tiếng của đảng Cộng hòa càng tăng lên sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump.

Tổng thống Zelensky hôm 16/7 cho biết ông "không sợ" sự thay đổi quyền lực ở Washington vì chính phủ của ông có "mối quan hệ chặt chẽ với phe Cộng hòa trong Quốc hội và tầng lớp chính trị Hoa Kỳ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem