Cặp vợ chồng bốc được 4 biển số “siêu đẹp” nói gì?

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 31/03/2023 14:22 PM (GMT+7)
Vợ chồng anh P., chị T. cho biết gia đình anh làm nghề buôn bán xe máy đã nhiều năm và cảm thấy may mắn khi cùng bốc được biển số đẹp cho 4 chiếc xe.
Bình luận 0

Cặp vợ chồng bốc 4 biển số đẹp nói gì?

Ngày 31/3, liên quan đến vụ 2 vợ chồng tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai may mắn bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho các xe máy hạng sang của mình, đến thời điểm này, sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, 2 người trong cuộc đã lên tiếng về câu chuyện bốc biển số.

Cặp vợ chồng bốc được 4 biển số “siêu đẹp” nói gì? - Ảnh 1.

Vợ chồng anh P. chia sẻ về câu chuyện bốc được 4 biển số đẹp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cặp vợ chồng may mắn bốc được biển số đẹp là anh Trương Tấn P. (32 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thùy T. (34 tuổi), cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ với báo chí, anh P. cho biết hai vợ chồng anh làm nghề buôn bán xe máy đã nhiều năm nay. 4 chiếc xe máy “nổi tiếng trên mạng xã hội" những ngày vừa qua cũng được anh P. mua về để kinh doanh. Trong câu chuyện của mình, anh P. cũng tỏ ra khó lo lắng khi sự việc anh và vợ may mắn bốc được biển số đẹp lại gây xôn xao dư luận.

Anh P. nói, 4 biển số bốc được trong ngày 29/3 là của 4 xe gồm: Biển số 60B6-888.89 là xe hiệu Suzuki RGV120; biển số 60B6-888.86 xe hiệu xe SH150i; biển số 60B6-888.88 và biển số xe 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Cặp vợ chồng bốc được 4 biển số “siêu đẹp” nói gì? - Ảnh 2.

Mô hình xe Yaz của P. Ảnh: Tuệ Mẫn

P. kể: “Tôi mua 4 chiếc xe này cách đây 21 ngày và đến 29/3 mang xe ra xã Sông Nhạn để bốc biển số. Khi mua, cửa hàng bán xe cam kết hỗ trợ cho ra tên chủ xe và bấm biển số xe như bình thường. Bản thân tôi chuyên mua bán xe, giấy tờ thường do cửa hàng lo hết”.

Cặp vợ chồng bốc được 4 biển số “siêu đẹp” nói gì? - Ảnh 3.

Trụ sở xã Sông Nhạn, nơi xảy ra sự việc bốc 4 biển số đẹp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Anh P. cũng nói rằng bản thân không can thiệp gì về chuyện bấm biển số xe, chỉ đến ngày cửa hàng hẹn lên bấm số thì P. đưa xe lên bấm biển số. “Quy trình bấm biển cũng do bên cửa hàng bấm chứ tôi không trực tiếp bấm, bên đó chủ động hết, hai vợ chồng chỉ ký hồ sơ”, P. nhấn mạnh.

Tương tự, chị T., vợ của anh P. cũng khẳng định không tham gia vào việc bấm lấy biển số xe đẹp, mọi việc do cửa hàng lo.

Chiếc xe biển số ngũ quý 8 đã bán với giá 1,5 tỷ đồng

Về số phận những chiếc xe trên, P. cho biết ngay sau khi bấm ra các biển số xe đẹp, chiếc xe Yaz được gắn biển số 60B6-888.88 đã được bán với giá 1,5 tỷ đồng cho một người ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

“Hai chiếc xe máy biển số 60B6-888.88 và biển số 60B6-888.68 cùng mang nhãn hiệu Yaz thì có một chiếc xe nguyên trong thùng thời điểm tôi mua có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại mua giá 300 triệu đồng”, P. chia sẻ thêm.

Theo thông tin, trước đó, vào ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin về việc 2 người dân là một cặp vợ chồng tên P. và T. đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ để bấm biển số.

Khi bấm, anh P. bấm được biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i; chị T. bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Nhận tin, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Ông Quang cũng nêu rõ quan điểm sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm.

Kể từ ngày 21/5/2022, Thông tư 15/2022 của Bộ Công an có hiệu lực, người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem