×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account

    Chủ đề nóng

    Chiến dịch Quang Trung
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Lùm xùm quanh dự án từ thiện Nuôi Em
    Gương mặt vàng SEA Games 33
    Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
    Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
    Khoảng khắc Vàng SEA Games 33
    "Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    "Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
    Thế giới
    • Độc - lạ thế giới
    • Cộng đồng Việt
    • Điểm nóng
    • Góc chuyên gia
    • Vũ khí - Quân sự
    • Danviet.vn
    • Thế giới
    • Độc - lạ thế giới
    • Cộng đồng Việt
    • Điểm nóng
    • Góc chuyên gia
    • Vũ khí - Quân sự
    Thứ sáu, ngày 25/02/2022 05:48 GMT+7

    EU sẽ trừng phạt ông Putin, nhà lãnh đạo Nga nhận lời đàm phán với Tổng thống Ukraine

    + aA -
    PV Thứ sáu, ngày 25/02/2022 05:48 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Chiến sự đang tiếp tục căng thẳng với cập nhật mới nhất sáng nay giờ Hà Nội là đang có các vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky rạng sáng 25/2 cho rằng đất nước ông đang bị bỏ mặc để đối phó với Nga, các nước NATO "sợ" không dám đảm bảo an ninh cho Ukraine.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    Tường thuật
    Xem mới nhất
    Xem cũ nhất
    Rút gọn

    Sau cuộc gặp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo EU ngày 24/2, Tổng thống Ukraine nói rằng các lãnh đạo EU đã im lặng về khả năng Ukraine gia nhập NATO. 

    Điện đàm với Thủ tướng Áo Karl Nehammer hôm qua 24/2, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đất nước ông có thể không chịu được cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Nga. 

    Trang RT trích tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Áo chia sẻ chi tiết cuộc điện đàm với ông Zelensky, theo đó ông nói với nhà lãnh đạo Áo: “Tôi không biết đất nước tôi sẽ tồn tại bao lâu nữa”. 

     Tuy nhiên sáng nay 25/2, Ukraine khẳng định vũ khí bổ sung đã được đưa tới thủ đô Kiev. 

    CẬP NHẬT: Tổng thống Ukraine: Tôi không biết đất nước tôi sẽ tồn tại bao lâu nữa - Ảnh 1.

    Một người phụ nữ chờ tàu rời Kiev hôm 24/2. Ảnh: AP.

     


    Đặc biệt, Tổng thống Ukraina đã thảo luận về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina với người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Áo Karl Nehammer và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ngoài ra, Zelensky đã thảo luận với họ về các biện pháp trừng phạt chống Nga.

    Trang GlobalFirepower đã đánh giá về tương quan lực lượng giữa Nga và Ukraine, theo đó lực lượng Nga hoàn toàn vượt trội, trên thống kê và cả trên thực tế lâu nay.

    CẬP NHẬT: Tổng thống Ukraine: Tôi không biết đất nước tôi sẽ tồn tại bao lâu nữa - Ảnh 1.

    Nga vượt trội Ukraine về hoả lực và quân số. Ảnh: Hữu Anh, theo GlobalFirepower.

     

    Ukraine đã ra lệnh sơ tán các nhà ngoại giao của họ khỏi Moscow vài giờ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine sáng 25/2 cho biết, họ đã triệu hồi đại biện Ukraine tại Nga Vasily Pokatilo về Kiev để tư vấn và bắt đầu sơ tán ĐSQ Ukraine tại Moscow. 

    Hôm qua Nga cho biết đã sơ tán nhân viên ngoại giao của họ khỏi Kiev vài ngày trước khi mở chiến dịch quân sự. 

    Nga sẵn sàng đàm phán về các điều kiện đầu hàng với Kiev về chiến dịch quân sự đang tiến hành tại Ukraine - Thư ký Báo chí Điện Kremlikn Dmitry Peskov cho biết hôm qua 24/2. 

    CẬP NHẬT: Nga sẵn sàng đàm phán các điều kiện đầu hàng với Kiev - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Putin

    Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ sẵn sàng tham gia thảo luận với người đồng cấp Ukraine, trong đó chú trọng vào việc đảm bảo quy chế trung gian và không có vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. 

    Những điều kiện này có thể đảm bảo việc đạt được phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine, xoá đi những gì Nga cho là mối đe doạ an ninh với đất nước và người dân Nga. 

    “Tổng thống đã vạch ra tầm nhìn về những gì chúng tôi chờ đợi ở Ukraine để giải quyết cái gọi là những vấn đề “ranh giới đỏ”. Đó là quy chế trung gian, đó là việc từ chối triển khai vũ khí” - ông Peskov nói. 

    Ông cho biết Tổng thống Putin sẽ quyết định thời gian đàm phán, nhưng đảm bảo rằng Nga sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu lãnh đạo Ukraine sẵn sàng. 

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố “tổng động viên” người dân trong nước, kêu gọi lính nghĩa vụ và lực lượng dự bị củng cố quân đội trên cả nước sau chiến dịch đặc biệt của Nga. 

    Lệnh tổng động viên sẽ được tiến hành trong 90 ngày tới, theo chỉ thị của tổng thống sáng sớm ngày 25/2.

    Ông nói rằng ông phải ra lời kêu gọi để “đảm bảo việc bảo vệ đất nước” và “duy trì tính sẵn sàng chiến đấu” của các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với “cuộc xâm lược” của Nga. 

    Lệnh tổng động viên sẽ được tiến hành ở 25 vùng và thành phố, kể cả ở các vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk ở Donbass nơi Nga đã công nhận độc lập

    Tổng thống Ukraine nói rằng đất nước ông đã bị bỏ mặc để tự chống Nga sau khi Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt làm chết hơn 130 người Ukraine trong ngày đầu tiên. 

    CẬP NHẬT:  Tổng thống Zelensky: Ukraine bị bỏ mặc một mình chống lại Nga - Ảnh 1.

    Trực thăng Nga bay ở Kiev hôm 24/2. Ảnh: ẠP.

    Trong phát biểu qua video gửi đến quốc dân sau nửa đêm 24/2, ông nói: “Chúng ta bị bỏ mặc một mình bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng ta? Tôi không thấy ai cả. Ai sẵn sàng đem lại cho Ukraine sự bảo đảm của một thành viên NATO? Ai cũng sợ cả”. 

    Ông nói rằng 137 người Ukraine cả quân nhân và dân thường đã bị giết chết từ khi bắt đầu cuộc tấn công sớm 24/2. 316 người khác bị thương. 

    Ông Zelensky nói rằng ông và gia đình vẫn ở Nga, mặc dù Nga xác định ông là “mục tiêu số 1”. 

    “Họ muốn phá huỷ Ukraine về mặt chính trị bằng cách hạ gục người đứng đầu nhà nước. Tôi vẫn ở trong toà nhà chính phủ cùng mọi người khác. Kẻ thù đã chỉ định tôi là mục tiêu số 1 và gia đình tôi là mục tiêu số 2” - ông nói, theo Guardian của Anh. 

    CẬP NHẬT: Tổng thống Zelensky: Ukraine bị bỏ mặc một mình chống lại Nga - Ảnh 1.

    Ảnh chụp ngày 12/11/2019 cho thấy các mảnh vỡ ở thành phố Pripyat gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Ảnh Tân Hoa Xã.

    Cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak cho biết các lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (NPP), hãng thông tấn Interfax-Ukraine đưa tin.

    "Sau một trận chiến khốc liệt, quyền kiểm soát của chúng tôi đối với địa điểm Chernobyl đã bị mất", ông Podoliak nói.

    Ông d nói thêm rằng, hiện chưa rõ tình trạng của các cơ sở trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trước đây, nơi lưu giữ chất thải hạt nhân.

    "Đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với châu Âu hiện nay", Podoliak nhấn mạnh.

    Nhà máy hạt nhân Chernobyl, cách Kiev 110 km về phía bắc, đã chứng kiến một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại vào ngày 26/4/1986.

    Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp về y tế dự kiến ở Ukraine do xung đột.

    "Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra nhanh chóng ở Ukraine, Văn phòng khu vực châu Âu của WHO nhắc lại mối quan tâm sâu sắc nhất đối với sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của tất cả dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở quốc gia này và có thể xa hơn", văn phòng khu vực châu Âu của họ cho biết trong một tuyên bố và cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào hơn nữa có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo.

    Tổ chức này cho biết: “WHO châu Âu đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác của Liên Hợp Quốc trong việc nhanh chóng mở rộng khả năng sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp về sức khỏe do xung đột gây ra, bảo vệ nhân viên của chúng tôi và giảm thiểu sự gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng”.

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev đang tổ chức các chuyến bay thuê để di tản công dân Trung Quốc ra khỏi Ukraine trên cơ sở tự nguyện do “nguy cơ an ninh cao” ở nước này.

    Hiện có khoảng 6.000 công dân Trung Quốc ở Ukraine theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã.

    Colombia, Argentina và Chile đã kêu gọi nhanh chóng rút quân Nga khỏi Ukraine. 

    Bộ Ngoại giao Argentina trong một tuyên bố kêu gọi Nga ngừng các hành động quân sự ở Ukraine, trong khi Chile cho biết sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

    Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có nhiều vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev và được cho là đang xảy ra các vụ tấn công vào Ukraine - theo RT của Nga. 

    Theo Guardian của Anh: Các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định vũ khí bổ sung đã được đưa tới Kiev. 


    Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Geraschenko, người từng là thứ trưởng tại Bộ Nội vụ cho đến năm ngoái và hiện là cố vấn chính thức của Bộ, cho biết Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn rơi máy bay Nga ở Kiev.  

    Vụ nổ được nhìn thấy trên bầu trời phía trên thủ đô Ukraine là do hệ thống phòng thủ trên không của nước này đang hoạt động và bắn rơi máy bay.

    Ông cho biết lực lượng không quân đã bắn hạ một máy bay hoặc thiết bị bay không người lái của Nga và thiết bị này rơi ở quận Darnitsky.

    Thật không may, các mảnh vỡ từ vụ nổ đã rơi trúng một khu dân cư và bắt đầu cháy.

    Đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

    Các quan chức hàng đầu của chính quyền Biden thông báo với các nhà lập pháp Hạ viện rằng, các lực lượng Nga chỉ còn cách Kiev hơn 30km, CNN dẫn 2 nguồn tin cho biết.

    Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng cho biết, một lực lượng Nga khác xâm nhập vào Ukraine từ Nga ở cách xa Kiev hơn một chút, nhưng cả hai lực lượng đều đang hướng tới Kiev với mục tiêu bao vây thành phố và có khả năng lật đổ chính phủ Ukraine, CNN dẫn lời nhà lập pháp Mỹ.

    Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay Nga, Kiev tiết lộ thương vong lớn phía Nga - Ảnh 1.

    Một tòa nhà ở Kiev bốc cháy, đội cứu hỏa đang dập lửa

    CNN cho biết, một cố vấn của chính phủ Ukraine cho biết, thủ đô Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa vào sáng sớm thứ Sáu 25/2 theo giờ địa phương. 

    "Các cuộc tấn công vào Kyiv bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo vẫn tiếp tục", Anton Gerashchenko, cố vấn của người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine nói với các phóng viên qua tin nhắn.

    Một nhóm phóng viên CNN trên mặt đất báo cáo đã nghe thấy hai vụ nổ lớn ở trung tâm Kiev và một vụ nổ lớn thứ 3 xảy ra ở xa trung tâm vào đầu ngày thứ Sáu.

    Theo CNN, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang của họ đã gây ra khoảng 800 thương vong cho các lực lượng Nga kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu vào đầu giờ ngày thứ Năm 24/2. Không rõ đây là chỉ là số người thiệt mạng hay tổng số thiệt mạng và bị thương.

    Ngoài ra, Bộ cho biết hơn 30 xe tăng Nga đã bị phá hủy, cùng với 7 máy bay và 6 trực thăng của Nga.

    CNN hiện không thể xác minh các số liệu của Ukraine một cách độc lập.

    Ít nhất ba vụ nổ nữa vang lên khắp thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng ngày thứ Sáu 25/2. Họ dường như đến từ phía Tây Nam của thành phố.

    Bây giờ mới hơn 6h30 sáng ở Kiev. Trước đó, CNN báo cáo đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trong thành phố.

    Quân đội Ukraine nói rằng Nga đã bắn tên lửa vào các khu vực dân sự của Kiev nhưng hệ thống phòng không của Ukraine đã đẩy lùi "hai món quà chết người" từ Nga, theo một bài đăng trên trang Facebook đã được xác minh của quân đội Ukraine.

    Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết 3 người bị thương, một người trong tình trạng nguy kịch sau khi "mảnh vỡ tên lửa" bắn trúng một tòa nhà dân cư.


    Trong một bài đăng trên Facebook, Lực lượng Vũ trang Phòng thủ Lãnh thổ của Ukraine cho biết họ đã ngăn chặn các lực lượng Nga ở Dymer và Ivankiv.

    Cả hai thị trấn đều nằm về phía tây bắc của Kiev, cách đó chưa đầy 100 km. Họ nói rằng một cây cầu bắc qua sông Teteriv đã bị phá hủy.

    Tổng thống Ukraine cho biết quân đội Nga đã bị bị chặn lại và phải ngừng tiến quân từ hầu hết các hướng.

    Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Nga đã nối lại các cuộc tấn công tên lửa vào lúc 4 giờ sáng ngày 25/2, nhưng quân đội của họ đã bị chặn tiến theo hầu hết các hướng.

    Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelenskiy cáo buộc các cuộc không kích của Nga nhằm vào cả các mục tiêu quân sự và dân sự.


    Đài ABC của Úc cho biết, Ukraine đã dự báo về một cuộc tấn công bằng xe tăng của Nga vào thủ đô Kiev vào cuối ngày thứ Sáu 25/2 có thể trở thành ngày khó khăn nhất trong cuộc chiến, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết.

    Vị cố vấn cho biết Kiev đã sẵn sàng ứng phó bằng các tên lửa chống tăng do các đồng minh nước ngoài cung cấp.



    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại tung ra một thông điệp video nữa sáng nay 25/2 thúc giục chiến đấu chống Nga và chỉ trích các đồng minh lần thứ hai trong vòng vài giờ. 

    “Sáng nay, chúng ta bảo vệ đất nước một mình. Giống như hôm qua, nước mạnh nhất thế giới đứng nhìn từ xa” - ông nói trong video, có thể là nhằm đến Mỹ. 

    “Nga bị trừng phạt từ hôm qua, nhưng các biện pháp đó không đủ để buộc lính Nga ra khỏi đất nước chúng tôi. Chỉ có nhờ đoàn kết và quyết tâm mới đạt được điều đó”. 

    Ông Zelensky cũng cho biết người Ukraine đang tiếp tục kháng cự. “Đối thủ bị chặn ở hầu hết các hướng. Chiến sự vẫn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ không mệt mỏi”. 


    Nga cho biết họ đã phá hủy 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục thúc đẩy cuộc xâm lược Ukraine.

     

    Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang kêu gọi những người ở Kiev đề phòng những chiếc xe bọc thép đã bị quân Nga đánh cắp.

    Họ cho biết đối phương đã đánh cắp ít nhất 5 phương tiện bọc thép và một số người Nga đang "mặc quân phục của Lực lượng vũ trang Ukraine".


    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rõ ràng là Nga không bao giờ có ý định hạn chế khu vực tấn công chỉ ở Donbass mà luôn có kế hoạch tấn công "toàn bộ Ukraine".

    "Đánh giá của chúng tôi vào sáng nay là Nga đã không thực hiện bất kỳ mục tiêu chính nào của mình. Trên thực tế, Nga đã đi chậm so với thời gian biểu của họ. Họ đã mất hơn 450 nhân sự", ông Wallace nói.


    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi hôm thứ Sáu 25/2 cho biết quân đội nước này đã thành công trong việc chống lại các lực lượng Nga tiến công từ phía bắc.

    Ông Zaluzhnyi cho biết các lực lượng Ukraine đã có thể đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga tại khu vực Chernihiv, phía bắc thủ đô Kiev. 

    "Các phương tiện của đối phương buộc phải rút lui khỏi Chernihiv theo hướng Sedniv và từ Horodnya đến Semenivka”, ông nói.

    Tuy nhiên, có vẻ như các lực lượng Nga đang củng cố các vị trí của họ ở phía tây bắc của Kiev sau khi chiếm căn cứ không quân tại Hostomel hôm thứ Năm 24/2.

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Anna Malyar hôm nay đã cảnh báo Nga có thể tấn công Vorzel và các khu định cư xung quanh", cách Kiev khoảng 25 km.

    Vị Thứ trưởng cho biết thêm rằng, quân đội Nga đã chiếm được nhiều phương tiện của quân đội Ukraine và mặc quân phục của quân đội nước này đồng thời đang cố gắng tiến vào Kiev.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết cho đến nay, 137 dân thường và quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào đất nước ông. Tổng thống cho biết tất cả lính biên phòng trên đảo Zmiinyi đã thiệt mạng khi Nga chiếm đảo.

    Ukraine chỉ trích "nước mạnh nhất thế giới đứng nhìn từ xa", cảnh báo dân đề phòng lính Nga - Ảnh 1.

    Nga đã hạn chế không phận của mình với tất cả máy bay thuộc sở hữu, được thuê hoặc được điều hành bởi bất kỳ người nào liên quan đến Anh hoặc đăng ký tại Anh - cơ quan điều hành hàng không Nga Rosaviatsia nói. Lệnh cấm bắt đầu từ 11h sáng giờ Moscow (15h giờ Việt Nam) ngày 25/2, bao gồm cả các chuyến bay quá cảnh không phận Nga. 

    Đây là hành động đáp trả lệnh cấm tương tự từ Anh. Trước đó Anh cấm hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot bay qua không phận của mình, như một biện pháp trừng phạt Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

    Phía Nga cho biết đã tham vấn với Anh về việc này nhưng bị từ chối nên Nga phải trả đũa. 

    Trong khi đó, Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển giữa Biển Đen và Địa Trung Hải với tàu hải quân Nga, song Thổ Nhĩ Kỳ nói theo luật quốc tế thì tàu Nga vẫn có quyền đi qua để trở về căn cứ. 

    Khoảng 18.000 khẩu súng với đạn dược đã được phân phối cho quân dự bị ở khu vực Kiev kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào đầu ngày thứ Năm 24/2, theo các nhà chức trách Ukraine.

    Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và ông Valeriy Zaluzhniy, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết sẽ có thêm nhiều vũ khí được trang bị.

    “Chúng tôi sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ bổ sung với vũ khí hiện đại và các nguồn lực khác từ các đối tác của chúng tôi”, 2 quan chức Ukraine nói.

    CNN đã chứng kiến một nhóm lực lượng an ninh Ukraine rời trụ sở cảnh sát thành phố với vũ khí và đạn dược - dường như đang tiến về quận Obolon phía bắc, nơi có báo cáo về giao tranh.

    Điều gì đang xảy ra ở Kiev? Người Ukraine ở thủ đô tập trung trong các hầm trú ẩn các cuộc không kích vào sáng thứ Sáu, trong bối cảnh quân đội tuyên bố đã cho nổ tung cây cầu để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga.

    Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân do thám Nga đã tiến vào Obolon, nơi chỉ cách trung tâm thành phố vài km.

    Bộ đã yêu cầu công dân ở Kiev báo cáo bất cứ động thái đáng ngờ nào.

    Trước bình minh, các vụ nổ đã thắp sáng bầu trời Kiev khi Nga nhắm mục tiêu vào thành phố bằng các cuộc tấn công tên lửa, theo một cố vấn của chính phủ Ukraine. 


    Một nhóm của CNN cho biết họ đã nghe thấy 2 vụ nổ lớn ở trung tâm Kiev và một vụ nổ lớn thứ 3 ở phía xa, sau đó là ít nhất 3 vụ nổ nữa ở phía tây nam thành phố vài giờ sau đó.

    Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các binh sĩ tấn công đường không đã làm nổ tung cây cầu bắc qua sông Teteriv ở Ivankiv, cách thủ đô Kiev khoảng 50 km về phía bắc, ngăn chặn thành công lực lượng Nga tiến về thủ đô Ukraine.

    Guardian dẫn tin từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay sẽ thảo luận với Hội đồng Bảo an LHQ và có một số cuộc điện thoại quốc tế.

