Sẽ không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trong giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?
Mới đây, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi nghệ sĩ Vân Dung "tung" mấy câu thơ nói về chuyện "giả dụ" không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại huyện Vân Đồn có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo những đợt gió giật từ cấp 3-6 trên khu vực tuyến đảo Cái Bầu; còn tại tuyến các xã đảo Vân Hải, ghi nhận có mưa vừa, mưa to, kèm gió giật mạnh từ cấp 6-9, gây biển động.
Tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh): Đêm qua và sáng nay trên địa bàn TP đã có mưa nhỏ, gió cấp 6, giật cấp 7 khiến một số cây ven đường bị đổ. Chính quyền sở tại đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học; tạm thời dừng hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên….
Bản tin nhanh về bão Yagi lúc 6 giờ ngày 7/9, của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết:
Vị trí tâm bão: Khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 160km.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Cũng tại thời diểm này, ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, tại TP.Hạ Long, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt đầu có mưa, và gió mạnh tăng theo thời gian.
Tại đảo Trần (Cô Tô) gió đã giật cấp 12, kèm theo mưa lớn.
Bản tin lúc 5 giờ ngày 7/9 của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết:
Vị trí tâm bão Yagi (bão số 3): Khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 190km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
5 giờ ngày 7/9, trao đổi với Dân Việt, đại diện chính quyền TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, để ứng phó với bão Yagi – bão số 3, TP đã tiến hành di dời 641 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà yếu, thiếu kiên cố, ngư dân địa phương khác đang hoạt động vùng biển Móng Cái về các trụ sở UBND xã, phường; nhà văn hóa; trường học; các hộ dân có nhà kiên cố liền kề… Trong đó, Lâm trường 27 đang có 31 người đến từ Thái Bình, Nam Định, là ngư dân hoạt động trên biển khu vực, đến lưu trú để tránh bão.
Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, đến thăm hỏi, động viên người dân.
Bản tin lúc 4 giờ ngày 7/9, của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Vị trí tâm bão: Khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 108.7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 180km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Cô Tô (Quảng Ninh) gió giật mạnh cấp 7; Phù Liễn (Hải Phòng) gió giật mạnh cấp 6; Ba Lạt (Thái Bình) gió giật cấp mạnh 7; Văn Lý (Nam Định) gió giật cấp mạnh 7.
Bản tin lúc 22 giờ ngày 6/9 của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Vị trí tâm bão khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 300km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Lúc 21 giờ ngày 6/9, tâm bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 320km, cường độ bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật cấp 17.
Hải Phòng di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi các khu chung cư cũ xuống cấp
Gần 23 giờ ngày 6/9, PV báo Dân Việt đã có mặt tại điểm di dân tại Trường mầm non Sao Sáng 3, trên đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền. Đây là điểm tiếp nhận người dân di dời từ khu tập thể A8 Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ.
Điểm tiếp nhận công dân tránh bão.
Người dân ở đây cho biết, ngay từ chập tối, trên các ngõ dẫn vào những dãy nhà chung cư cũ xuống cấp tại phường Vạn Mỹ, tiếng loa phát thanh của lực lượng công an, dân phòng vang lên liên hồi "đề nghị người dân di dời ra địa điểm tạm lánh tránh bão Yagi".
Cô giáo Lương Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Sáng 3 cho biết, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú bão. "Chúng tôi đã huy động cán bộ, giáo viên đến trường sắp xếp chỗ nghỉ cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân cảm thấy thoải mái khi đến tạm lánh tại trường", cô Oanh chia sẻ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 6/9, bão số 3 (Yagi) đã giảm đi một cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Lúc 19 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183 km/ giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.
Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy, trong khoảng từ 20 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 6/9, khu vực các quận, huyện như: Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, sau đó sẽ lan sang các quận, huyện thuộc nội thành của Thủ đô Hà Nội; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
21h30, ông Vũ Hùng Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cho hay, chính quyền phường đã quyết định di dời 160 người ở Chung cư A7 Tân Mai đến Trường Tiểu học Tân Mai, cách đó 300m ngay trong đêm nay để tránh siêu bão Yagi. Lý do chung cư này thuộc nhóm nguy hiểm cấp độ C.
"Chúng tôi đã chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết và có phương án bảo vệ tài sản cho người dân khi di dời", ông Quân nói và cho hay người dân sẽ được hỗ trợ đầy đủ trong thời gian tránh trú bão.

Chính quyền phường Tân Mai, quận Hoàng Mai trao đổi với người dân về phương án di dời lúc 21h ngày 6/9. Ảnh: Q.H
21 giờ 25: Trao đổi với PV Dân Việt, chị Lê Thị Loan – Chủ khách sạn Cô Tô View (Tổ 3, Thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hiện nay trên địa bàn gió giật rất mạnh và đang có chiều hướng tăng dần lên.
"Khách sạn của gia đình tôi xây dựng kiên cố. Theo thông báo của cơ quan chức năng, đây là cơn bão rất mạnh và khó lường nên các du khách hoặc hộ gia đình, người dân lao động trên địa bàn huyện Cô Tô chưa có chỗ ở hoặc thấy nhà mình không đảm bảo an toàn phòng, chống bão về người thì có thể đến đây nghỉ ngơi. Phòng ngủ, điện, nước, cơm cháo gia đình xin phục vụ miễn phí", chi Loan nói và cho biết đây là việc làm thường xuyên của gia đình mỗi khi huyện đảo Cô Tô có bão về".

20 giờ 45 phút tại khu vực quảng trường 30/10 (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Thường ngày là nơi tập trung rất đông người dân và du khách, vui chơi, hóng gió thì hiện rất vắng người. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, thời điểm này TP.Hạ Long mới chỉ có mưa nhỏ, và rải rác, gió nhẹ. Có gia đình còn tranh thủ đưa con đi thả diều.

20 giờ 30 phút tại Cô Tô, Quảng Ninh: Trao đổi với Dân Việt, trung tá Bùi Anh Đức, Đồn trưởng đồn Biên phòng Đảo Trần (Cô Tô, Quảng Ninh) cho biết, thời điểm này tại đảo Trần gió đã giật cấp 10, chưa có mưa. Lực lượng chiễn sĩ đồn biên phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó, ứng cứu khi có những diễn biến bất thường.
Cũng tại Cô Tô, nhiều khách sạn thông báo hỗ trợ người dân du khách trong siêu bão Yagi (bão số 3). Những nhà không được kiên cố, không an toàn sẽ được các khách sạn hỗ trợ miễn phí.
Tại Hải Phòng: Đến 18 giờ ngày 6/9 khu vực nội thành đã bắt đầu có mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tuy nhiên chưa có gió mạnh. Tại đảo Bạch Long Vĩ đã có mưa to gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động dữ dội.

Tại khu vực TP Hải Phòng bắt đầu có mưa. Ảnh N.Đ
Nhiều cách chống bão của người dân
Tại Hà Nội: Ghi nhận của PV lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/9, tại khu vực Trung Hòa Nhân Chính (Hà Nội) - nơi có mật độ nhà chung cư rất dày đặc, không khó để bắt gặp hình ảnh bao cát, bạt chắn nước được sắp xếp trước cửa hầm nhiều tòa nhà để ngăn nước tràn vào hầm.

Người dân tại Hà Nội sử dung các vật dụng như can đựng nước, thùng xốp sau đó đặt lên phần mái.

Đặc biệt, nhiều chủ xe ô tô không yên tâm khi để xe dưới hầm đã liên hệ các bãi đậu xe để gửi, tránh tình huống nước tràn xuống hầm, máy bơm chống lụt không hút kịp, dễ bị thủy kích, hạn chế thiệt hại.
Trên hội nhóm zalo, nhóm fanpage… của cư dân nhiều tòa chung cư cũng xôn xao bàn tán về siêu bão Yagi. Cư dân nhắc nhau cảnh giác với cơn bão lớn, đóng cửa cài chốt ban công, cửa sổ, sạc đầy pin thiết bị liên lạc, ngắt điện thiết bị không cần thiết… trước khi bão đổ bộ.

Người dân gia cố lại lại mái hiên cho vững chắc.
Tại một số tuyến phố Hà Nội, nhiều hộ dân, cửa hàng kinh doanh cũng cấp tập cuốn gọn bạt che nắng trước cửa, mái hiên, chuẩn bị ván gỗ, bạt ngăn nước, bao cát, máy bơm để sẵn sàng chống lụt khi bão đổ bộ.
Trước việc nhà nhà, người người đi mua thực phẩm tích trữ trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền, nhiều siêu thị tại Hà Nội rơi vào tình trạng "cháy hàng". Khách loay hoay cả tiếng không biết mua gì.
Tối ngày 6/9, rất đông người dân Hà Nội đã đổ về các siêu thị, chợ… để mua sắm thực phẩm thiết yếu trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền.
Tại siêu thị Mường Thanh Linh Đàm, theo ghi nhận của PV Dân Việt vào lúc 19h30, các quầy hàng thực phẩm như trứng, rau xanh, thịt lợn, cá… đều rơi vào tình trạng hết hàng. Nhân viên tại đây cho biết, thực phẩm đã hết từ trước đó nhiều giờ và hẹn khách sáng sớm ngày mai quay lại.


Nhiều siêu thị ở Hà Nội rơi vào cảnh hết hàng.
Nhiều siêu thị Winmart tại Kim Giang, Linh Đàm… cũng đều trong tình trạng tương tự hết thực phẩm từ rất sớm. Tại siêu thị Big C Trần Duy Hưng, theo ghi nhận của PV Dân Việt lúc hơn 20h cùng ngày các quầy thực phẩm hầu như đều sạch trơn. Nhiều khách hàng khi bước chân vào đây đều ngơ ngác vì không còn gì để mua đành loay hoay đến các quầy thịt đông lạnh hay đồ khô như mì tôm…
Đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam - đơn vị quản lý hệ thống siêu thị GO!, Big C cho biết, trước lo ngại ảnh hưởng của bão số 3, nhu cầu mua sắm tăng hơn trước, người dân chủ yếu mua hàng thiết yếu để dự trữ. Siêu thị chủ động dự trữ lượng lớn nhu yếu phẩm, thực phẩm khô đủ đáp ứng nhu cầu tăng gấp 3-5 lần thông thường.
Theo vị đại diện này, riêng thực phẩm tươi sống (rau, thịt, cá), đơn vị đã tăng lượng hàng gấp 2-3 lần ngày thường và làm việc với nhà cung cấp tăng tần suất giao hàng 2-3 lần/ngày thay vì một lần như trước nếu nhu cầu tăng đột biến.
Đại diện siêu thị cho hay, để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, GO!, Big C chủ động làm việc với nhà cung cấp, tăng gấp đôi nguồn cung ứng hàng hóa rau củ quả tươi sống (hàng thiết yếu), đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng quá lớn có lúc rơi vào tình trạng hết hàng.
Tại Nam Định: Kiểm tra công tác phòng chống bão siêu bão Yagi tại tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 3 của tỉnh này.
Để ứng phó với cơn bão số 3, trong ngày hôm nay, người dân trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tích cực, tập trung chằng chống nhà cửa, đưa những bao cát lên mái nhà, cắt tỉa cây xanh, chằng buộc thuyền, tàu về bến an toàn.

Biển quảng cáo được dỡ xuống để tránh gió lớn thổi bay.

Tàu thuyển ở Giao Thủy, Nam Định neo đậu an toàn.
Chiều 6/9, trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết bão số 3 đã tiến sát bờ biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Thời điểm này, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.
Do bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h nên dự kiến khoảng 22h đêm 6-9 bão đi vào vịnh Bắc Bộ. Lúc này bão giảm khoảng 2 cấp nhưng vẫn duy trì gió mạnh cấp 14-15 (giảm 2 cấp sau khi qua đảo Hải Nam) và vẫn còn gió giật cấp 17.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông.
Chiều nay, siêu bão Yagi đổ bộ lên đảo Hải Nam của Trung Quốc, gây sóng to, gió lớn, thổi bay người đi đường.

Về công tác phòng chống bão, chiều 6/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh, Hải Phòng.
Tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra khu bến neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Thị trấn Cái Rồng (sức chứa 1.000 phương tiện).
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết, càng kỹ, càng cụ thể, nhiều phương án chủ động ứng phó sẽ càng giảm tối đa tổn thất, thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, tài sản của nhân dân. Tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan...
Mới đây, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi nghệ sĩ Vân Dung "tung" mấy câu thơ nói về chuyện "giả dụ" không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.
PGS.TS Nguyễn Hồng Quang hiện là giảng viên Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng làm việc tại Phòng nghiên cứu Y Sinh tính toán, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BK.AI).
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…