    Nga cũng sẽ công bố các biện pháp trừng phạt trả đũa với phương Tây. Cơ quan quản lý hàng không Nga trước đó đã tuyên bố đóng cửa không phận với tất cả máy bay từ Anh hoặc đăng ký tại Anh, để đáp lại biện pháp tương tự trước đó của Anh với máy bay Nga.

    Phía Nga cho rằng lệnh trừng phạt từ phương Tây sẽ gây khó khăn nhưng giải quyết được vì Nga đã giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài.

    Nga cũng hy vọng quan hệ với phương Tây được bình thường hoá khi mọi người hiểu Nga buộc phải hành động để bảo vệ an ninh của mình.

    Trong khi đó Georgia nói rằng nước này sẽ không tham gia với phương Tây trừng phạt Nga. Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili nói, trong nhiều năm qua nước này đã cố gắng làm giảm căng thẳng trong quan hệ với Nga, điều đó phù hợp lợi ích Georgia và giờ họ sẽ không làm gì trái đi. 

    LHQ cho biết họ có báo cáo về ít nhất 127 thương vong dân sự ở Ukraine, bao gồm 25 người chết và 102 người bị thương, 'do các cuộc pháo kích và không kích'. 

     Văn phòng LHQ cho biết con số ước tính trên có thể thấp hơn thực tế

    Các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo thủ đô Kiev có thể rơi vào quyền kiểm soát của Nga trong vài ngày. 

    CNN dẫn nguồn thạo tin tình báo cho biết, các đánh giá ban đầu của Mỹ trước khi Nga tiến công dự đoán rằng Kiev có thể trụ được từ 1-4 ngày và đến giờ dự báo đó vẫn giữ nguyên. 

    Các quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ thông báo với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đêm 24/2 rằng lực lượng Nga đã đến cách Kiev chừng 20km. 

    Tuy nhiên có thể Nga đang đối mặt sự kháng cự cứng rắn hơn chờ đợi từ phía Ukraine.

    Một quan chức quốc phòng cao cấp Mỹ cho biết Nga đang tiến về phía Kiev. 

    Tình báo phương Tây đánh giá kế hoạch của Nga là lật đổ chính phủ ở Kiev và dựng lên chính phủ uỷ nhiệm thân Nga, nhưng họ chưa rõ là ông Putin có định chiếm đóng lãnh thổ Ukraine sau đó không. 

    Ukraine cho biết họ sẽ vinh danh một nhóm lính biên phòng Ukraine đã thiệt mạng khi bảo vệ một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen trong cuộc tấn công nhiều mũi của Nga.

    Ukraine đã mất liên lạc với nhóm lính biên phòng trên đảo Zmiinyi, một vùng đất phía nam cảng Odessa hôm thứ Năm 24/2 sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích từ trên không và trên biển, Kiev cho biết.

    Một quan chức Ukraine cho biết, 13 binh sĩ đã thiệt mạng. Vị quan chức cũng công bố một đoạn băng ghi âm mà ông và hãng truyền thông Ukrainskaya Pravda cho rằng đó là cuộc trao đổi giữa các lực lượng Ukraine và Nga.

    - "Đây là tàu chiến của Nga. Tôi đề nghị các bạn hạ vũ khí và đầu hàng để tránh đổ máu và những nạn nhân không đáng có. Nếu không bạn sẽ bị đánh bom".

    - "Tàu chiến Nga, hãy quay đầu"

    Anton Herashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết Nga sau đó đã bắt đầu các cuộc tấn công.

     Ông Zelensky chính thức mời ông Putin đàm phán - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở Moscow ngày 25/2. Ảnh Reuters.

    Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng “không ai tấn công người dân Ukraine”, bất chấp việc các lực lượng Nga tiếp tục không kích Ukraine vào thứ Sáu 25/2.

    Ông Lavrov cũng nói với CNN rằng sẽ “không có cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự” của Ukraine.

    “Tôi sẽ nhấn mạnh: Hãy nghe những gì Tổng thống Putin nói. Không có cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự, không cuộc tấn công nào vào các nhân viên của quân đội Ukraine, vào ký túc xá của họ, hoặc những nơi khác không kết nối với các cơ sở quân sự. Các số liệu thống kê của chúng tôi đã xác nhận điều này”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

    “Không ai có thể làm suy yếu các Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng cách nào đó. Chúng tôi đang nói về việc ngăn chặn những kẻ cực đoan-phát xít và những kẻ cổ vũ chế độ diệt chủng cai trị đất nước này", Ngoại trưởng Nga tiếp tục nói.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Sáu 24/2 đã kêu gọi những người châu Âu có "kinh nghiệm chiến đấu" chiến đấu vì Ukraine khi lực lượng Nga đe dọa Kiev.

    "Nếu bạn có kinh nghiệm chiến đấu ở châu Âu, bạn có thể đến đất nước của chúng tôi và cùng chúng tôi bảo vệ châu Âu - điều rất cần thiết hiện nay", ông Zelenskyy nói trong một tuyên bố do văn phòng báo chí của ông đưa ra.

    Ukraine vẫy cành ô liu, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán về 'tình trạng trung lập' nếu Nga muốn - Ảnh 1.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters

    Tổng thống Ukraine đã chính thức mời người đồng cấp Nga tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao về cuộc khủng hoảng hiện nay.

    Phát biểu hôm thứ Sáu, ông Volodymyr Zelensky, đã chìa một cành ô liu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất các cuộc đàm phán, khi giao tranh tiếp tục diễn ra khắp Ukraine và các cuộc đụng độ ngày càng gần thủ đô Kiev.

    “Tôi muốn nói chuyện một lần nữa với Tổng thống Liên bang Nga. Chiến sự vẫn tiếp diễn trên khắp Ukraine. Chúng ta hãy ngồi vào bàn đàm phán để ngăn chặn thương vong của con người”, ông Zelensky nói.

    Cố vấn của ông Zelensky Mikhail Podolyak trước đó cũng tuyên bố Kiev vẫn để lại không gian cho các cuộc đàm phán” bất chấp một "tấn công toàn diện" của quân đội Nga.

    Trước đó vào thứ Sáu, ông Podolyak đã tuyên bố rằng “nếu có thể đàm phán, chúng phải được tổ chức”.

    Ông Zelensky tuyên bố ông và chính phủ của ông sẵn sàng thảo luận về “tình trạng trung lập” của quốc gia, nếu Moscow yêu cầu điều đó.

    Ukraine vẫy cành ô liu, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán về 'tình trạng trung lập' nếu Nga muốn - Ảnh 1.

    Tổng thống Putin. Ảnh Tass.

    Sau lời đề nghị của Tổng thống Zelensky, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng, chính phủ của ông sẵn sàng đàm phán ở cấp cao với Ukraine.

    Không có chi tiết nào được công bố ngay lập tức về những nhượng bộ hoặc đảm bảo  mà nhà lãnh đạo Nga có thể tìm cách giành được trong cuộc đàm phán với người đồng cấp Ukraine.

    Theo CNN, một sân bay quân sự của Nga gần biên giới Ukraine đã bị ít nhất một tên lửa tấn công. Các hình ảnh và video trên mạng xã hội được định vị địa lý đã cho thấy điều này.

    Không rõ ai đã thực hiện vụ tấn công: cả chính phủ Ukraine và Nga đều chưa bình luận.

    Các đoạn video dường như cho thấy một tên lửa tầm xa bắn trúng sân bay và một số vụ cháy ở đường băng ở Millerovo, Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 10 km.

    Komsomolskaya Pravda, một tờ báo của Ukraine trích dẫn một nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật của khu vực đưa tin rằng một tên lửa Tochka-U của Ukraine đã bắn trúng sân bay Nga hôm 25/2.

    Một phương tiện truyền thông khác, Rostov Gazeta, đưa tin sân bay Millerovo đã bị tấn công bởi các đội hình vũ trang của quân đội Ukraine. Tờ báo cũng báo cáo một số lượng người bị thương không xác định.

    Millerovo là một phần của Quân khu phía Nam của quân đội Nga và nơi đây có trung đoàn hàng không tiêm kích cận vệ số 31 với hai phi đội Su-30SM.   

    Đại sứ quán Mỹ tại Kiev một lần nữa kêu gọi công dân Mỹ ở Ukraine “khởi hành ngay lập tức nếu thấy an toàn bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông mặt đất thương mại hoặc tư nhân nào” và nói những người ở lại “nên tăng cường thận trọng do có khả năng xảy ra gia tranh tích cực, tội phạm và bất ổn dân sự".

    "Các công dân Mỹ còn lại Ukraine nên theo dõi cẩn thận các thông báo của chính phủ và các cơ quan truyền thông địa phương, quốc tế để biết thông tin về việc thay đổi các điều kiện an ninh và cảnh báo về nơi trú ẩn tại chỗ", cảnh báo của Đại sứ quan cho biết.

    ĐSQ gọi tình hình an ninh ở Ukraine là “rất bất ổn”, cảnh báo rằng “điều kiện có thể xấu đi mà không có cảnh báo trước”.  

     Điện Kremlin cho biết Moscow đã sẵn sàng cử đại diện đến thủ đô Minsk của Belarus để nói chuyện với Kiev, theo thông tin từ phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA-Novosti đưa tin.

    "Theo đề xuất của ông Zelensky để thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine, (Tổng thống Nga Vladimir) Putin có thể cử đại diện của Bộ Quốc phòng (Nga), Bộ Ngoại giao và chính quyền của ông tham gia đàm phán với phái đoàn Ukraine", bản tin của RIA cho biết. 

    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu chia sẻ với tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu 25/2 rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể ngăn chặn việc tàu chiến đi qua eo biển của họ dẫn đến Biển Đen như Ukraine đã yêu cầu.

    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu viện dẫn một điều khoản trong Công ước Montreux cho phép các tàu chiến quay trở về căn cứ của họ.

    Ukraine kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chiến Nga đi qua eo biển Dardanelles và Bosphorus. Ngoại trưởng Çavuşoğlu cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế về khả năng làm điều đó.

    Ông nói: “Nếu có các tàu của các nước tham chiến có nhu cầu quay trở lại căn cứ của họ, thì nó phải được cho phép".

    Các lực lượng mặt đất di chuyển vào Ukraine từ Crimea đã bị camera CCTV bắt được khi họ tiến về phía Kherson ở phía tây bắc, ABC News cho biets.

    Video từ camera an ninh cũng cho thấy cách quân đội dừng lại và leo lên cao để vô hiệu hóa camera khi do tiến quân.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố như vậy trong một bài phát biểu bằng văn bản trước hai cơ quan lập pháp của nước này hôm thứ Sáu. Bài phát biểu không nêu chi tiết thiết bị Pháp cung cấp cho Ukraine là gì.

    Ông Macron nói thêm rằng Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine “khoản hỗ trợ ngân sách bổ sung là 300 triệu Euro” và “sẽ cung cấp vật liệu phòng thủ mà họ cần”.

    Pháp trước đây không cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng đã viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ngân sách cho nước này. 

    Theo CNN, Liên minh châu Âu (EU) sẽ trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết hôm thứ Sáu 25/2.

    “Chúng tôi cũng sẽ liệt kê danh sách (trừng phạt) Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Họ phải chịu trách nhiệm về thực tế là những người vô tội đã chết ở Ukraine, họ phải chịu trách nhiệm về thực tế là hệ thống quốc tế bị chà đạp và chúng tôi với tư cách là những người châu Âu không chấp nhận điều đó", bà Baerbock nói.

    Hôm thứ Năm, EU đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, trong đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cho biết, các lệnh trừng phạt sẽ làm tăng chi phí đi vay của Nga, tăng lạm phát và “dần dần xói mòn nền tảng công nghiệp của Nga”.

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Ukraine
    • Ukraina
    • Nga mở chiến dịch quân sự ở đông Ukraine
    • nga
    • Putin
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin Cùng Chuyên Mục

    Xem thêm
    Ukraine năm 2026: Bầu cử bất định, chiến tranh không hồi kết và những phép thử sinh tử

    Ukraine năm 2026: Bầu cử bất định, chiến tranh không hồi kết và những phép thử sinh tử

    Thủ tướng: Thúc đẩy 3 đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài

    Thủ tướng: Thúc đẩy 3 đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài

    Giáng sinh khốc liệt trên tiền tuyến Ukraine, binh sĩ không có lấy một phút nghỉ ngơi

    Giáng sinh khốc liệt trên tiền tuyến Ukraine, binh sĩ không có lấy một phút nghỉ ngơi

    Tiết lộ kho báu sâu dưới lòng New York chứa 507.000 thỏi vàng nặng 6.300 tấn sau cánh cửa thép 90 tấn

    Tiết lộ kho báu sâu dưới lòng New York chứa 507.000 thỏi vàng nặng 6.300 tấn sau cánh cửa thép 90 tấn

    Tin Nổi Bật

    Đọc Thêm

    Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá 'thấm': Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
    Gia đình

    Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!

    Gia đình

    Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Đại quân phiệt' Trương Tác Lâm - Lãnh đạo thực tế của Chính phủ Bắc Dương, đã bị phát xít Nhật ám sát ra sao?
    Đông Tây - Kim Cổ

    "Đại quân phiệt" Trương Tác Lâm - Lãnh đạo thực tế của Chính phủ Bắc Dương, đã bị phát xít Nhật ám sát ra sao?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vị hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử nhà Đường là ai?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Vị hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử nhà Đường là ai?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ukraine năm 2026: Bầu cử bất định, chiến tranh không hồi kết và những phép thử sinh tử
    Thế giới

    Ukraine năm 2026: Bầu cử bất định, chiến tranh không hồi kết và những phép thử sinh tử

    Thế giới

    Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vinmec Đà Nẵng chinh phục ca phẫu thuật cắt thực quản phức tạp hàng đầu trong lĩnh vực Ngoại Tiêu hoá
    Y tế

    Vinmec Đà Nẵng chinh phục ca phẫu thuật cắt thực quản phức tạp hàng đầu trong lĩnh vực Ngoại Tiêu hoá

    Y tế

    Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn
    Doanh nghiệp

    Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn

    Doanh nghiệp

    Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thủ tướng: Thúc đẩy 3 đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài
    Thế giới

    Thủ tướng: Thúc đẩy 3 đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài

    Thế giới

    Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mưa lũ bủa vây công trình giao thông, cử tri Đà Nẵng lo đời sống bị ảnh hưởng
    Kinh tế

    Mưa lũ bủa vây công trình giao thông, cử tri Đà Nẵng lo đời sống bị ảnh hưởng

    Kinh tế

    Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giáng sinh khốc liệt trên tiền tuyến Ukraine, binh sĩ không có lấy một phút nghỉ ngơi
    Thế giới

    Giáng sinh khốc liệt trên tiền tuyến Ukraine, binh sĩ không có lấy một phút nghỉ ngơi

    Thế giới

    Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.

    Chia sẻ Chia sẻ
    HLV Mai Đức Chung đưa ra quyết định bất ngờ
    Thể thao

    HLV Mai Đức Chung đưa ra quyết định bất ngờ

    Thể thao

    Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin tối (25/12): Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu?
    Thể thao

    Tin tối (25/12): Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu?

    Thể thao

    Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tiết lộ kho báu sâu dưới lòng New York chứa 507.000 thỏi vàng nặng 6.300 tấn sau cánh cửa thép 90 tấn
    Thế giới

    Tiết lộ kho báu sâu dưới lòng New York chứa 507.000 thỏi vàng nặng 6.300 tấn sau cánh cửa thép 90 tấn

    Thế giới

    Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tổng Bí thư: Tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng ngừa tham nhũng
    Tin tức

    Tổng Bí thư: Tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng ngừa tham nhũng

    Tin tức

    Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mất nhà sau bão, người dân Gia Lai xúc động: 'Không ngờ được giúp nhanh như vậy'
    Đại đoàn kết dân tộc

    Mất nhà sau bão, người dân Gia Lai xúc động: "Không ngờ được giúp nhanh như vậy"

    Đại đoàn kết dân tộc

    Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp quý nhân, tận hưởng may mắn, đón nhận giàu sang trong tháng 1/2026
    Gia đình

    Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp quý nhân, tận hưởng may mắn, đón nhận giàu sang trong tháng 1/2026

    Gia đình

    Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu hút khách tham quan tại một hội nghị khuyến công
    Nhà nông

    Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu hút khách tham quan tại một hội nghị khuyến công

    Nhà nông

    Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ban Bí thư nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp
    Tin tức

    Ban Bí thư nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

    Tin tức

    Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vụ sai phạm về đất hiếm, vonfram, bô-xít vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
    Tin tức

    Vụ sai phạm về đất hiếm, vonfram, bô-xít vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

    Tin tức

    Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Shark Tank chính thức dừng sản xuất sau khi loạt 'cá mập' vướng lao lý
    Văn hóa - Giải trí

    Shark Tank chính thức dừng sản xuất sau khi loạt "cá mập" vướng lao lý

    Văn hóa - Giải trí

    Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Viktor Lê đặt mục tiêu gì cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026?
    Thể thao

    Viktor Lê đặt mục tiêu gì cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026?

    Thể thao

    Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đây, loại cá ngon hiếm thấy, thịt ngọt như nước ninh xương, bất ngờ dân thả lưới trên sông Hậu lại bắt được vô số
    Nhà nông

    Đây, loại cá ngon hiếm thấy, thịt ngọt như nước ninh xương, bất ngờ dân thả lưới trên sông Hậu lại bắt được vô số

    Nhà nông

    Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trồng giống quýt cổ xưa, nông dân nơi này của tỉnh Phú Thọ mới đang có thu nhập mới
    Nhà nông

    Trồng giống quýt cổ xưa, nông dân nơi này của tỉnh Phú Thọ mới đang có thu nhập mới

    Nhà nông

    Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nga ồ ạt tiến công, giành thêm đất ở Donetsk, Sumy, Kharkov
    Thế giới

    Nga ồ ạt tiến công, giành thêm đất ở Donetsk, Sumy, Kharkov

    Thế giới

    Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trồng 'thứ rau sạch' đậm đà protein-cây trồng mới toanh ở xã nông thôn mới Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất)
    Nhà nông

    Trồng "thứ rau sạch" đậm đà protein-cây trồng mới toanh ở xã nông thôn mới Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất)

    Nhà nông

    Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
    Tin tức

    Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

    Tin tức

    Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà được Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ
    Tin tức

    Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà được Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ

    Tin tức

    Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hợp nhất, sáp nhập thành công, tỉnh Lâm Đồng mới, có 3 mỏ dầu khí, 1 cảng biển quốc tế, ưu tiên 2 ngành kinh tế biển
    Nhà nông

    Hợp nhất, sáp nhập thành công, tỉnh Lâm Đồng mới, có 3 mỏ dầu khí, 1 cảng biển quốc tế, ưu tiên 2 ngành kinh tế biển

    Nhà nông

    Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bộ Công an: Khởi tố thêm 3 bị can liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
    Tin tức

    Bộ Công an: Khởi tố thêm 3 bị can liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

    Tin tức

    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tôm Long Tỉnh, đặc sản khiến vua Càn Long ưa thích có gì đặc biệt?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Tôm Long Tỉnh, đặc sản khiến vua Càn Long ưa thích có gì đặc biệt?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đã hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn, diện tích sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2030
    Nhà nông

    Đã hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn, diện tích sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2030

    Nhà nông

    Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Châu Âu đã quyết định không tịch thu tài sản của Nga, nhưng thiệt hại đã xảy ra
    4

    Châu Âu đã quyết định không tịch thu tài sản của Nga, nhưng thiệt hại đã xảy ra

    2

    Tin tối (24/12): HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia?

    Tin tối (24/12): HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia?

    3

    Lương hưu từ 1/1/2026 tăng bao nhiêu phần trăm?

    Lương hưu từ 1/1/2026 tăng bao nhiêu phần trăm?

    4

    Thủ tướng một nước EU bất ngờ tuyên bố Liên minh châu Âu đang trong tình trạng tan rã

    Thủ tướng một nước EU
bất ngờ tuyên bố Liên minh châu Âu đang trong tình trạng tan rã

    5

    Tình báo Nga phát hiện giới tinh hoa Ukraine chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài sau sự sụp đổ không thể tránh khỏi

    Tình báo Nga phát hiện giới tinh hoa Ukraine chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài sau sự sụp đổ không thể tránh khỏi
    Popup Image
    ×
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media